Dấu hiệu và độ nguy hiểm khi mẹ bầu nhiễm Covid-19, cần tuân thủ tiêm vắc xin + 5K

Phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 nguy cơ biến chứng cao hơn. Khi biết mình trở thành F0, mẹ bầu cần bình tĩnh và báo cho cơ sở y tế địa phương hoặc bác sĩ đang theo dõi thai để có hướng điều trị.

Theo phân công của UBND Thành phố Hà Nội và Sở Y tế, Trung tâm Khám, điều trị sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản (Cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tại 38 Cảm Hội) đã triển khai điều trị cho thai phụ mắc Covid-19.
 
Trong thời gian qua, cơ sở này đã tiếp nhận nhiều sản phụ dương tính với Sars-CoV-2. Vì dụ như trường hợp của chị Nguyễn T. L. (24 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) nhập viện khu điều trị thai phụ mắc Covid-19 tại Cơ sở 2 - 38 Cảm Hội của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vào ngày 8/12 khi đang ở tuần 39 của thai kỳ.

Tới ngày 10/12 khi phát hiện thai nhi có dấu hiệu suy thai, các bác sĩ đi đến quyết định mổ lấy thai cho thai phụ tại phòng mổ áp lực âm của cơ sở. Ekip thành công đón một bé trai nặng 3250g, cất tiếng khóc chào đời vào 11h25 ngày 10/12.
 
Bệnh nhân Nguyễn T. P. (35 tuổi ở Mỹ Đức, Hà Nội) là 1 trong những bệnh nhân đầu tiên có mặt tại khu điều trị. Mang thai lần đầu ở tuổi khá cao, gần tới kỳ sinh nở chị P. lại mắc Covid-19 mức độ trung bình, mọi căng thẳng cứ ập đến khiến chị không khỏi lo âu.

Khi nhập viện, được y bác sĩ chăm sóc và động viên, chị P cảm thấy an tâm hơn và tuân thủ theo mọi chỉ định của bác sĩ. Ngày 10/12 là ngày thứ 10 từ khi chị mắc Covid-19, bác sĩ kiểm tra nhận thấy thai nhi bắt đầu có dấu hiệu suy thai.

Thai phụ đang ở tuần 37, nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để mổ lấy thai đảm bảo an toàn cho em bé. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thành công và đón một bé gái nặng 2700g cất tiếng khóc chào đời. Con sinh vào lúc 10h25 ngày 10/12/2021, sau sinh, sức khoẻ mẹ và bé đều ổn định. 

{keywords}
Thai phụ nhiễm Covid-19 vào BV theo dõi. 

Còn trường hợp của chị Lê Thị H.T. (27 tuổi, ở Nam Từ Liêm) là bệnh nhân đầu tiên điều trị ổn định được xuất viện từ Cơ sở 2 - 38 Cảm Hội của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.
 
Chị T. nhập viện khu điều trị Covid-19 tại Cơ sở 2 vào đêm ngày 6/12 trong tình trạng thai 37 tuần 3 ngày, đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 2/12, không có triệu chứng. Trong quá trình điều trị, chị luôn tỉnh táo, tim phổi bình thường, không có cơn co tử cung.

Sau 2 lần xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính vào ngày 7/12 và ngày 10/12, kết hợp với tình trạng sức khoẻ ổn định, thai phụ được chỉ định xuất viện. Khi trở về địa phương, thai phụ liên hệ với trạm y tế phường để tiếp tục thực hiện cách ly y tế, theo dõi thai kỳ và đi khám lại ngay khi thấy bất thường. 
 
Theo BS Nguyễn Hữu Trung – Giảng viên bộ môn Sản, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, biểu hiện của Covid-19 ở phụ nữ mang thai phần lớn giống như người không mang thai. Những triệu chứng thường gặp như: ho, đau đầu, đau họng, sốt, mất khứu giác, mất vị giác, mỏi cơ… đôi khi cũng không có triệu chứng.
 
So với người bình thường, hệ thống miễn dịch của phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương hơn nếu nhiễm phải virus đường hô hấp. Phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 dễ chuyển biến nặng hơn so với phụ nữ không mang thai, tăng nguy cơ cao phải thở máy, dùng kháng sinh liều cao, thai nhi có nguy cơ bị sinh non, nguy cơ lây nhiễm,… thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng.

Trường hợp thai phụ là F0, thai ≥38 tuần hoặc có dấu chuyển dạ (đau bụng từng cơn, ra nhớt hồng, vỡ ối…) sẽ được điều trị tại cơ sở y tế có đủ điều kiện cho cả việc điều trị Covid-19 
 
Các mẹ bầu cần phải chủ động tuân thủ các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình trước đại dịch. Bên cạnh việc tiêm chủng vắc xin, các mẹ bầu cần nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K, duy trì lối sống khoa học với chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng.
 
Nếu thai phụ chẳng may bị nhiễm Covid-19 dù đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, thai phụ không nên hoảng sợ mà cần tuân thủ điều trị theo đúng phác đồ mà bác sĩ chỉ định.

Việc nhiễm Covid-19 sau sinh vẫn có thể cho con bú vì tới nay chưa có bằng chứng cho thấy Covid-19 lây qua sữa mẹ. Khi người mẹ F0 trước khi cho con bú cần vệ sinh tay sạch sẽ cũng như đeo khẩu trang và tấm chắn giọt bắn để giảm thiểu nguy cơ lây cho em bé khi tiếp xúc gần.

K.Chi  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !