Điều chưa biết về hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh viết thư “gửi mẹ ở xa” gây sốt

Được bạn bè, thầy cô quý mến, thương yêu không chỉ ở đức tính chăm ngoan mà Lữ Thị Kim Chi – học sinh trường Tiểu học Châu Hạnh 1 (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) còn là cô bé luôn nỗ lực hết mình vượt lên hoàn cảnh để trở thành học sinh giỏi.

Lữ Thị Kim Chi chính là tác giả bức thư “gửi mẹ ở xa” gây sốt mạng xã hội những ngày qua.

Đến thăm nhà em Lữ Thị Kim Chi chỉ thấy có một cô bé người nhỏ nhắn, xinh xắn đang nắn nót từng chữ bên tập vở phẳng phiu. Nhìn quanh nhà, thứ quý giá nhất có lẽ là những tấm giấy khen của hai chị em Chi treo chi chít trên tường nhà.

Những tấm giấy khen của chị em Kim Chi

Bà nội của Chi rất tự hào về thành tích của hai cô cháu gái. Bà nói với chúng tôi “nghèo tôi không sợ cô ạ, tôi chỉ sợ các cháu của tôi thất học”.

“Hai chị em Chi đứa nào cũng rất chăm ngoan, ngoài thời gian lên lớp, hai đứa còn phụ giúp bà công việc nhà, xong xuôi đâu đó mới dành thời gian ôn bài cho ngày hôm sau.

Chuyện học hành của hai cháu tôi chưa bao giờ phải buồn hay lo lắng ngoại trừ việc mình cố gắng được đến khi nào để cho các cháu đến trường như bạn bè cùng trang lứa”, bà nội Kim Chi chia sẻ.

Bà nội cháu Kim Chi

Đến mái trường nơi Kim Chi đang theo học mới tận mắt thấy tình cảm trân quý mà các thầy cô dành cho em.

Chia sẻ với PV Vietnamnet, cô Võ Thị Thúy – Hiệu trưởng trường Tiểu học Châu Hạnh 1 cho hay: “Lữ Thị Kim Chi là một học sinh rất đặc biệt của nhà trường.

Kim Chi có một chị gái hiện đang học lớp 12. Hiện bố mẹ em đều mỗi người một nơi nên hai chị em Chi sống trong tình yêu thương và đùm bọc của ông bà nội.

Ông nội của Chi bị tai biến hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Châu. Bà nội em cũng không khá hơn, bà bị bệnh huyết áp, tuổi đã cao nhưng ngày nào cũng phải đi kiếm rau rừng để bán kiếm tiền nuôi cả gia đình”.

Khu bếp nấu ăn nhà ông bà nội Kim Chi

Được biết, hiện gia đình Kim Chi thuộc diện nghèo trong xã và hàng tháng có nhận được gạo trợ cấp của chính quyền địa phương. 

Bố Kim Chi cũng bị bệnh tim nhưng vẫn cố gắng đi làm xa, mẹ đi làm thuê ở Hà Nam. Do điều kiện khó khăn cả bố và mẹ rất ít khi về thăm các con. Mẹ Kim Chi là người mù chữ, không biết đọc, không biết viết.

Thế nhưng, dường như thấu hiểu được hoàn cảnh của mình nên ngay từ nhỏ hai chị em Kim Chi đều học rất giỏi. Ban Giám hiệu trường Tiểu học Châu Hạnh 1 cũng dành sự quan tâm rất lớn với cô học trò này.

“Năm nào em cũng đạt học sinh giỏi, là một cô bé rất ngoan, luôn luôn năng nổ với các hoạt động của nhà trường. Năm ngoái Kim Chi tham gia cuộc thi “nét đẹp học trò” bằng tài năng của mình em đã thuyết phục được toàn bộ ban giám khảo và giành giải nhất toàn trường”, cô Thúy tâm sự.

“Bấy lâu nay, điều em ước mơ là bố mẹ lại về chung một nhà, nghèo cũng được, đói cũng được nhưng giờ mẹ đã có em khác rồi. Em chỉ mong được 1 lần mẹ đi họp phụ huynh cho giống các bạn, được bố mẹ đón lúc tan trường về.

Nhưng 5 năm nay, chỉ có ông bà đồng hành cùng hai chị em em. Em sẽ cố gắng chăm ngoan hơn nữa để không phụ công ơn của mọi người. Em mong ông bà sẽ luôn khỏe mạnh, mẹ sẽ sớm về thăm em”, Kim Chi tâm sự. 

Nội dung Bức thư gửi mẹ ở xa của học sinh lớp 5 khiến triệu người rưng rưng bạn có thể đọc tại đây

Hoàng Thanh

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !