Chống 'sốc', giúp con mau bắt nhịp học tập khi trở lại trường

Nhiều địa phương trong đó có Hà Nội đang vệ sinh trường lớp, lên kế hoạch đón học sinh trở lại trường. Đây là tin vui với phụ huynh và học sinh sau thời gian dài căng thẳng học online ở nhà.

Bộ GD&ĐT cho biết cả nước có 23 tỉnh thành cho phép 100% học sinh các cấp đến trường; 9 tỉnh thành kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến; 31 tỉnh thành cho học sinh học trực tuyến, học qua truyền hình.

23 tỉnh thành cho học sinh đến trường là: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Định, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hoà Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Quảng Ninh.

Hiện có một số địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón học sinh quay lại trường. Vậy phụ huynh cần chuẩn bị gì cho con khi quay lại trường?

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Phương Anh - ĐH Sư phạm Hà Nội thì việc học online ở nhà suốt mấy tháng qua có thể khiến học sinh mất tập trung trong việc học hành, khó quay lại guồng học tập một cách tốt nhất nếu bố mẹ không có sự chuẩn bị sớm cho con về mặt tâm lý cũng như các thói quen sinh hoạt.

“Trước khi các con quay lại trường, bố mẹ cần trò chuyện với con, cùng con lập thời gian biểu sinh hoạt, sắp xếp sách vở và kế hoạch học tập.

Nếu con chưa thích nghi với việc quay lại trường lớp, hơn ai hết chính bố mẹ hãy giúp con tìm lại hứng khởi từ những câu chuyện vui ở trường như kể cho con về người bạn thân, về việc các con sẽ gặp nhau và chơi với nhau vui thế nào, về việc các con cùng nhau cố gắng học tập và khám phá kiến thức thú vị thế nào, hay gợi nhớ lại cho con những gì con thích làm nhất khi ở trường...

Việc phải quay trở lại trường học có thể khiến trẻ chán nản, bất an vì chưa quen với không khí lớp học mới bởi quay lại trường các con không còn những sáng ngủ nướng, những tối ngủ muộn, sinh hoạt thoải mái như thời gian học trực tuyến.

Để xoa dịu tâm lý con trẻ trước khi các con quay lại trường bố mẹ hãy tranh thủ trò chuyện, cùng con sắp xếp lại thòi gian khoa học hơn. Bố mẹ có thể mua một món quà chào mừng cho con để làm động lực học tập khi con chính thức quay lại trường”, chuyên gia tâm lý Nguyễn Phương Anh nói.

{keywords}
Cha mẹ cần giúp con thay đổi thời gian biểu trước khi trở lại trường.  (ảnh minh họa)

Ngoài ra, bố mẹ cũng cần nói với con về việc quay trở lại trường học nhưng các con vẫn cần lưu ý về việc giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, bổ mẹ chỉ nên dừng ở mức trao đổi chứ không nên trầm trọng hóa vấn đề khiến trẻ càng thêm lo lắng, chỉ cần để trẻ hiểu rằng đó là những kỹ năng, cách thức mà con cần làm để bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh khỏi nguy cơ dịch bệnh.

“Bố mẹ cần nói với con trẻ những kỹ năng bảo vệ an toàn khi đi học trở lại. Ghi nhớ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và đến nơi công cộng, không đưa tay lên mặt, rửa tay thật kỹ và thường xuyên.

Vật dụng cá nhân, đồ dùng học tập... là những đồ vật trẻ cần mang theo khi đến trường. Bố mẹ nên cùng với con liệt kê danh sách tất cả các món cần cho việc đến trường.

Đặc biệt, đối với trẻ bắt đầu vào lớp 1, trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi những điều kiện, kích thích bên ngoài. Cho nên, bố mẹ cần giúp trẻ tập trung học tập bằng việc sắp xếp thời gian học tập hợp lý.

Ngay khi các con có lịch quay lại trường bố mẹ cần phải cho con ngủ và thức giấc đúng giờ để tránh con uể oải khi đến trường.

Dù ở trường hay ở nhà, người lớn cũng nên cho trẻ uống đầy đủ nước, ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân cho trẻ, thường xuyên hoạt động thể lực để giúp trẻ nâng cao sức đề kháng, tăng cường thể trạng chống lại bệnh tật”, chuyên gia tâm lý Nguyễn Phương Anh nói.

Bi hài '100 sắc thái' của phụ huynh lần đầu đưa con cưng đi học

Bi hài '100 sắc thái' của phụ huynh lần đầu đưa con cưng đi học

Với các bậc cha mẹ thì cảm xúc lần đầu đưa con tới lớp hẳn là không thể nào quên.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.