Chống dịch kiểu trên quyết liệt, dưới thờ ơ, dân lơ mơ phòng dịch

Dù Hà Nội đã cấm nhưng những quán trà đá vỉa hè vẫn 'thập thò' bán trộm, những quán ăn sáng thay vì đóng cửa thì thụt vào trong nhà, người bán ngồi trong góc nhỏ còn khách hàng thì bê ghế ngồi vỉa hè...

{keywords}
Người dân ở Phú Đô vẫn không đeo khẩu trang khi ra đường 

Trên quyết liệt

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Y tế liên tục đưa ra khuyến cáo người dân thực hiện triệt để 5K (đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người, sát khuẩn tay, khai báo y tế…) để phòng dịch Covid-19.

Quyết liệt hơn, ngày 5/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng ký ban hành Chỉ thị số 11 với nhiều nội dung, trong đó có vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: Bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Chỉ thị cũng yêu cầu dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè.

Đối với nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà.

Chủng mới lây lan rất nhanh, chỉ 1-2 ngày đã bùng thành ổ dịch, người dân làm gì để phòng bệnh?

Chủng mới lây lan rất nhanh, chỉ 1-2 ngày đã bùng thành ổ dịch, người dân làm gì để phòng bệnh?

“Chủng mới lây lan rất nhanh, chỉ 1-2 ngày đã bùng lên như ổ dịch ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh”, PGS. TS Trần Đắc Phu cảnh báo. 

Hà Nội là địa phương tính từ ngày 29/4 đến nay có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất cả nước. Hai bệnh viện tuyến Trung ương đóng trên địa bàn (BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và BV K cơ sở Tân Triều) buộc phải phong toả vì có nhiều ca mắc Covid- 19.

Mặc dù chiều 9/5, Bộ Y tế công bố chủng vi-rút biến thể Ấn Độ đã “hiện diện” đối với bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hà Nội, đây là chủng có tốc độ lây lan nhanh hoặc có thể làm giảm tác dụng của vắc xin phòng bệnh…

{keywords}
Một chợ cóc ở Hà Nội

Dưới thờ ơ

Tuy nhiên, trái với sự rốt ráo của các cơ quan quản lý, một bộ phận người dân vẫn tỏ ra “thờ ơ” với dịch bệnh.

Theo đó, những quán trà đá vỉa hè vẫn “thập thò” bán trộm, những quán ăn sáng thay vì đóng cửa thì thụt vào trong nhà, người bán ngồi trong góc nhỏ còn khách hàng thì bê ghế ngồi vỉa hè.

Ngay ngõ nhỏ dài chừng 500m trên phố Kim Mã Thượng (Ba Đình, Hà Nội) nhưng rất nhiều bất ổn trong công tác phòng dịch vẫn diễn ra.

Theo đó, chợ cóc vẫn hoạt động bình thường, sáng sáng người dân tấp nập mua bán. Dẫu việc đeo khẩu trang được thực hiện khá nghiêm túc nhưng việc giữ khoảng cách ở đây vẫn không được thực hiện triệt để.

Cách đó không xa là thúng xôi vẫn được bán ở vỉa hè, cách chút nữa là hai hàng trà đá được mở suốt ngày. Nếu như trước đây khách ngồi tràn ra vỉa hè thì sau lệnh cấm, tất cả được dồn vào trong phòng bé xíu ước chừng 2-3m2.

Vào sáng sớm, khách hàng chủ yếu là nam giới ngồi kề vai, sát cánh “quây quần” bên nhau, họ thản nhiên kéo khẩu trang xuống cằm uống nước chè, hút thuốc lá, thuốc lào và.. đàm đạo về đủ thứ chuyện trong đó không thể thiếu việc chống dịch.

Tương tự, tại phố Nguyễn Công Hoan, chị Dung cũng than phiền “chỉ sáng nay thôi quán cháo lòng cạnh nhà, các anh đàn ông bản lĩnh đầy mình vẫn ngồi vừa ăn, uống và buôn to nói lớn lắm”.

Tại ngõ 87, tổ 3 phường Phú Đô, Nam Từ Liêm hàng quán vẫn tấp nập. Tối tối, thanh niên trong khu vực vẫn ngồi trà đá, uống bia hơi không khẩu trang.

Chủng mới lây lan rất nhanh, chỉ 1-2 ngày đã bùng thành ổ dịch, người dân làm gì để phòng bệnh?

Chủng mới lây lan rất nhanh, chỉ 1-2 ngày đã bùng thành ổ dịch, người dân làm gì để phòng bệnh?

“Chủng mới lây lan rất nhanh, chỉ 1-2 ngày đã bùng lên như ổ dịch ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh”, PGS. TS Trần Đắc Phu cảnh báo. 

{keywords}
Hai cán bộ dân phòng ngồi uống trà đá cạnh chợ Phú Đô

Cá biệt, trong sáng nay tại chợ Phú Đô, hai cán bộ dân phòng cũng bỏ khẩu trang ngồi uống trà đá ngay dưới lòng đường ở một quán gần chợ.

Khi các cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng y tế đang căng mình truy vết, phòng dịch nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ người dân lơ là chủ quan thì việc phòng dịch có thực sự hiệu quả?.

Câu hỏi đặt ra bên cạnh sự chủ quan, thiếu ý thức của người dân liệu có sự “lơ là” của chính quyền cơ sở. Bởi nếu như tăng cường kiểm tra xử phạt thật nghiêm… chắc chắn sẽ không còn những chợ cóc tụm năm tụm ba, không có những quán trà đá “thò ra, thụt vào”…

Trước các ca mắc Covid-19 tăng lên từng ngày, khi ý thức cộng đồng chưa cao, nhiều chuyên gia cho rằng “phải thiết quân luật, phải cấm và giám sát chặt chẽ” thì may ra dịch mới được kiểm soát chặt chẽ.

N. Huyền

Phong tỏa hai bệnh viện, nhiều ca F0 trong cộng đồng, Hà Nội vì sao chưa giãn cách?

Phong tỏa hai bệnh viện, nhiều ca F0 trong cộng đồng, Hà Nội vì sao chưa giãn cách?

Hà Nội dù chưa giãn cách nhưng áp dụng nhiều biện pháp như, yêu cầu người dân không ra đường khi không cần thiết, cấm tụ tập đông người, đóng cửa các quán bar, karaoke, hàng ăn vỉa hè, học sinh nghỉ học…

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !