Dòng sông của Huế vào đề thi, cán bộ kiểm lâm 37 tuổi lần đầu dự thi

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn ra nghiêm túc, an toàn, và không có trường hợp vi phạm quy chế. Đặc biệt, xuất hiện thí sinh 37 tuổi là cán bộ kiểm lâm lần đầu tiên dự thi.

Sáng nay (25/6), sau 120 phút làm bài hơn 12.000 thí sinh dự thi THPT quốc gia tại Thừa Thiên - Huế đã hoàn thành môn thi đầu tiên Ngữ Văn. Nhiều thí sinh ra sớm tỏ ra khá thoải mái và khẳng định đề thi môn Ngữ Văn vừa sức có thể đạt điểm cao.

Các thí sinh dự thi môn Ngữ văn tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 ở điểm trường Quốc học Huế (Thừa Thiên Huế) ra về trong vui vẻ.

Ghi nhận của PV Infonet tại Trường THPT Hai Bà Trưng và Trường chuyên Quốc học Huế (TP Huế) cho thấy, dù chưa hết giờ nhưng đã có nhiều thí sinh hoàn tất, nộp bài thi sớm rời khỏi phòng thi ra sân trường ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi và kiểm tra lại bài thi. Bên ngoài, phụ huynh học sinh đứng ở giữa các bóng cây dọc theo đường Lê Lợi (TP Huế) chờ con và khi tiếng trống hết giờ thì phụ huynh tập trung đông ở trước cổng trường.

Theo khẳng định của nhiều thí sinh, đề thi Ngữ Văn năm nay rất hay và vừa sức đối với thí sinh như phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh trình bày đoạn văn về sức mạnh ý chí con người trong cuộc sống. Còn phần tự luận 5 điểm hỏi về tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường. “Đề thi có cấu trúc như các đề thi thử em từng làm nên đề tương đối vừa sức, nhiều bạn làm bài xong trước 2/3 thời gian nên giám thị coi thi buộc phải thu lại đề thi trước khi các thí sinh rời phòng thi” - Thí sinh Hoàng Minh Tuấn cho biết.

Nói về vẻ đẹp của sông Hương ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã miêu tả sống động trong tập ký "Ai đã đặt tên cho dòng sông?".

Các thí sinh thi xong môn Ngữ Văn tại điểm trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế).

Nhiều thí sinh phấn khởi sau khi thi xong môn Ngữ Văn.

Phụ huynh học sinh tập trung trước cổng trường THPT Hai Bà Trưng đón con.

Đặc biệt, trong hàng nghìn thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế thì có một thí sinh dự thi tại Trường THCS và Dân tộc nội trú A Lưới (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) mới lần đầu tiên dự thi THPT sau 15 năm nghỉ học.

Cụ thể là thí sinh Hồ Viết Nhuận (37 tuổi, trú thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, TT-Huế) vừa mới hoàn thành chương trình lớp 12 tại Trường THCS A Roàng theo hệ bổ túc do ngày trước khó khăn nên đành gác lại việc học hành.

Theo anh Hồ Viết Nhuận chia sẻ, năm 2008 anh đăng ký học trung cấp kiểm lâm tại tỉnh Quảng Ninh và khi ra trường thì về làm ở Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên – WWF. Sau đó, chuyển sang làm kiểm lâm tại khu Bảo tồn Sao La thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thí sinh Hồ Viết Nhuận là cán bộ kiểm lâm.

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có hơn 12.000 thí sinh dự thi với 31 điểm thi và 519 phòng thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, không có trường hợp vi phạm quy chế thi và không xảy ra sự cố đặc biệt.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên - Huế, môn Ngữ văn có 57 thí sinh vắng mặt (tỷ lệ dự thi đạt 99,52%, trong đó có 6 thí sinh miễn thi). Buổi chiều các thí sinh sẽ thi tiếp môn Toán.

Hà Oai
Từ khóa: Sông Hương Thừa Thiên Huế Cán bộ kiểm lâm Thi THPT Quốc gia 2019.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !