Bố mất đột ngột, thí sinh ở miền núi Nghệ An đội khăn tang dự thi tốt nghiệp

Nén nỗi đau mất cha, một thí sinh ở điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn (Nghệ An) đã đội khăn tang đến tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, hình ảnh này khiến ai cũng không khỏi xót xa.

  

{keywords}
Hình ảnh em Trương Quang Dũng đội khăn tang tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 khiến ai cũng xót xa.

Ngày 9/8, tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) các giám thị, thí sinh không khỏi xúc động khi chứng kiến thí sinh Trương Quang Dũng (quê xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) đội khăn tang dự thi.

Trước đó, vào ngày 7/8, ông Trương Đức Hạnh (SN 1976, bố của Dũng) đã qua đời do căn bệnh ung thư quái ác. Ngay sau đó, ông Hạnh được đưa về quê nhà ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An để án táng.

Sau khi hoàn tất xong công việc, mãi đến 21h ngày 8/8, em Dũng mới về đến thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) để chuẩn bị thi cho kỳ thi.

Thầy Bùi Tiến Dũng (Chủ nhiệm lớp 12A1, trường THPT Kỳ Sơn) cho biết, sáng nay (9/8) em Trương Quang Dũng được người nhà đưa đến điểm thi, được giám thị, Hội đồng thi tạo điều kiện bổ sung thủ tục dự thi để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Em là một học sinh có học lực Khá, hạnh kiểm Tốt.

“Sáng nay (9/8) trong khi gia đình làm lễ 3 ngày cho bố, em quyết định đến điểm thi, hoàn thành lời hứa trước lúc bố lâm chung. Hiểu nỗi đau em đang phải gánh chịu, nhà trường, bản thân tôi và các bạn trong lớp hết sức động viên để em yên tâm, vững vàng bước vào kỳ thi quan trọng này”, thầy Dũng cho biết thêm.

Ông Nguyễn Hữu Lượng – Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn) thông tin thêm, thầy Trương Đức Hạnh là giáo viên dạy âm nhạc tại trường Tiểu học thị trấn Mường Xén, thầy mắc bệnh hiểm nghèo từ 2 - 3 năm nay.

“Thầy qua đời hôm 7/8, sau đó được gia đình đưa đi hỏa táng và đưa về quê Tân Kỳ (Nghệ An) để chôn cất. Hoàn cảnh của gia đình cũng gặp nhiều khó khăn nhưng em Dũng luôn cố gắng vươn lên trong học tập”, ông Lượng cho biết thêm.

Việt Hòa

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Đang cập nhật dữ liệu !