Cả trăm doanh nghiệp Thanh Hóa bị đình chỉ, dừng hoạt động vì không đáp ứng PCCC

Tại hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, doanh nghiệp phản ánh việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy (PCCC) cứng nhắc khiến nhiều doanh nghiệp bị đình chỉ, dừng hoạt động.

Ngày 31/3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị gặp gỡ hơn 300 lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội. Tỉnh cũng mời khoảng 100 cán bộ các sở, ngành, huyện thị tham gia, nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

Các ý kiến của doanh nghiệp đa phần xoay quanh việc các quy định kiểm tra phòng cháy chữa cháy (PCCC) cứng nhắc khiến nhiều doanh nghiệp “ngắc ngoải”, dừng hoạt động.

Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa cho biết, sau 3 năm ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Cocid-19 và hiện tại là suy thoái kinh tế, ngành đang hết sức cố gắng để giữ việc làm ổn định, bảo đảm thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, một vấn đề khiến các doanh nghiệp đang gặp khó là các tiêu chuẩn mới trong PCCC mà nhiều doanh nghiệp chưa thể đáp ứng ngay và nguy cơ sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho rằng, tiêu chuẩn quy định về PCCC quá cao khiến doanh nghiệp đang ốm yếu sẵn, sức khỏe càng thêm trầm trọng. Nhiều doanh nghiệp bị đình chỉ, đóng cửa, người lao động mất việc làm hàng loạt, kéo theo nhiều hệ lụy xã hội.

 Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp về công tác PCCC. Ảnh CTV

Ông Trần Quốc Trường, đại diện doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga dẫn chứng, ở đây có hơn 200 cơ sở sản xuất kinh doanh, qua kiểm tra có 110 doanh nghiệp không đảm bảo điều kiện PCCC.

Hiện các doanh nghiệp đang tạm dừng hoạt động từ cuối năm 2022. 

Theo ông Trường, các doanh nghiệp xây dựng từ sớm, có doanh nghiệp từ 10 năm đến 20 năm, nên kết cấu nhà xưởng, khoảng cách xưởng không đảm bảo, nếu áp dụng sẽ phải phá đi xây lại. Với việc bị đình chỉ kéo dài, ảnh hưởng đến doanh thu, công việc lao động. 

Ông Trường đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá thực trạng, hạn chế đầu tư hệ thống PCCC nội bộ để các doanh nghiệp dần hoàn thiện quy định mới về PCCC.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Điện lực Thanh Hóa chia sẻ với khó khăn của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi áp dụng quy định PCCC mới. 

Theo bà Hương, quy định mới đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng bị đình chỉ, thậm chí đã đẩy doanh nghiệp vào tình thế không lối thoát, phá sản, nhiều lao động mất việc làm.

Bà Hương cho rằng, Cảnh sát PCCC đến doanh nghiệp không chỉ là phạt, yêu cầu đóng cửa, mà cần phải đồng hành hướng dẫn các doanh nghiệp làm tốt lên, phải áp dụng thực tế là giãn cách thời gian để các đơn vị hoàn thiện PCCC.  

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng phải có thời gian, lộ trình để khắc phục. Ảnh CTV

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, công tác kiểm tra, xử lý của công an là đúng quy định. Tuy nhiên, cần trên tinh thần "chia sẻ". Do đó, phải theo hướng tháo gỡ, đồng hành với doanh nghiệp, không phải cứ nhăm nhăm xử phạt.

“Nếu cứ áp tiêu chí mới thì 99% doanh nghiệp, chưa kể hàng nghìn cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện... không đáp ứng được. Chỉ những doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng mới đình chỉ hoạt động. Còn lại cần có lộ trình để khắc phục dần”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Lê Dương

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.