Bộ GD&ĐT sẽ có hướng dẫn tinh giản chương trình học kỳ II ngay trong tháng 3

Tinh giản chương trình học là vấn đề cả phụ huynh, học sinh và giáo viên đều đặc biệt quan tâm, tại thời điểm hiện tại.

Hôm qua, ông Nguyễn Xuân Thành – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết, Bộ GD&ĐT đang tính toán điều chỉnh kiến thức học kỳ 2 một cách phù hợp tránh để học sinh quá tải kiến thức khi đi học trở lại.

Tinh giản kiến thức sẽ thực hiện ở nội dung kiến thức học kỳ II ở tất cả các lớp. Những nội dung nào mà mức độ, yêu cầu mang tính nâng cao sẽ được giảm bớt đi để đảm bảo thời gian học tập cho học sinh khi còn đang nghỉ học như hiện tại.

Bộ GD&ĐT cũng sẽ căn cứ vào chương trình để tinh giản theo hướng, một số  tiết học trong SGK gần nhau có thể thiết kế bài học theo chủ đề để tiết kiệm thời gian dạy học.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng sẽ công bố đề thi minh họa thi THPT quốc gia và giảm tải một số kiến thức trong đề thi.

Tuy nhiên, điều đáng nói là tất cả những lưu ý trên của Bộ GD&ĐT vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để giáo viên căn cứ vào đó thiết kế chương trình dạy học phù hợp, tránh việc dạy tập trung đúng vào bài giảm tải.

Ảnh minh họa

Một giáo viên dạy lớp 12 tại THPT Đại Mỗ (Hà Nội) cho hay: “Năm nay là năm học rất đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên học sinh phải nghỉ học kéo dài. Và dạy onine là biện pháp tình thế lúc này. Tuy nhiên, học sinh vẫn nghỉ học và theo đúng kế hoạch năm học thì buộc phải tinh giản chương trình mới kịp kết thúc năm học theo đúng thời gian là trước 15/7”.

Thế nhưng, đến giờ, cô giáo này và nhiều đồng nghiệp của mình vẫn dạy “cầm chừng” vì chưa biết nội dung nào Bộ GD&ĐT sẽ tinh giản, e ngại rất có thể những bài mình dạy rồi lại rơi vào đúng nội dung được giảm tải và ngược lại những bài chưa dạy thì không giảm tải.

“Điều này sẽ gây khó khăn cho cả học sinh và giáo viên, nó vô tình sẽ làm cho chương trình học kỳ 2 không những không được giảm tải mà còn nhiều bài hơn, nặng nề hơn, mất thời gian hơn. Tôi mong Bộ GD&ĐT sớm có hướng dẫn cụ thể xem nội dung nào được tinh giản, nội dung nào tổ chức dạy học tích hợp vào một môn chính như vậy sẽ tiết kiệm được lượng thông tin, tiết kiệm được đối tượng mà học sinh phải đọc sách nghiên cứu nhưng vẫn đảm bảo được  yêu cầu kiến thức và kỹ năng của chương trình”, cô giáo tại THPT Đại Mỗ cho hay.

Cũng liên quan đến vấn đề tinh giản chương trình dạy học, cô Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Hòa (Hà Nội) cho biết: “Hiện nhà trường cũng đang chờ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về giảm tải chương trình ở phần bắt buộc để có thể điều chỉnh kế hoạch dạy học. Tôi thấy chỉ có thể giảm bớt những kiến thức không trọng tâm những kiến thức gần hoặc trùng lặp, kiến thức nâng cao thôi. Còn việc “cắt cơ học” chương trình mà vẫn đảm bảo yêu cầu kiến thức là khá khó”.

ÔngNguyễn Xuân Thành – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT

Giải đáp những lăn tăn của giáo viên, sáng nay 23/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Thành – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học nhấn mạnh: "Bộ GD-ĐT đang khẩn trương thực hiện, sẽ ban hành văn bản hướng dẫn trong tháng 3/2020. Sau khi có nội dung tinh giản, Bộ GD-ĐT sẽ căn cứ vào đó để xây dựng đề thi tham khảo làm tài liệu cho các nhà trường sử dụng tổ chức ôn tập cho học sinh".

Ở một diễn biến khác, ông Thành cho biết, vào năm học mới 2021 Bộ GD&ĐT sẽ có hướng dẫn để các nhà trường bù đắp thêm kiến thức mà học sinh đã bị tinh giản ở năm học 2019 – 2020 này.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !