Đà Nẵng: Phát hiện tôm tươi có chất lạ màu trắng đục

Sau khi mang về sơ chế, chị H. phát hiện tại phần đầu của các con tôm đều có 1 cục bột giống đông sương, màu trắng đục, kích thước bằng hạt cam.

UBND phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết phường đã nhận được phản ánh của chị N.H. về việc vào lúc 9 giờ sáng ngày 10/9 chị có mua 1,5kg tôm với giá 300.000 đồng tại sạp hàng rong của bà L.T.H, ở chợ Nại Hiên Đông.

{keywords}
Chị H. mua 1,5kg tôm tại sạp hàng trong chợ Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng).

Sau khi mang về sơ chế, chị phát hiện tại phần đầu của các con tôm đều có 1 cục bột giống đông sương, màu trắng đục, kích thước bằng hạt cam. Sợ bị bơm tạp chất nên chị không chế biến mà mang đến trả lại cho bà L.T.H nhưng bị bà H. phản ứng, không chấp nhận. Chị H. liên hệ Tổ quản lý chợ, tuy nhiên người phụ trách giải quyết không thỏa đáng nên phản ánh đến lãnh đạo UBND phường.

Nhận thấy vụ việc bơm tạp chất vào tôm có mục đích không rõ ràng, gây nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường đã đề nghị chị H. mang toàn bộ số tôm đã mua về trụ sở UBND phường kiểm tra, đồng thời liên hệ Phòng Kinh tế quận, Tổ Quản lý chợ và bà L.T.H đến phường cùng phối hợp làm việc.

Tại buổi làm việc, bà L.T.H cho biết nguồn gốc số tôm trên được bà mua tại cảng cá Thọ Quang vào chiều ngày 9/9. Bà không biết tên và số điện thoại nhưng nhớ địa điểm và nhận dạng của người bán. Việc trong đầu tôm có gì thì bà không biết, chỉ mua sỉ về và bán lại.

UBND phường đã đề nghị Phòng Kinh tế quận Sơn Trà phối hợp lấy 2 mẫu tôm (của người bán và người mua) gửi cơ quan chức năng kiểm định, xác định chất liệu nghi là tạp chất để làm cơ sở xử lý các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị bà L.T.H cung cấp 0,3kg tôm (loại đã bán cho bà N.H) để làm mẫu kiểm định, đồng thời không được bán số tôm còn lại cho đến khi có kết quả kiểm định chất lượng. Chỉ đạo cơ quan chức năng liên hệ và nắm thông tin về người đã bán tôm này cho bà H. tại Cảng cá Thọ Quang để thuận lợi cho việc xử lý (nếu có) sau này.

Đồng thời phường cũng đề nghị Tổ Quản lý chợ Nại Hiên Đông theo dõi và phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra công tác đảm bảo VSATTP, hóa đơn chứng từ, xuất xứ hàng hóa đúng quy định nhằm đảm bảo các tiêu chí xây dựng chợ Văn minh thương mại và đặc biệt là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

“Sau khi có kết luận về mẫu tôm của cơ quan chức năng có thẩm quyền, địa phương sẽ phối hợp các đơn vị chức năng có liên quan xử lý đảm bảo theo quy định của pháp luật. UBND phường Nại Hiên Đông đề nghị các tiểu thương khi mua hàng để bán phải đảm bảo uy tín chất lượng, nguồn gốc, tuyệt đối không được sử dụng tạp chất, hóa chất để làm tươi, tăng cân nặng của cá, tôm, thực phẩm, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…”, UBND phường khuyến cáo.

Diệu Thuỳ

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !