Dự kiến ngày 26/7 sẽ có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Chiều 8/7, tại buổi họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã thông tin về kế hoạch chấm thi cũng như kế hoạch công bố điểm thi.

Tại buổi họp báo, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, nhiệm vụ hiện tại của các địa phương là bảo quản và chuẩn bị công tác chấm thi.

{keywords}
Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD&ĐT) thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại buổi họp báo.

“Bộ GD&ĐT sẽ công bố đáp án theo tiến độ chấm thi. Môn thi ngữ văn sẽ được công bố đáp án trước, còn các môn thi trắc nghiệm sẽ được công bố sau.

Dự kiến ngày 26/7 tới đây, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho thí sinh”, ông Mai Văn Trinh nói.

Đối với việc khi phát hiện thí sinh là F0 nhưng có những địa phương như Bắc Giang, Phú Yên đã cho thí sinh dừng thi, nhưng cũng có địa phương như TP.HCM vẫn tiến hành cho thí sinh thi tiếp, đại diện Bộ GD&ĐT cho hay, quan điểm của Bộ GD&ĐT là việc tổ chức kỳ thi là trách nhiệm của các địa phương nên có địa phương thấy mình có thể tổ chức được kỳ thi bảo đảm an toàn và theo nguyện vọng của thí sinh thì cứ tiến hành. Bộ GD&ĐT không ép các địa phương phải thi ngay đợt 1.

Về thanh tra công tác chấm thi, ông Nguyễn Đức Cường, Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ tổ chức đoàn thanh tra giám sát công tác chấm thi trong 10-15 ngày để đảm bảo khâu chấm thi an toàn, đúng quy chế.

Còn bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học nói, đối với thí sinh F0 được đặc cách tốt nghiệp nhưng vì không có điểm thi tốt nghiệp nên các em không thể tham gia xét tuyển đại học với chỉ tiêu ở phương thức sử dụng kết quả thi.

“Thí sinh có thể tham gia thi tốt nghiệp đợt 2 hoặc các em nếu có nguyện vọng xét tuyển thì thì có thể sử dụng phương thức xét tuyển học bạ, xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế”, bà Thủy cho hay.

Cũng tại buổi họp báo, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, tổng số thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 năm 2021 là 1.021.340. Tổng số thí sinh dự thi là 981.773, đạt tỷ lệ 96,13% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi là 23.569, chiếm tỷ lệ 2.31%.

Tổng số điểm thi gồm 2233 với 43.139 phòng thi. Các điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các thành phố lớn.

Năm nay, có 18 thí sinh vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi. Không có cán bộ vi phạm quy chế thi.

Hoàng Thanh

Bộ GD&ĐT “thừa nhận” có sự cố lọt đề thi Toán ra ngoài

Bộ GD&ĐT “thừa nhận” có sự cố lọt đề thi Toán ra ngoài

Chiều 8/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, Bộ GD&ĐT “thừa nhận” đề thi Toán bị lọt ra ngoài trước khi giờ thi kết thúc.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !