Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong cuộc họp của HĐBA LHQ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định theo Hiến chương, trách nhiệm hàng đầu của Hội đồng Bảo an là bảo vệ nền hòa bình và an ninh thế giới. 

Tổng thư ký Liên đoàn các quốc gia Ả Rập (LAS) Ahmed Aboul Gheit hôm 19/4 đã kêu gọi Hội đồng Bảo an (HĐBA) và các cơ quan Liên Hợp Quốc (LHQ) thiết lập mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Liên đoàn và các nước thành viên của Liên đoàn.

Ông Gheit nhấn mạnh mục đích của hành động là nhằm tạo nền tảng “an ninh, ổn định và phát triển bền vững cho khu vực Ả Rập dựa trên sự hiểu biết toàn diện các vấn đề mà khu vực đang phải đối mặt, và dựa trên trọng trách chính của LHQ là duy trì nền hòa bình và an ninh quốc tế”.

{keywords}
Tổng thư ký Liên đoàn các quốc gia Ả Rập (LAS) Ahmed Aboul Gheit. (Ảnh: Arab News)

Lời kêu gọi được ông Gheit đưa ra trong cuộc họp cấp cao của HĐBA hôm 19/4 nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa LHQ với các tổ chức khu vực và tiểu vùng. Đây cũng được xem là một phần trong nỗ lực duy trì nền hòa bình và an ninh toàn cầu. Ông Gheit còn khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ giữa HĐBA và Liên đoàn các quốc gia Ả Rập (LAS). 

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Phiên thảo luận mở Cấp cao của Hội đồng Bảo an về chủ đề “Tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc với các tổ chức khu vực nhằm thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột” dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội.

{keywords}
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Phiên thảo luận Cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ngày 19/4. Ảnh: VGP

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định theo Hiến chương, trách nhiệm hàng đầu của HĐBA là bảo vệ nền hòa bình và an ninh thế giới.

“Các tổ chức khu vực và tiểu vùng là những cơ quan hiểu rõ nhất về nguồn gốc dẫn tới xung đột vũ trang bởi họ hiểu rõ vị trí của khu vực. Đây chính là lợi thế trong nỗ lực tạo tầm ảnh hưởng nhằm ngăn chặn hoặc đưa ra giải pháp giải quyết xung đột. Các tổ chức khu vực và tiểu vùng cũng là những cơ quan quan trọng nhất để thúc đẩy niềm tin, sự tin tưởng và đối thoại giữa các bên liên quan trong khu vực”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Cũng theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các tổ chức khu vực còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái thiết và phát triển bền vững sau thời kỳ xung đột.

Trong tuyên bố, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định cam kết đưa ra các giải pháp hòa bình để giải quyết xung đột. Tuyên bố kêu gọi các nước thành viên trong HĐBA tận dụng các tổ chức khu vực và tiểu vùng để “khuyến khích các nước trong khu vực giải quyết bất đồng thông qua đối thoại hòa bình, tái hòa giải, tham vấn, đàm phán, cũng như đưa giải phải nhằm giải quyết tranh chấp trên cơ sở pháp lý bằng cách thúc đẩy những biện pháp xây dựng lòng tin và đối thoại chính trị giữa tất cả các bên liên quan”.

Minh Thu 

Điểm nhấn phục hồi kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022

Trong năm 2022, với nhiều chính sách hỗ trợ được Chính phủ ban hành, Việt Nam đã ghi nhận những con số phục hồi kinh tế và tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng.

Đánh giá kết quả 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA

Sau 2 năm thi hành Hiệp định EVFTA, dư địa và cơ hội từ thị trường EU còn rất rộng lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Hiệp định CPTPP tăng vị thế cho ngành xuất khẩu Việt Nam

Tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp định CPTPP đã đạt 88,1 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm nay.

Asia Times: Việt Nam là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19

Việt Nam được đánh giá là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19, và trở thành nền kinh tế hoạt động tốt nhất khu vực châu Á trong năm 2022.

Việt Nam sẽ là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc trong năm nay

Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với Hàn Quốc và khả năng trong năm nay, Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của đất nước củ sâm.

Việt – Hàn thúc đẩy hợp tác thương mại và năng lượng

Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo giữa hai nước.

Cơ hội của doanh nghiệp Anh tại Việt Nam nhờ Hiệp định UKVFTA

Hiệp định UKVFTA mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Anh đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam như giáo dục hay năng lượng tái tạo.

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 và dự đoán thách thức

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 là 8,1%, và dự đoán thách thức đang chờ đợi vào năm 2023.

Gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Khảo sát của JETRO cho thấy gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong 1 - 2 năm tới.

Việt Nam có tiềm năng lọt Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ vượt qua Anh để vào Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ về thương mại hàng hóa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !