Các trường công an “xóa sổ” khối C: Bỏ môn Địa là điều đáng tiếc?

“Đối với các ngành nghiệp vụ CAND; cán bộ, chiến sĩ cần có hiểu biết nhiều hơn về xã hội nên bỏ môn Địa cũng là điều rất đáng tiếc. Bởi lẽ, việc am hiểu về địa lí đất nước sẽ giúp việc thực hiện nghiệp vụ CAND tốt hơn”, TS Phạm Hữu Cường cho hay.

Trước thông tin, kỳ tuyển sinh 2017, nhóm trường công an nhân dân không xét tuyển sinh khối C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) khiến nhiều người lo lắng, băn khoăn. Nhất là những thí sinh định hướng dùng các môn khối C để xét tuyển vào các trường trên.

PV báo Infonet đã có cuộc trò chuyện cũng TS. Phạm Hữu Cường – người có nhiều năm kinh nghiệm ôn thi cho các học sinh có nguyện vọng thi nhóm trường công an.

Các trường công an “xóa sổ” khối C: Bỏ môn Địa là điều đáng tiếc? - ảnh 1

TS. Phạm Hữu Cường

Thưa thầy, thầy quan điểm thế nào về việc “xóa sổ” khối C với các trường công an, quân đội?

Trước hết, cần khẳng định, đối với các trường quân đội, khối C truyền thống không hoàn toàn bị "xóa sổ". Một số ngành ở một số trường quân đội năm nay vẫn tuyển sinh bằng tổ hợp C00 (Văn-Sử-Địa) như Học viện Biên phòng, Trường Sĩ quan Chính trị và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Riêng đối với các trường công an nhân dân (CAND), tổ hợp truyền thống gồm 3 môn Văn, Sử, Địa (C00) đã không còn được sử dụng để xét tuyển. Điều này có nhiều lí do:

Thứ nhất, năm 2014, Bộ Công an đã có công văn gửi Công an các tỉnh, thành phố, các học viện, trường đại học CAND trong đó nêu chủ trương: Từ năm 2016, xét tuyển vào các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, Luật, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước gồm có 2 khối: D1 (Toán, Văn, Anh) và khối tự chọn (Toán, Văn và 1 môn tự chọn).

Vì vậy, việc "xóa sổ" tổ hợp truyền thống gồm 3 môn Văn, Sử, Địa (C00) vẫn theo đúng lộ trình đổi mới thi.

Tiếp theo, năm 2017, chỉ tiêu vào hệ đại học chính quy CAND rất ít, nếu trải ra 4 tổ hợp thì rất khó xét tuyển. Việc giảm một tổ hợp thi cũng là để giải quyết bài toán chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, sự thay đổi tổ hợp xét tuyển vào các trường CAND còn do đặc điểm nghề nghiệp. Trong xu thế hội nhập quốc tế, đòi hỏi cán bộ chiến sỹ CAND phải có trình độ ngoại ngữ tốt, nên về tương lai sẽ tăng cường yêu cầu về ngoại ngữ và việc thay đổi một số tổ hợp xét tuyển cũng để đáp ứng về yêu cầu nghề nghiệp. Chủ trương thành lập trường Đại học ngoại ngữ CAND cũng nằm trong lộ trình này.

Tuy nhiên, việc không còn tổ hợp truyền thống Văn, Sử, Địa (C00) vẫn khiến nhiều giáo viên và thí sinh bất ngờ, nhất là khi Bộ Công an lại công bố thay đổi tổ hợp xét tuyển vào giữa tháng 2, nghĩa là thí sinh chỉ có khoảng 4 tháng để thay đổi kế hoạch ôn thi, môn thi.

Trong khi đó, do điểm thi vào các trường công an khá cao, nên thí sinh thường đã ôn thi từ 1-2 năm trước. Lẽ ra, Bộ Công an nên công bố thay đổi tổ hợp xét tuyển vào tháng 5-6/2016 thì sẽ tốt hơn, thí sinh có thời gian chuẩn bị và không bị "sốc" về tâm lí.

Mặt khác, theo tôi, đối với các ngành nghiệp vụ CAND; cán bộ, chiến sĩ cần có hiểu biết nhiều hơn về xã hội, nên việc bỏ môn Địa cũng là điều rất đáng tiếc.

Bởi lẽ, việc am hiểu về địa lí đất nước sẽ giúp việc thực hiện nghiệp vụ CAND tốt hơn. Đó là chưa kể, đối với các chiến sĩ nghĩa vụ CAND, vừa phải làm nhiệm vụ, lại vừa ôn thi, trong khi họ vốn quen với việc ôn tập theo khối C truyền thống, các kiến thức về Toán hầu như đã mai một; thì việc ôn thi theo tổ hợp xét tuyển mới là điều rất vất vả, khó khăn.

Các trường công an “xóa sổ” khối C: Bỏ môn Địa là điều đáng tiếc? - ảnh 2

Năm 2017 "xóa sổ" khối C với các trường trong ngành công an

Theo thầy, việc chuyển đổi khối thi như vậy, những học sinh có tâm thế chọn khối C để thi công an, quân sự từ 2 năm trước nên lưu tâm vấn đề gì?

Các em nên chú ý ôn tập thật tốt các môn là thế mạnh của mình như Văn - Sử, cũng là 2 trong 3 môn của khối C truyền thống, nhưng phải lưu ý là luyện tập làm bài trắc nghiệm môn Sử và luyện đề thi môn Văn theo hình thức cấu trúc mới, thời gian mới.

Đồng thời, các em cũng cần tập trung ôn tập môn Toán theo hình thức thi trắc nghiệm: Lấy lại kiến thức cơ bản trọng tâm, học kĩ thuật giải Toán nhanh bằng máy tính casio...

Ngoài ra, nếu vẫn tiếp tục ôn khối C truyền thống, các em có thể tham dự xét tuyển vào một số trường quân đội như Học viện Biên phòng, Trường Sĩ quan Chính trị và Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; hoặc Trường Đại học Kiểm sát, hoặc các trường dân sự như Luật, Báo chí, Sư phạm...

Theo thầy, nếu thay đổi việc chọn khối thi thì từ khối C, các thí sinh nói trên nên chọn khối nào trong thời điểm này là hợp lý?

Đối với học sinh phổ thông, các em vẫn cần xét tuyển tốt nghiệp THPT, nghĩa là phải thi 3 môn Văn-Toán-Ngoại ngữ, nên chọn tổ hợp xét tuyển D01 (Văn, Toán, Anh) là hợp lý nhất.

Đối với các thí sinh tự do, các chiến sĩ nghĩa vụ CAND, thì chọn tổ hợp xét tuyển C03 (Văn, Toán, Sử) là hợp lý nhất.

Cảm ơn sự chia sẻ từ thầy!

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !