Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay có tăng?

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày mai (28/6), Sở sẽ họp xét điểm chuẩn các trường THPT và công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập ngay sau đó.

{keywords}
Ảnh minh họa

Hôm qua (ngày 26/6), Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2020. Như vậy, việc chấm thi cũng như công bố điểm thi được thực hiện sớm hơn 4 ngày so với dự kiến.

Trao đổi với PV Infonet, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội thì: “Điểm chuẩn lớp 10 vào trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ được xác lập dựa theo căn cứ chỉ tiêu được giao, phổ điểm và dự kiến điểm chuẩn do Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra.

Căn cứ vào điểm chuẩn dự kiến đó, các trường THPT công lập đề xuất điểm chuẩn của trường mình để tuyển đúng chỉ tiêu. Dựa vào đề xuất của từng trường, Sở GD&ĐT sẽ duyệt và công bố điểm chuẩn”.

Căn cứ duy nhất để xác định điểm chuẩn vào các trường chính là điểm số mà Sở GD&ĐT đã duyệt trên chỉ tiêu đăng ký của thí sinh, các trường công lập trên địa bàn không được phép đưa ra bất cứ một loại điểm hay bất kỳ một điều kiện, chứng chỉ nào khác thay thế để tuyển sinh.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay, theo nhiều giáo viên nhận định, có thể tăng so với năm ngoài tầm 1-1,5 điểm tùy từng trường.

Bởi lẽ, đề thi tuyển sinh lớp 10 năm nay khá nhẹ nhàng, một phần do thời gian làm bài giảm, một phần do giảm tải kiến thức bởi ảnh hưởng của dịch bệnh nên tất yếu điểm chuẩn sẽ tăng.

Theo đánh giá của thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy môn Toán tại Hà Nội thì đề thi năm nay khá nhẹ nhàng, cấu trúc quen thuộc, số câu hỏi cũng phân hóa ít hơn năm trước. Với đề thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm nay, thầy Tùng cho rằng, phổ điểm chủ yếu trong khoảng 7 – 9 điểm, sẽ có nhiều điểm 10.

Cô Đỗ Khánh Phượng - giáo viên Ngữ văn trường phổ thông Hermann Gmeiner (Hà Nội) cũng đánh giá đề thi năm nay nhẹ nhàng hơn, không mang tính đánh đố, với đề thi này học sinh đạt điểm 7 không khó.

Với môn Ngoại ngữ, cô Nguyễn Thị Mai Hương, giáo viên môn tiếng Anh trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) cho rằng, cấu trúc đề thi môn tiếng Anh không có nhiều thay đổi so với năm trước.

"Đề thi năm nay có phần kiến thức trọng tâm và ngữ pháp đều nằm ở chương trình lớp 9 nên phổ điểm của các em sẽ từ 6 đến 8 điểm. Đặc biệt sẽ có nhiều điểm 10 hơn so với năm ngoái vì đề thi khá nhẹ nhàng", cô Hương chia sẻ.

Năm nay, Lịch sử cũng là môn được coi là để “gỡ điểm” cho thí sinh khi nhiều giáo viên dạy Sử cho biết chỉ cần vững kiến thức cơ bản các em cũng dễ dàng được 8 điểm.

Căn cứ vào nhận định của các thầy cô ở Hà Nội về đề thi 4 môn thì phổ điểm các môn đều nhích lên. Từ đó, có thể dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 khối THPT công lập không chuyên sẽ cao hơn năm ngoái.

Được biết, sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, học sinh có nguyện vọng theo học bắt buộc phải xác nhận nhập học từ ngày 1/7 đến ngày 3/7, có thể xác nhận theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp đều được.

Năm nay là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng quy định cho phép mỗi học sinh có 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập, thay vì chỉ 2 nguyện vong như các năm trước. Nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1 điểm (năm trước là 1,5 điểm).

Trong thời gian tuyển sinh trực tiếp (từ 01/7 đến 03/7/2021), nếu học sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đã trúng tuyển (trường hợp học sinh trúng tuyển nhiều nguyện vọng), học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy nhập học trước khi xác nhận nhập học ở nguyện vọng mới.

Thí sinh có nguyện vọng làm đơn phúc khảo bài thi cần làm đơn gửi tới trường trung học cơ sở, nơi học lớp 9. Thời gian nộp đơn phúc khảo từ ngày 30/6 đến hết ngày 6/7/2021.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !