Gần 500 GS, PGS được vinh danh tại Văn Miếu

Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, gần 500 nhà khoa học, nhà giáo Việt Nam đã được trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012.

Sáng nay (24/12), lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012 đã diễn ra long trọng tại Hà Nội.

Theo Tổng Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước Trần Văn Nhung, năm 2012, tổng số ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư ban đầu tại 78 hội đồng là 66 người, phó giáo sư là 526 người.

Sau quá trình xét duyệt, 42 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 427 người được công nhận phó giáo sư. Trong đó có 2 trường hợp được xét đặc cách, đều thuộc lĩnh vực Toán học. Hai hội đồng có số ứng viên nhiều nhất là hội đồng giáo sư ngành Y học và Kinh tế.

Gần 500 GS, PGS được vinh danh tại Văn Miếu - ảnh 1
Các giáo sư và phó giáo sư được vinh danh công tác tại rất nhiều ngành nghề khác nhau.

Trong số 42 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm nay, người trẻ nhất, cũng là GS được đặc cách là Phùng Hồ Hải (sinh năm 1970) và PGS trẻ nhất là Nguyễn Khánh Diệu Hồng (sinh năm 1981).

GS.Trần Văn Nhung nhấn mạnh tỷ lệ các nhà khoa học nữ được phong chức danh ngày càng tăng. Năm 2012, tỷ lệ nữ giáo sư là 14,29% và phó giáo sư là 27,63%.

Gần 500 GS, PGS được vinh danh tại Văn Miếu - ảnh 2
GS Trần Thị Vinh - Khoa Lịch sử, đại học Sư phạm Hà Nội là một trong 42 giáo sư được vinh danh tại Văn Miếu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Thế Huynh – Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương bày tỏ vui mừng bởi trong số giáo sư, phó giáo sư được công nhận đợt này, đối tượng là giảng viên cơ hữu trong các trường đại học chiếm 69,5%. Điều đó chứng tỏ chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy trong các trường đại học ngày càng được tăng cường.

Gần 500 GS, PGS được vinh danh tại Văn Miếu - ảnh 3
Tỷ lệ giáo sư và phó giáo sư là nữ ngày càng tăng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, thay mặt các giáo sư, phó giáo sư và đội ngũ các trí thức Việt Nam đang làm việc trong các lĩnh vực, bày tỏ lòng biết ơn chân thành với Đảng, tổ quốc, nhân dân về sự nuôi dưỡng, dạy dỗ, động viên, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức; đồng thời xin hứa sẽ phát huy truyền thống của dân tộc, truyền thống, cốt cách của tri thức Việt Nam, đồng hành cùng đất nước, cùng nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp khoa học, công nghệ, GD-ĐT.

Gần 500 GS, PGS được vinh danh tại Văn Miếu - ảnh 4
Rất đông gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đến chúc mừng các nhà giáo được vinh danh.

An Hoàng

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !