Clip 'dụ dỗ, bắt cóc trẻ mẫu giáo' để dạy kỹ năng ứng xử với người lạ gây bão MXH

Gần đây, hàng loạt trường mầm non trên cả nước đã dạy kỹ năng sống cho trẻ qua tiết thực hành ứng xử với người lạ. Những clip ghi lại tiết học được đăng lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của giới phụ huynh và đông đảo cư dân mạng.

Trẻ nhỏ rất hồn nhiên, hiếu động nên dễ bị dụ dỗ bởi những món quà như đồ chơi hay bánh kẹo. Có kẻ xấu đã lợi dụng điều này để bắt cóc trẻ em. Chính vì thế, việc giáo dục kỹ năng sống ứng xử với người lạ, dạy trẻ không nhận đồ của người lạ là vô cùng cần thiết. 

Nhiều trường mầm non trên cả nước đã dạy trẻ bài học ứng xử với người lạ thông qua tình huống giả định. Những clip ghi lại tiết học không chỉ gây bất ngờ cho giới phụ huynh mà còn đặc biệt thu hút cư dân mạng bởi cảnh huống bi hài.

Hàng loạt trường mầm non đăng tải clip dạy học sinh kỹ năng ứng xử với người lạ lên mạng xã hội.

Trường mầm non Bé Bi (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là một trong những trường đăng tải clip dạy học sinh kỹ năng ứng xử với người lạ lên mạng xã hội. Với tình huống giả định, các cô giáo lớp Mầm 2 đã mang đến một giờ học kỹ năng sống vô cùng lý thú và bổ ích. 

Theo nội dung đoạn clip, khi các em nhỏ đang ngồi quây quần trong lớp thì một cô giáo “ngụy trang” thành người lạ mặc áo mưa, đeo khẩu trang, kính râm, mang theo túi quà... nhanh chóng tiến đến phía các em.

Ban đầu, nhiều bạn nhỏ vẫn vô tư tươi cười, nhận bánh kẹo từ người lạ nên bị "bắt cóc" ra khỏi lớp ngay lập tức.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy cảnh bạn bị người lạ bắt đi, những bé còn lại đã từ chối nhận bánh kẹo, có bé thì òa khóc vì lo sợ.

Cuối tiết học, cô giáo một lần nữa chỉ dạy cho trẻ những kỹ năng ứng xử là không nhận quà bánh, không đi theo người lạ để tránh bị bắt cóc.

Xem đoạn clip này, đa số phụ huynh bày tỏ sự thích thú và dành lời khen cho sự sáng tạo của các cô giáo vì đã mang đến tiết dạy kỹ năng sống hữu ích, thiết thực. Tuy vậy, một số phụ huynh vẫn lo ngại con mình quá hồn nhiên nên sẽ học trước quên sau.

Cô giáo đóng vai người lạ để tiếp cận các bạn nhỏ.
Trẻ bị bắt đi ngay khi nhận quà từ người lạ.
Trẻ phát hiện ra mối nguy hiểm từ người lạ nên bật khóc nức nở.
Phụ huynh hy vọng lần sợ hãi này sẽ giúp trẻ ghi nhớ kỹ năng ứng xử với người lạ!

Chia sẻ với Infonet, chị Phạm Thùy Dương - quản lý Trường mầm non Bé Bi cho biết: “Trường mình dạy các bé về kỹ năng sống rất nhiều. Những tiết học dạy cho các bé thì các cô đưa ra tình huống cũng không báo trước để các bé nhìn nhận một cách chân thật nhất. Nếu tập trước thì đồng nghĩa với việc các bé sẽ quen rồi nên sẽ không có cảm xúc, phản ứng thật của bé”. 

Tại trường mầm non Bé Bi, cứ một tuần sẽ có một buổi giảng dạy về kỹ năng sống và tùy theo từng độ tuổi, nhà trường sẽ xây dựng nội dung học tập khác nhau.

Khi các cô đưa ra giáo án, nhà trường duyệt thì trong tuần sẽ dạy cho các trẻ luôn. Một tuần có 1 buổi như vậy, còn không thì các ngày học hằng ngày cũng có lồng ghép, có những bài học về đời sống để trẻ có cách tự lập tốt nhất. 

Ở trường không cho phụ huynh vào đón trẻ mà sẽ cho cô đọc tên và từng bé sẽ ra lấy đồ, sau đó chào cô và tự ra về. Bởi vì nếu các mẹ vào lớp đón thì các bé sẽ có sự ỷ lại. Tùy theo độ tuổi mà nhà trường sẽ dạy những kỹ năng khác nhau như phòng cháy, bơi lội… Nội dung nào cũng được nhiều phụ huynh ủng hộ”, chị Thùy Dương cho hay. 

Trước một số ý kiến phụ huynh lo ngại rằng khi trẻ nhỏ đối diện với những tình huống như trên sẽ bị sợ hãi, thậm chí ảnh hưởng tâm lý, chị Dương cho biết: “Sau khi xong tình huống, các cô sẽ ngồi nói chuyện và làm tư tưởng tâm lý cho các bé. Đến khi hiểu được vấn đề, các bé sẽ không cảm thấy lo sợ hay sợ hãi khi đến trường. Trái lại, các bé lại vô cùng thích thú và hào hứng khi nhìn nhận được thêm nhiều kiến thức bổ ích”. 

Sau tình huống giả định, cô giáo sẽ dặn dò trẻ về cách ứng xử đúng khi gặp người lạ.

Kỹ năng sống giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em. Vì thế, hiện nay, tại nhiều trường mầm non, giáo viên rất chú trọng cho các em tập luyện những kỹ năng này để hình thành các thói quen tốt. 

Bạch Dương

Ảnh, Clip: Trường Mầm non Bé Bi

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.