Cấp điện cho Côn Đảo: Chính phủ chốt phương án kéo cáp ngầm vượt biển

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đồng ý với phương án kéo cáp ngầm từ đất liền vượt biển để cấp điện cho huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mà Bộ Công Thương đề xuất lựa chọn.

Ngày 15/4, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo.

Cấp điện lưới cho Côn Đảo được bàn bạc nhiều năm nay.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý với phương án kéo cáp ngầm từ đất liền vượt biển để cấp điện cho Côn Đảo. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu và phương án đề xuất, khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngày 22/3 vừa qua, Bộ Công Thương có báo cáo lần thứ hai về dự báo nhu cầu phụ tải điện và lựa chọn phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Trên cơ sở rà soát nhu cầu phụ tải điện của Côn Đảo, Bộ Công Thương dự báo đến năm 2035 huyện đảo này cần hơn 90MW và năm 2045 cần hơn 114MW.

Trước nhu cầu này, 5 phương án phát triển nguồn điện cho Côn Đảo được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đơn vị tư vấn là Ban Quản lý dự án điện 3 (Chi nhánh EVN đưa ra), gồm nguồn điện diesel tại chỗ (như cách cung ứng điện hiện nay); năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời); điện gió ngoài khơi; điện gió ngoài khơi kết hợp các nguồn điện tái tạo và đầu tư cấp điện lưới bằng tuyến cáp ngầm vượt biển.

Trong đó, EVN đề xuất cấp điện cho Côn Đảo bằng tuyến cáp ngầm 110kV vượt biển, vì cho đây là phương án khả thi nhất. EVN cho hay, dự án này khả thi về kinh tế, tài chính và đáp ứng mục tiêu cấp điện lưới ổn định, phát triển kinh tế, du lịch và đảm bảo an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo.

Do đó, Bộ Công Thương thống nhất đề xuất lựa chọn phương án trên. Tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư cho dự án kéo điện lưới ra Côn Đảo là hơn 4.950 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào 2025.

Để kéo điện ra Côn Đảo, EVN đưa ra phương án tính toán xây dựng tuyến đường dây 110 kV, vị trí trạm biến áp và tuyến cáp ngầm vượt biển từ khu vực Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đến Côn Đảo.

Quy mô đầu tư xây mới đường dây 110 kV có chiều dài khoảng 102,5 km từ trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu tới trạm biến áp 110/22 kV Côn Đảo.

Huyện Côn Đảo hiện được cấp điện từ 9 tổ máy phát điện diesel với tổng công suất 11,82MW; trong đó công suất khả dụng là 9,7MW. Ngoài ra, trên địa bàn huyện cũng có một số công trình điện mặt trời mái nhà.

Quang Hưng

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.