Khai thác tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam-Algeria-Senegal

Hội nghị giao thương trực tuyến Việt Nam-Algeria-Senegal 2021 nhằm trao đổi về tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư giữa 3 nước.

Trong hai ngày 5-6/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal, Cục Xúc tiến thương mại và Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Dakar của Senegal và Tổ chức phát triển kinh tế quốc gia Algeria tổ chức Hội nghị trực tuyến dành cho các doanh nghiệp Việt Nam, Algeria và Senegal.

Hội nghị nhằm trao đổi về tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư. Đại sứ Việt Nam tại Algeria Nguyễn Thành Vinh và Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú đồng chủ trì Hội nghị.

{keywords}
Đại sứ Việt Nam tại Algeria Nguyễn Thành Vinh chủ trì Hội nghị từ thủ đô Algiers. Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Trong bối cảnh các nước vẫn đóng cửa biên giới và trước các tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19, Hội nghị giao thương trực tuyến là cơ hội để các nhà quản lý, doanh nghiệp ba nước Việt Nam, Algeria và Senegal gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ đối tác trong lĩnh vực kinh tế. Hội nghị nằm trong khuôn khổ Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021.

Theo danh sách đăng ký tham dự hội nghị, có khoảng hơn 200 cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam, Algeria, và Senegal hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nông sản thực phẩm, hải sản, dệt may, da giày, hàng điện tử, dược phẩm, trang thiết bị y tế, thuốc thú y, hàng thủ công mỹ nghệ, cơ khí, linh kiện phụ tùng ô tô xe máy, vật liệu xây dựng…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng chịu tác động mãnh mẽ từ dịch bệnh Covid-19.

Theo ông Vũ Bá Phú, việc kết nối giữa thị trường 3 nước Việt Nam-Algeria-Senegal còn nhiều hạn chế. Để cải thiện điều này, ông Vũ Bá Phú khẳng định Bộ Công Thương Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan, ban ngành để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ chế thông thoáng cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Algeria và Senegal.

Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, Đại sứ Nguyễn Thành Vinh cho biết, đây là lần thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức hội thảo trực tuyến dành cho doanh nghiệp kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Tiếp nối Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam-Algeria tháng 11/2020, Hội nghị giao thương trực tuyến lần này nhằm tạo cơ hội cho doanh nghiệp ba nước gặp gỡ, trao đổi về khả năng hợp tác thương mại, đầu tư và thiết lập quan hệ một cách trực tiếp, hiệu quả.

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria (kiêm nhiệm Senegal) luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp 3 nước trong việc tìm hiểu thông tin thị trường, giới thiệu đối tác tin cậy và triển khai các dự án hợp tác trong tương lai.

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Dakar Abdoulaye Sow và lãnh đạo Tổ chức phát triển kinh tế quốc gia Algeria chia sẻ về tiềm năng, nhu cầu hợp tác trong lĩnh vực kinh tế của Senegal và Algeria, đồng thời đưa ra các đề xuất để các bên tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau nhằm thiết lập đối tác tin cậy.

Về phía Thương vụ Việt Nam tại Algeria, Tham tán thương mại Hoàng Đức Nhuận đã giới thiệu tiềm năng xuất nhập khẩu và đầu tư giữa Việt Nam-Algeria-Senegal, trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp hai bên liên quan đến quy định xuất nhập khẩu, phương thức thanh toán, thuế quan, cách xác minh đối tác, các kênh phân phối, những ưu đãi đầu tư vào Algeria…

Sau phần thảo luận chung, các doanh nghiệp bước vào phần trao đổi trực tiếp dựa trên các nhóm ngành hàng để tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư.

Các đại biểu, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp tham dự đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị của Bộ Công Thương Việt Nam, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Algeria, đồng thời bày tỏ mong muốn có thêm các hoạt động kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp tại địa bàn xa xôi như châu Phi.

T.M

Điểm nhấn phục hồi kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022

Trong năm 2022, với nhiều chính sách hỗ trợ được Chính phủ ban hành, Việt Nam đã ghi nhận những con số phục hồi kinh tế và tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng.

Đánh giá kết quả 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA

Sau 2 năm thi hành Hiệp định EVFTA, dư địa và cơ hội từ thị trường EU còn rất rộng lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Hiệp định CPTPP tăng vị thế cho ngành xuất khẩu Việt Nam

Tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp định CPTPP đã đạt 88,1 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm nay.

Asia Times: Việt Nam là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19

Việt Nam được đánh giá là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19, và trở thành nền kinh tế hoạt động tốt nhất khu vực châu Á trong năm 2022.

Việt Nam sẽ là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc trong năm nay

Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với Hàn Quốc và khả năng trong năm nay, Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của đất nước củ sâm.

Việt – Hàn thúc đẩy hợp tác thương mại và năng lượng

Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo giữa hai nước.

Cơ hội của doanh nghiệp Anh tại Việt Nam nhờ Hiệp định UKVFTA

Hiệp định UKVFTA mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Anh đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam như giáo dục hay năng lượng tái tạo.

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 và dự đoán thách thức

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 là 8,1%, và dự đoán thách thức đang chờ đợi vào năm 2023.

Gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Khảo sát của JETRO cho thấy gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong 1 - 2 năm tới.

Việt Nam có tiềm năng lọt Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ vượt qua Anh để vào Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ về thương mại hàng hóa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !