Điểm cầu xứ Nghệ chứa 5.000 khán giả sôi động trước giờ "leo núi" Olympia

Vào sáng mai (15/9), dự kiến sẽ có khoảng 5.000 khán giả đến Quảng trường Hồ Chí Minh để theo dõi chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 19. Đây là lần đầu tiên, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có học sinh mang cầu truyền hình về trường.

Chân dung "nhà leo núi Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 19 Trần Thế Trung (Ảnh. BNA).

Tối 14/9, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị ở điểm cầu truyền hình Chung kết cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2019 tại Nghệ An đã hoàn tất.

“Đến thời điểm này, tất cả các công tác an ninh, bảo vệ tại điểm cầu Nghệ An đã hoàn tất. Dự kiến sẽ có khoảng 5.000 khán giả tới đây theo dõi và cổ vũ cho em Trần Thế Trung”, ông Hoàn thông tin thêm.

Điểm cầu Nghệ An được đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Điểm cầu Nghệ An được đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Cuộc thi chung kết năm nay sẽ là sự tranh tài gay cấn giữa 4 nam sinh: Trần Thế Trung (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An); Nguyễn Hải Đăng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa); Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) và Đoàn Nam Thắng (Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).

Điểm cầu chung kết cuộc thi năm thứ 19 tại tỉnh Nghệ An sẽ được đặt ở Quảng trường Hồ Chí Minh (trung tâm TP Vinh). 

Để có đủ không gian cho tất cả học sinh và người dân đến tham gia cỗ vũ, một màn hình rất lớn được đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Không gian được trang trí rất hoành tráng và đẹp mắt.

Nhiều tiết mục "đặc biệt" được học sinh trường THPT Phan Bội Châu chuẩn bị cỗ vũ cho "nhà leo núi" Trần Thế Trung.

Nhiều tiết mục "đặc biệt" được học sinh trường THPT Phan Bội Châu chuẩn bị cỗ vũ cho "nhà leo núi" Trần Thế Trung.

Để tạo không khí ấn tượng tại điểm cầu trong suốt cuộc thi, những ngày gần đây, đông đảo các học sinh, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã chuẩn bị nhiều màn cỗ vũ thật đặc biệt, tiếp sức cho “nhà leo núi” Trần Thế Trung.

Với 240 điểm giành được ở cuộc thi Quý I, Trần Thế Trung không chỉ giành tấm vé quý giá vào chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 19 mà em còn là học sinh đầu tiên của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu mang cầu truyền hình về trường.

Tại điểm cầu Nghệ An, MC Hoàng Linh, gương mặt quen thuộc của chương trình “Chúng tôi là chiến sỹ” sẽ là người dẫn trực tiếp tại đây. Vào 8h30’ sáng mai (15/9), chung kết Đường lên đỉnh Olympia sẽ chính thức bắt đầu.

Việt Hòa
Từ khóa: Chung kết Đường lên đỉnh Olympia Điểm cầu Nghệ An Quảng trường Hồ Chí Minh Trần Thế Trung THPT chuyên Phan Bội Châu

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Vẻ gợi cảm của diễn viên kém 12 tuổi sắp cưới Anh Đức

Vợ sắp cưới của Anh Đức là diễn viên trẻ Phạm Quỳnh Anh, sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ.

Giáo sư Mỹ và chuyện 'trả thù ngọt ngào' hàng xóm chung cư ở Hà Nội

Người Việt Nam sống trong các căn hộ chung cư phải đối mặt với vô vàn thách thức, từ nấm mốc, rò rỉ nước, mối mọt xâm nhập đến tu sửa liên miên.

Đang cập nhật dữ liệu !