Điện lưới cho Côn Đảo: Đầu tư gần 5.000 tỷ, bán cho dân giá nào?

Chính phủ đã đồng ý cấp điện lưới bằng cáp ngầm cho Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Theo EVN, khi Côn Đảo đã được cấp điện từ lưới quốc gia, giá bán điện sẽ thống nhất với toàn hệ thống điện toàn quốc.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an lấy ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ Công Thương cho hay được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại văn bản số 2493/VPCP-CN ngày 20/4/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan kể trên cho ý kiến bằng văn bản đối với hồ sơ chủ trương đầu tư dự án trước ngày 13/5/2023.

Côn Đảo đang dùng điện chạy bằng dầu diesel.

Trong báo cáo gửi Bộ Công Thương ngày 24/4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là hơn 4.963 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương dự kiến trên 2.500 tỷ đồng. Vốn tự có EVN dự kiến khoảng hơn 2.400 tỷ đồng.

Sau khi đưa vào vận hành, công suất trên đường dây 110kV cấp điện cho huyện Côn Đảo năm 2025 khoảng 28,8MW, năm 2030 khoảng 82,4MW và năm 2035 khoảng 95,8MW.

Một vấn đề được quan tâm hiện nay là giá bán điện cho người dân Côn Đảo. 

Theo EVN, khi Côn Đảo đã được cấp điện từ lưới quốc gia, giá bán điện sẽ thống nhất với toàn hệ thống điện quốc gia, vì vậy giá bán điện sẽ được tính toán theo giá bình quân gia quyền cho các loại phụ tải liên quan theo quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương. Cụ thể, giá bán điện bình quân là 2.429,6 đồng/kWh.

EVN khẳng định: Kết quả tính toán cho thấy dự án khả thi về mặt kinh tế, khả thi về mặt tài chính và đáp ứng được mục tiêu phát triển Côn Đảo của Chính phủ. 

Theo EVN, cấp điện lưới bằng cáp ngầm sẽ giúp Côn Đảo tăng cường và cung cấp nguồn điện ổn định từ lưới điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện hiện tại và phát triển trong tương lai giai đoạn 2021-2025-2035 và xa hơn; nâng cao việc cung cấp điện sinh hoạt, dịch vụ và sản xuất, kích thích đầu tư phát triển hạ tầng và du lịch, tạo điều kiện hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội theo hướng hiện đại và bền vững; 

Đồng thời, việc đầu tư xây dựng hạ tầng bảo đảm cung cấp điện cho Côn Đảo là nền tảng để có thể trở thành “Khu kinh tế - du lịch và dịch vụ chất lượng cao”.

Hiện nguồn điện huyện Côn Đảo được cấp điện từ nguồn chính là Nhà máy điện Diesel An Hội và Nhà máy điện Diesel An Hội mở rộng, gồm 9 tổ máy với tổng công suất đặt 11.820 kW, công suất khả dụng khoảng 9.600 kW.

Trên địa bàn huyện Côn Đảo, do hạn chế về nguồn cung cấp điện nên những năm qua hệ thống điện chỉ đáp ứng được nhu cầu điện sinh hoạt và một phần điện cho nhu cầu dịch vụ, du lịch. Điện dùng cho sản xuất công nghiệp gần như không đáp ứng được. Chính vì vậy, các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên đảo gặp rất nhiều hạn chế.

Lương Bằng

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.