Doanh nghiệp vừa thành lập xin làm dự án nhà ở hơn 500 tỷ, 'lộ diện' ông chủ đứng sau

Thành lập chưa đầy 6 tháng, một doanh nghiệp đã xin đầu tư dự án khu dân cư hơn 500 tỷ đồng ở Lâm Đồng. Đại diện doanh nghiệp này là một vị doanh nhân kín tiếng.

Doanh nghiệp mới xin đầu tư dự án hơn 500 tỷ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đang thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Green View của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green View (Công ty Green View). 

Công ty Green View xin đầu tư dự án trên tại thôn 12, xã Đam Bri, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Dự kiến dự án có quy mô 9,9ha, tổng mức đầu tư 520 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của Công ty Green View là 104 tỷ đồng; 416 tỷ đồng còn lại là vốn huy động. 

Theo quy định, để thực hiện dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, chủ đầu tư phải có vốn sở hữu không thấp hơn 10% tổng mức đầu tư. 

Với dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Green View, Công ty Green View phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 104 tỷ đồng.

 Thành lập chưa đầy 6 tháng, Công ty Green View đã xin đầu tư dự án khu dân cư hơn 500 tỷ đồng ở Lâm Đồng. (Ảnh: Anh Phương)

Thẩm định năng lực tài chính của Công ty Green View, Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết, Green View là doanh nghiệp mới thành lập năm 2022, tài liệu chứng minh năng lực tài chính là giấy xác nhận số dư tiền gửi có thể hiện nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp để thực hiện dự án. 

Hồ sơ Công ty Green View cung cấp có giấy xác nhận số dư tiền gửi của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) - Chi nhánh Hàm Nghi đến ngày 23/2/2023 là 104,7 tỷ đồng. Công ty này cũng cam kết bằng văn bản sẽ sử dụng vốn chủ sở hữu 104 tỷ đồng để thực hiện dự án. 

Trước đó, ngày 20/2/2023, Nam A Bank - Chi nhánh Hàm Nghi có thư hứa cấp tín dụng, với nội dung đồng ý cấp cho Công ty Green View tối đa 416 tỷ đồng để triển khai dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Green View nếu công ty đáp ứng đủ các điều kiện. 

Sở Tài chính Lâm Đồng cho rằng, năng lực tài chính theo hồ sơ của Công ty Green View tại thời điểm cơ quan này xem xét thì đảm bảo đủ điều kiện.

Lộ diện doanh nghiệp đứng sau

Theo tìm hiểu, Công ty Green View được thành lập ngày 22/8/2022, trụ sở tại phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống. 

Đại diện pháp luật của Công ty Green View là ông Lê Tuấn Anh (SN 1974, ngụ Q.7, TP.HCM), một doanh nhân khá kín tiếng. 

Ngoài Công ty Green View, ông Lê Tuấn Anh còn là đại diện pháp luật của 7 doanh nghiệp khác, chủ yếu có địa chỉ đăng ký tại Bình Thuận và Lâm Đồng. Phần lớn các doanh nghiệp đều thành lập vào năm 2022. 

Dữ liệu của VietNamNet cho thấy, Công ty Green View có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó, ông Lê Tuấn Anh góp 15% vốn, 85% còn lại của Công ty CP Đầu tư Eras Holdings (Eras Holdings). 

Eras Holdings thành lập vào tháng 11/2014, trụ sở nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh là đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Tính đến tháng 4/2018, vốn điều lệ của Eras Holdings là 80 tỷ đồng, trong đó bà Linh nắm giữ 60%. Quy mô tổng tài sản của Eras Holdings tăng khá nhanh, từ mức 180 tỷ đồng lên 1.082 tỷ đồng trong giai đoạn 2017-2019. 

Tại TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Eras Holdings quảng bá đang triển khai hai “dự án” với tên gọi là Khu dân cư đô thị xanh (xã Lộc Châu) quy mô 9,1ha và Khu dân cư Hà Giang (phường Lộc Sơn) quy mô 3ha. 

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.