Người phụ nữ lăng mạ CSGT khi chồng bị kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị xử lý theo quy định nào?

Hành vi của người lăng mạ CSGT được coi là hành vi nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao. Hành vi của bà N. Có thể bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính - theo luật sư.

Ngày 23/12, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý bà Đ.H.N. (ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), theo đúng quy định của pháp luật.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông.

Trao đổi với PV Infonet về đề nêu trên, luật sư Phàn A Thương -  Công ty Luật TNHH Tâm Anh (Hà Nội) phân tích và nêu quan điểm: “Căn cứ Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 208/2013/NĐ-CP quy định các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ và xử lý hành vi chồng người thi hành công vụ có quy định: “Hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc ép buộc người thi hành công vụ không thực hiện nhiệm vụ được giao”. 

Theo video cũng như thông tin ghi nhận mà chị N. thừa nhận là có hành vi chửi bới, liên tục nhục mạ các cán bộ tổ công tác, gây cản trở công tác kiểm tra nồng độ cồn của người điều kiển phương tiện khi tham gia giao thông. Như vậy, hành vi của bà N. được coi là hành vi nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao”. 

Luật sư Phàn A Thương trao đổi với PV Infonet về vụ việc.

Từ những thông tin nêu trên, luật sư Phàn A Thương phân tích: “Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 144/2021/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình có quy định: “Hành vi Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ sẽ bị xử lý phạt hành chính từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Ngoài ra người vi phạm buộc xin lỗi công khai đối với hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ”.

Từ vụ việc trên luật sư Phàn A Thương khuyến cáo: “Khi người dân khi tham gia giao thông hoặc bất kể gặp trường hợp người thi hành công vụ đang thực hiện công tác thì hãy tuân thủ nghiêm chỉnh chấp hành, không được có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ để tranh những trường hợp vi phạm nêu trên”.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, người phụ nữ có hành vi lăng mạ cảnh sát giao thông (CSGT) được xác định bà Đ.H.N. (ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Chị N. làm việc với cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan công an bà N. khai nhận, vào tối 20/12, người phụ nữ này được chồng chở trên chiếc Mercedes đi trên đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa và tổ công tác Đội CSGT số 3 yêu cầu ông Đ. kiểm tra nồng độ cồn.  Khi bị Đội CSGT số 3 yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ đã có hành vi chửi bới, liên tục nhục mạ các cán bộ tổ công tác.

Có mặt tại cơ quan công an, bà N. tỏ thái độ thành khẩn và tự nhận là do có chuyện bức xúc cá nhân nên khi thấy chồng mình bị CSGT thổi nồng độ cồn, đã không làm chủ được bản thân, dẫn tới việc lăng mạ lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, bà N. cũng khai nhận, vào thời điểm đó, cả bà và chồng đều đã sử dụng rượu bia. Khi xảy ra vụ việc, bà N. cũng đang bức xúc vì tranh cãi với chồng từ trước. Người này tự nhận bản thân đã thiếu kiềm chế và nhận ra lỗi sai của mình.

Khi được các chiến sĩ công an cho xem lại clip quay lại những hành động của bản thân vào tối 20/12, lúc này bà N. nói không ngờ mình lại có những lời lẽ như vậy.

Hình ảnh chị N. cản trở CSGT đang làm nhiệm vụ.

Công an Hà Nội đang vào đợt cao điểm kiểm tra trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông. 

Theo vị lãnh đạo Đội CSGT số 3 – Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội thì với lỗi vi phạm của ông D, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt ông N.V.D. số tiền 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Sông Yên

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !