CSGT Bắc Giang xử lý 56 trường hợp vi phạm trong đêm Noel

Trong đêm Noel, lực lượng cảnh sát giao thông Bắc Giang đã kiểm tra, xử lý 56 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 xe, trong đó có 30 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, 2 lái xe vi phạm nồng độ cồn ...

Ngày 25/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trong đêm Noel, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 56 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 xe, trong đó có 30 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, 2 lái xe vi phạm nồng độ cồn, 10 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai.

Lực lượng CSGT lập biên bản với người vi phạm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, trong lễ Giáng sinh năm 2022 diễn ra trong thời tiết thuận lợi nên dự báo lưu lượng người dân tham gia giao thông đón Noel đông hơn mọi năm, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động chào mừng Noel như tại khu vực Nhà thờ Giáo xứ Bắc Giang với hơn 2.000 người tham gia, trong đó có khoảng 500 giáo dân và Chương trình “Liên hoan các nhóm, CLB sở thích” do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức tại Quảng trường 3/2 thu hút sự tham gia của hơn 5.000 người dân trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự.

Ngày 24/12/2022, Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang triển khai phương án, huy động 100% quân số, phân công làm 15 tổ công tác để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Ngay từ 18h chiều, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã có mặt tại 10 chốt trọng điểm để tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, chủ động cấm các phương tiện đi vào làm ảnh hưởng đến khu vực diễn ra hoạt động chào mừng Noel, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tập trung vào các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá người, vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, dừng đỗ sai gây cản trở giao thông, chủ động phòng ngừa thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép.

Trong đêm Noel, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 56 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12 xe, trong đó có 30 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, 02 lái xe vi phạm nồng độ cồn, 10 trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai. Qua đó tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm thông suốt, không xảy ra tình trạng lạng lách, đánh võng và đua xe trái phép, góp phần cho các hoạt động chào mừng diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, Công an thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy, siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, quản lý cư trú, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các đối tượng lợi dụng đông người để hoạt động phạm tội như trộm cắp, cướp giật tài sản... không để phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, góp phần cho Nhân dân và giáo dân đón Lễ Giáng sinh năm 2022 hạnh phúc, an lành.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !