Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh được tổ chức tại Việt Nam

Ngày 01/06/2022, Tổng Lãnh sự quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh đã chào đón 400 khách trong nước và quốc tế để kỷ niệm dịp sinh nhật lần thứ 96 của Nữ hoàng Elizabeth II - ngày được coi là Quốc khánh của Vương quốc Anh.

Đây cũng là dịp để đánh dấu thời khắc lịch sử khi Nữ hoàng Elizabeth II trở thành Quân vương đầu tiên của Vương quốc Anh tổ chức Đại lễ Bạch kim, đánh dấu 70 năm phụng sự Vương quốc Anh và Khối Thịnh vượng chung. Dịp lễ đặc biệt này cũng sẽ được đánh dấu bằng một loạt các sự kiện cộng đồng tại Anh từ ngày 2/6 đến ngày 5/6, như Lễ diễu hành của Quân đội Hoàng gia, Lễ tạ ơn sự trị vì của Nữ hoàng, hay buổi tiệc tại Cung điện Hoàng gia.

Tại sự kiện, Đại sứ Anh tại Việt Nam, Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, Oliver Todd đã nhắc đến những đóng góp quan trọng của Nữ hoàng. Được biết đến với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, Nữ hoàng Elizabeth II là một nhân vật quan trọng đối với Vương quốc Anh và Khối Thịnh vượng chung trong thời kỳ xã hội có nhiều thay đổi to lớn. Không chỉ vậy, Nữ hoàng Anh còn đóng góp không ngừng nghỉ cho các hoạt động từ thiện để đem đến nhiều cơ hội cho người trẻ, cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và xã hội, cũng như bảo vệ môi trường và động vật hoang dã.

{keywords}
Đại sứ Anh tại Việt Nam, Gareth Ward; Tổng Lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, Oliver Todd và ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ Tịch UBND TP.HCM nâng ly chúc mừng Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh.

Một trong những sáng kiến để kỷ niệm Đại lễ Bạch kim là chiến dịch “Tán cây xanh của Nữ hoàng”, nhằm trồng cây trên khắp thế giới, góp phần ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu. Nhằm hưởng ứng chiến dịch này, Đại sứ quán Anh đã phối hợp với Công ty Mainstream Renewable Power và chương trình Hạnh Phúc Xanh phát động sáng kiến gây quỹ nhằm chung tay trồng rừng ngập mặn trên 10ha đất bãi bồi tại tỉnh Sóc Trăng. Tính đến nay, chương trình đã gây quỹ được gần 71 triệu đồng - tương ứng với hơn 634 cây. Sáng kiến này sẽ tiếp tục gây quỹ đến hết ngày 5/6/2022.

Buổi tiệc cũng có sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Võ Văn Hoan với vai trò là khách mời danh dự, ghi nhận những thành tựu nổi bật trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Anh tại Việt Nam, Gareth Ward chia sẻ: “Trong suốt nhiệm kỳ của tôi ở Việt Nam, tôi tự hào chứng kiến những thành tựu quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa hai nước, bao gồm việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Vương quốc Anh và Việt Nam (UKVFTA), thông qua Hiệp định mới về Đối tác Chiến lược giữa hai nước, và chứng kiến Vương quốc Anh trở thành Đối tác Đối thoại của ASEAN. Và quan trọng hơn hết vì tương lai của hành tinh, Vương quốc Anh và Việt Nam đã hợp tác về các vấn đề khí hậu chặt chẽ hơn bao giờ hết. Tôi rất vui khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị COP26 để đưa Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.

Tổng lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, Oliver Todd cũng phát biểu: “Bất chấp những thách thức của đại dịch, Việt Nam và Vương quốc Anh vẫn tiếp tục xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng gắn bó: thương mại giữa hai nước tiếp tục phát triển; chúng tôi đã hợp tác về các chương trình tiêm chủng thông qua COVAX và hỗ trợ song phương. Cũng trong thời gian này, ba tàu Hải quân Hoàng gia Anh đã tới thăm Việt Nam. Và lần đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.”

Nhân dịp này, chương trình quyên góp trồng rừng ngập mặn tại Sóc Trăng cùng Vương quốc Anh nhân dịp Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm tại vị của Nữ hoàng Anh. Theo đó, từ ngày 5/5 đến ngày 5/6, Đại sứ quán Anh phối hợp với Công ty Mainstream Renewable Power và chương trình Hạnh phúc xanh phát động sáng kiến gây quỹ nhằm chung tay trồng rừng ngập mặn trên 10ha đất bãi bồi tại tỉnh Sóc Trăng.

Với mỗi 112.000 đồng được quyên góp, chương trình sẽ trồng thêm một cây Mấm, cây Bần để phủ xanh bãi bồi, giúp bảo vệ hơn 7.000 người dân Vĩnh Châu, Sóc Trăng và góp sức dựng xây một tương lai bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long, mảnh đất vẫn đang đối mặt với tình trạng sạt lở ngày càng khốc liệt. Đặc biệt, công ty Mainstream Renewable Power sẽ có khoản đóng góp thêm tới quỹ nhằm trồng thêm nhiều cây và phủ xanh thêm nhiều diện tích bãi bồi.

Hạnh Phúc Xanh là một chương trình hành động của Quỹ Sống góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và thúc đẩy lối sống hài hòa, kết nối với tự nhiên. Quỹ Sống là một quỹ cộng đồng, hành động về biến đổi khí hậu, vì tương lai bền vững cho tất cả mọi người.

Tuân Nguyễn

Điểm nhấn phục hồi kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022

Trong năm 2022, với nhiều chính sách hỗ trợ được Chính phủ ban hành, Việt Nam đã ghi nhận những con số phục hồi kinh tế và tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng.

Đánh giá kết quả 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA

Sau 2 năm thi hành Hiệp định EVFTA, dư địa và cơ hội từ thị trường EU còn rất rộng lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Hiệp định CPTPP tăng vị thế cho ngành xuất khẩu Việt Nam

Tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp định CPTPP đã đạt 88,1 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm nay.

Asia Times: Việt Nam là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19

Việt Nam được đánh giá là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19, và trở thành nền kinh tế hoạt động tốt nhất khu vực châu Á trong năm 2022.

Việt Nam sẽ là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc trong năm nay

Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với Hàn Quốc và khả năng trong năm nay, Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của đất nước củ sâm.

Việt – Hàn thúc đẩy hợp tác thương mại và năng lượng

Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo giữa hai nước.

Cơ hội của doanh nghiệp Anh tại Việt Nam nhờ Hiệp định UKVFTA

Hiệp định UKVFTA mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Anh đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam như giáo dục hay năng lượng tái tạo.

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 và dự đoán thách thức

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 là 8,1%, và dự đoán thách thức đang chờ đợi vào năm 2023.

Gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Khảo sát của JETRO cho thấy gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong 1 - 2 năm tới.

Việt Nam có tiềm năng lọt Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ vượt qua Anh để vào Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ về thương mại hàng hóa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !