Con gái bầu Đức lại chi tiền mua cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố thông tin về giao dịch của người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức.

Theo đó, bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa hoàn tất giao dịch mua vào 1.000.000 cổ phiếu HAG, nâng tổng số cổ phiếu HAG do cá nhân bà Hoàng Anh nắm giữ lên tròn 10 triệu cổ phiếu. Qua đó tỷ lệ sở hữu của con gái bầu Đức tại HAGL đã tăng từ 0,9% lên 1,08%. 

Bà Đoàn Hoàng Anh đã mua vào 1 triệu cổ phiếu trên thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn. Giá trị giao dịch tính theo mệnh giá là 10 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, 24/10, HAG tăng 3,88% lên 8.830 đồng/cp với khối lượng giao dịch lên đến 20,7 triệu đơn vị. 

Tuy nhiên cổ phiếu này mới đây đã bị HoSE đưa vào diện cảnh báo từ 11/10 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021 là số âm.

Ái nữ của bầu Đức được nhắc đến với vai trò cổ đông tại HAG kể từ tháng 8/2021 sau giao dịch đầu tiên mua vào 4 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Tại thời điểm đó giá cổ phiếu HAG chỉ ở mức khoảng 5.200 đồng/cp. Ước tính số tiền bà Hoàng Anh chi ra cho giao dịch đầu tiên này là 21 tỷ đồng. Kể từ đó đến nay bà Hoàng Anh liên tục mua vào và đến nay đã nắm trong tay 10 triệu cổ phiếu.

Bà Đoàn Hoàng Anh (giữa) cùng bầu Đức trong một sự kiện khai trương cà phê Ông Bầu.

Trong khi đó, ông Đoàn Nguyên Đức hiện đang nắm giữ xấp xỉ 320 triệu cổ phiếu HAG, là cổ đông lớn nhất tại công ty với tỷ lệ nắm giữ 34,5%.

Được biết, bầu Đức có 3 người con, trong đó con gái cả là Đoàn Hoàng Anh (32 tuổi), hai người con sau là Đoàn Hoàng Nam và Đoàn Hoàng Nam Anh. Cả 3 đều sinh sống tại Singapore từ khi còn nhỏ.

Bà Hoàng Anh lần đầu xuất hiện trên truyền thông là vào năm 2014 khi tham gia buổi lễ khởi công xây dựng một công trình của HAGL tại Myanmar. Đầu năm 2020, đại tiểu thư nhà bầu Đức cùng con trai bầu Thắng (Chủ tịch Tập đoàn Đồng Tâm) mở chuỗi cà phê mang thương hiệu Ông Bầu. Có thông tin cho rằng bà Hoàng Anh góp vốn 24,5% trong tổng số 100 tỷ đồng vốn điều lệ của cà phê Ông Bầu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin thất thiệt về ông Đoàn Nguyên Đức khiến cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai phải lên tiếng bác bỏ tin đồn, đồng thời khẳng định ông Đức vẫn trực tiếp chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh tại các nông trường/nông trại của Tập đoàn, di chuyển hàng ngày giữa các nông trường/nông trại để giám sát và điều hành; trực tiếp chủ trì các cuộc họp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý để phổ biến triển khai các chủ trương, chiến lược nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh đề ra trong năm 2022.

Hiền Anh

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.