Cuốn sổ tiết kiệm đặc biệt của nam sinh mồ côi đạt 28,4 điểm khối A01

Vượt qua những khó khăn, mất mát trong cuộc sống, em Hoàng Viết Hậu (học sinh lớp 12A1, trường THPT Bắc Yên Thành, Nghệ An) đã đạt thành tích cao trong học tập.

Cậu bé mồ côi

Mấy ngày nay, ngôi nhà nhỏ mà em Hoàng Viết Hậu (SN 2002, học sinh lớp 12A1, trường THPT Bắc Yên Thành; trú ở xóm 5, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) luôn rộn ràng tiếng cười. Khi biết tin Hậu đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, rất đông bạn bè, người thân đã đến chúc mừng, chia sẻ niềm vui với em.

{keywords}
Em Hoàng Viết Hậu đạt 28,4 điểm khối A01, nằm trong top 3 thí sinh có điểm thi khối A01 ở Nghệ An.

Kết quả đạt được của Hậu là 28,4 điểm (trong đó: Toán: 9,8 Tiếng Anh: 9,6 Vật lý: 9.0). Hậu là thí sinh có điểm thi khối A01 trong top 3 ở Nghệ An. Với kết quả này, Hậu đã chạm một tay vào Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, ngôi trường mà em luôn mơ ước.

Vốn thông minh, lại ham học, từ cấp 1 Hậu đã chứng tỏ được năng lực của mình. Lên cấp 3, Hậu thi đỗ vào lớp top đầu của trường THPT Bắc Yên Thành.

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Hậu cho biết: “Ngoài nắm chắc kiến thức học chính khóa ở trường lớp, về nhà em còn chủ động tìm hiểu, nghiên cứu thêm tài liệu trên mạng. Khi gặp những bài khó em sẽ trao đổi với thầy cô và bạn bè để từ đó mình học được những cách làm bài hay”.

“Nhờ sự quan tâm của các anh, chị, thầy cô và bạn bè ở trường đã giúp em vượt qua những quãng thời gian khó khăn, mất mát nhất. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã động viên giúp đỡ em có được kết quả như ngày hôm nay”, em Hậu bộc bạch.

{keywords}
 Em Hậu (đứng giữa) cùng các bạn. Ảnh: NVCC

Cuốn số tiết kiệm đặc biệt

Năm Hậu 6 tuổi vào lớp 1 thì mẹ mất, nhà có 8 anh chị em nhưng còn 4 đang đi học nên một mình ông Hoàng Viết Hòa (bố của Hậu) phải lam lũ đi làm quần quật nuôi các con ăn học.

Tưởng chừng như cuộc sống ổn định trở lại thì cuối tháng 6/2016 bố của Hậu lại mất đi vì căn bệnh ung thư. Mất mát rất lớn khiến Hậu và các anh, chị trong gia đình khó khăn hơn bao giờ hết.

Bố mất đi, Hậu chuyển về ở với gia đình anh đầu ở trong xã, một phần để anh chị có thể chăm lo cho em được chu đáo hơn, cũng như đảm bảo cho việc học của Hậu không vì thế mà đứt đoạn giữa chừng.

{keywords}
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Hậu luôn cố gắng, vươn lên trong học tập.

Nhận thấy hoàn cảnh vô cùng éo le của em Hậu, tháng 8/2016 Nhóm Hành trình Nhân ái (HTNA), Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng hương Lăng Thành ở Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan … đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ để em tiếp tục được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Sau gần 1 tuần kêu gọi, một sổ tiết kiệm trị giá 21.215.000 đồng và nhiều đồ dùng, vật dụng cần thiết phục vụ cho việc học tập đã được trao tận tay cho em và người thân. Bằng sự nỗ lực, đùm bọc, yêu thương của gia đình, xã hội, những năm qua em Hậu luôn đạt thành tích cao trong học tập, là tấm gương sáng của một học sinh nghèo hiếu học.

Nhớ lại những ngày ấy, anh Nguyễn Hoàng Hà – Đại diện Nhóm HTNA chia sẻ với chúng tôi: “Nhà em Hậu có truyền thống học giỏi và chăm học, các anh chị của Hậu cũng vậy. Anh trai đầu và chị dâu là giáo viên, anh thứ học Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2 chị gái học Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Y khoa Đà Nẵng. Khi biết hoàn cảnh của em, nhóm HTNA đã nỗ lực kêu gọi, một mặt động viên kịp thời, mặt khác giúp em một số tiền để sau này vào Đại học vì biết chắc chắn với nỗ lực em sẽ đạt điểm cao. Việc đó nay đã thành hiện thực và cả nhóm chúng tôi ai nấy đều rất vui mừng. Với khoản tiền tiết kiệm dành dụm được trong suốt gần 4 năm qua, chúng tôi hi vọng món quà ‘đặc biệt’ này sẽ giúp sức cho Hậu tiếp bước chặng đường đại học sắp tới”.

{keywords}
Đại diện Nhóm HTNA, các nhà hảo tâm trao sổ tiết kiệm cho em Hoàng Viết Hậu tại Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.

Thầy Nguyễn Bá Thủy – Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Yên Thành cho biết, từ khi học cấp 2, em Hoàng Viết Hậu đã có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trong quá trình học tập được sự quan tâm của nhà trường, xã hội nên mặc dù có hoàn cảnh vất vả, khó khăn như vậy nhưng em luôn hòa đồng, vui vẻ, nỗ lực trong học tập.

“Năm lớp 12 em rất cố gắng học tập, trong kỳ thi vừa rồi em thành tích quả rất tốt. Kết quả em Hậu đạt được là hoàn toàn xứng đáng sau những nỗ lực của mình”, thầy Thủy chia sẻ thêm.

Bảo Trâm

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !