Con trai chạy sang đường bị xe đâm, phản ứng bất ngờ của người mẹ khiến dân mạng tranh cãi

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại được tình huống tai nạn xảy ra khi một bé trai chạy băng qua đường và phản ứng bất ngờ của người mẹ đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Đoạn clip mới được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo clip, trên một con đường trong khu dân cư vào buổi tối, một bé trai mặc bộ quần áo xanh đang lấp ló ở đầu chiếc xe ô tô. Bỗng nhiên cháu vụt chạy băng qua đường mà không chú ý quan sát, đúng lúc đó một người phụ nữ điều khiển xe máy đi tới đã đâm trúng khiến cháu bị ngã văng, đập đầu xuống đường. 

Người lớn 2 bên đường hốt hoảng chạy lại, và trong đó có một người phụ nữ được cho là mẹ cháu bé. Khi chạy tới nơi, thấy con vẫn đang lăn lộn trên đường vì bị đau, người mẹ đã đưa tay lên phát 1 cái thật mạnh vào người con rồi mới đỡ con dậy.

Cháu bé không chú ý quan sát, chạy băng qua đường bị xe máy đâm trúng. (Hình ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng người mẹ đã quá nóng tính khi vội vàng đánh con mà không xem con bị thương như thế nào. Nhưng cũng nhiều người đồng cảm với tình huống này:

"Bé bị đụng đã đau rồi còn ra đánh nữa. Đánh thì phải đánh bản thân mình á. Không giữ được bé";

"Thương quá. Chắc gãy chân rồi. Nhưng người mẹ hành xử vậy cũng không được. Con đang nhỏ mà, có giáo dục thì giải quyết xong việc răn đe con vẫn chưa muộn. Lỡ con bị làm sao lại tác động vật lý vậy thì hậu quả nặng thêm thì sao";

"Biết là con mình sai. Nhưng muốn đánh dạy con thì xem nó ra sao rồi đánh sau. Nó đang bị đau và sợ vậy lại đi đánh bốp nó cũng không dạy được gì. Mẹ thì xin lỗi cô chạy xe thay con trước đã";

"Nó bị xe tông đau điếng thế là cũng nhớ cả đời rồi đánh nó chi? Lỡ nó bị gãy chân gãy tay gì còn đánh thêm thì mẹ có phải là dại không? Sai hay đúng quan trọng thế à? Thằng nhỏ vừa bị xe tông rồi lôi nó ra quất roi vì sai à chị gái?";

"Đau thì tội nhưng cũng phải la bé để bé biết mai mốt cẩn thận chứ nay bị nhẹ, lần sau chưa chắc may mắn đâu";

"Thấy thì tội, nhưng cách dạy của mẹ sau sẽ cho con không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Lần này còn may con gái người ta đi chậm chứ gặp ô tô hay ai đi ẩu thì hậu quả khôn lường. Mặc dù chị mẹ đánh một cái thấy tội bé thiệt nhưng cũng không bênh được. Nhìn thôi mà thốn ý. Cũng không trách được chị mẹ, chắc chị có nhắc mà nó không nghe nên mới tức đánh nó như vậy";

"Này thương quá thành giận mà, với lại đánh cho chừa, mốt không tái phạm thế nữa. Đánh vậy chứ ruột gan nóng cả lên vì xót đó";

"Đánh là đúng, nhất là đi qua đường mà cứ núp sau mấy cái xe mà qua làm người ta đi đường né không kịp thật, hên không gặp mấy tay đua xe không là hẻo rồi. Mà đánh thì cũng nên đi khám coi lại thân thể bé, thấy nó đập đầu tưng lên rồi, sợ nhất không phải té chảy máu mà là không có thương tích gì mà âm ỉ bên trong mới nguy hiểm đó".

Còn bạn, quan điểm của bạn nếu gặp phải tình huống này sẽ xử lý như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!

Lam Giang

Clip: MXH

'Học sinh phải đi học thêm có thu được kết quả tương xứng?'

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, rất khó để kiểm soát, đảm bảo những học sinh tham gia học thêm sẽ thu hoạch được chất lượng như mong muốn.

Làm gì để giáo viên dạy thêm đàng hoàng?

Giáo viên có thể dạy thêm ngoài nhà trường nhưng cần quy định về cơ sở vật chất, số tiết, nội dung giảng dạy, sức khỏe người dạy và học...

Bí quyết lạ giúp thủ khoa Kinh tế Quốc dân hoàn thành việc học trong 3 năm

Hoàn thành chương trình học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong 3 năm, Nguyễn Khánh Linh đạt kết quả khiến nhiều người xuýt xoa khi trở thành thủ khoa với điểm GPA tuyệt đối.

Phụ huynh ăn bánh mì, quyết trực xuyên đêm chờ câu trả lời của trường Tây Mỗ 3

Theo ghi nhận của VietNamNet, tối 21/8, hàng trăm phụ huynh vẫn túc trực tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chờ câu trả lời rõ ràng từ phía nhà trường cũng như phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và bài học kinh nghiệm từ Singapore, Malaysia

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung cho rằng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm thành công của Singapore, Malaysia khi đưa tiếng Anh vào nhà trường, xã hội.

Có con đang học cấp 2, tôi xây xẩm mặt mày khi xem điểm chuẩn đại học

Cô con gái lớn năm nay vào lớp 8, vợ chồng tôi đã phòng xa cửa vào cấp 3 khó khăn bằng cách chuẩn bị tâm lý sớm cho con. Mấy ngày nay các đồng nghiệp bàn tán rôm rả điểm thi cao mà vẫn trượt đại học, tôi thật sự lo lắng.

Thủ khoa Kinh tế quốc dân và lần 'vỡ mộng' thực tập ở công ty kiểm toán lớn nhất thế giới

Trở thành thủ khoa đầu ra, Nguyên Khôi phải trải qua chặng đường không hề dễ dàng. Giai đoạn căng thẳng nhất với Khôi là cuối năm 4, khi giành được suất thực tập tại Deloitte - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Á hậu Miss Grand Vietnam Hạnh Nguyên: Mẹ là giáo viên tiểu học, cha dạy ĐH Đồng Tháp

Lê Phan Hạnh Nguyên chia sẻ những tâm sự và câu chuyện đặc biệt về hành trình giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024.

Vũ Hiền Hellen: Từ bị miệt thị, bố mẹ đòi 'từ mặt' đến Á hậu 2 Miss Grand Vietnam

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2024 Vũ Thị Thu Hiền từng mất tự tin trong thời gian dài vì bị miệt thị ngoại hình. Người đẹp cũng tiết lộ suýt bị bố từ mặt vì quyết tâm theo đuổi đam mê ca hát.

Chưa tốt nghiệp ĐH, nữ sinh 21 tuổi giành học bổng thạc sĩ ngành Vũ trụ tại Pháp

Từ Quy Nhơn, Trịnh Hoàng Diệu Ngân ra Hà Nội để theo học ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh. Sau 3 năm, Ngân giành học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ tại ngôi trường danh giá bậc nhất nước Pháp, dù chưa tốt nghiệp đại học.

Đang cập nhật dữ liệu !