Bảo vệ con trước vấn nạn ma túy: Hãy cảnh giác cả việc lên mạng của trẻ

Mùa dịch vừa qua, tôi nhờ con mua và đặt hàng online. Nào ngờ tôi tình cờ phát hiện con học đòi bạn bè mua cỏ Mỹ...

Tưởng con… say học online

Theo lời chị N.T.P., mấy tháng qua, thấy cháu T., con trai đang học lớp 11, ngày nào cũng chăm chú vào điện thoại di động và máy tính, cứ nghĩ con mình siêng học. Không ngờ trong lúc chờ vào tiết, vào lớp hay lúc nghỉ, T. đã lân la vào các trang mạng chat với bạn bè, bị bạn rủ dùng “cỏ” để bớt căng thẳng, đỡ mỏi mắt. T. ngây thơ tin theo. May là trước khi giao máy cho con, chồng chị đã nhờ cài đặt theo dõi các trang truy cập, nên mới kịp thời phát hiện cháu học đòi theo nhóm bạn lạ trên mạng xã hội tìm hiểu các chất kích thích. May hơn nữa là cháu chưa kịp “thử” những chất kích thích nguy hiểm ấy.

 

Cỏ Mỹ và cần sa là hai loại chất cấm được “rao” bán phổ biến trên các trang mạng xã hội. Các trang này hoạt động công khai và dễ dàng tìm kiếm qua việc gõ các từ khóa như “bán cần sa”, “mua cỏ Mỹ”, “shop cỏ Mỹ HCM”… Các chất cấm này được bán từng gói nhỏ và có giá vài trăm ngàn. Một bịch 5g cỏ có giá 200.000 đồng, mua bịch 10g sẽ được tặng kèm thêm món gì đó mà giá chỉ nhỉnh hơn đôi chút. Để cam kết với khách hàng, các chủ tài khoản này còn có hình ảnh feedback từ những người mua trước, các video hướng dẫn sử dụng, các video review các loại cỏ cho người mua chọn lựa. Để tăng thêm độ tin cậy, họ còn quảng bá là “hàng bao test, shop uy tín, bao phê”, “ship hàng tận nơi” từ sáng cho đến tận 12 giờ đêm vẫn ship.Ngoài rao bán cần sa, cỏ Mỹ, một số tài khoản Facebook còn công khai trên diễn đàn bán cả thuốc lắc, ma túy đá và nấm thần dược. Khách và chủ còn chia sẻ cho nhau kinh nghiệm sử dụng, cách lách luật để tránh bị phát hiện.

Đặc biệt, các trang bán cần sa, cỏ Mỹ sở hữu một lượng người theo dõi khá đông, từ vài chục người trong một nhóm kín cho đến cả trăm người cho một trang công khai, người theo dõi ở khắp nơi trên cả nước, thậm chí có cả ở nước ngoài và đa số là lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Trang nào cũng tự nhận là shop uy tín, có hình thức riêng để chiêu dụ, mời chào khách, như các hình thức ưu đãi dành cho cả khách mới và khách quen.

Không chỉ đa dạng về giá cả mà shop còn phân chia hàng theo những combo, đa dạng các loại cỏ với nhiều hương vị để hấp dẫn người mua. Chưa hết, họ còn đưa ra nhiều cách thức mua bán, thanh toán phù hợp với đại đa số người dùng mạng xã hội như chuyển khoản, ship cod, đặt cọc, bán sỉ lẻ, ship hàng tận nơi hoặc khách hàng tự đến lấy. Họ chấp nhận mọi hình thức giao hàng, đến bất cứ nơi đâu, dù nội hay ngoại thành, liên tỉnh và luôn chuẩn bị sẵn các “phương án” để đề phòng khi bị phát hiện hoặc bị tố giác. Các chủ tài khoản này không quên cung cấp số điện thoại, Zalo và nhắn thêm “anh chị em nào ngại ship thì alo shop rồi qua lấy”.

Điều đáng lưu ý là lượng người mua các loại chất kích thích này không chỉ để sử dụng, mà còn để tự bán lẻ thông qua việc truyền tai nhau về độ uy tín của các shop. 
Điều đáng lo ngại là không ít người đã rơi vào con đường nghiện ngập và họ đều còn rất trẻ.

Phải hiểu biết để bảo vệ con 

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM - hành vi mua bán ma túy, các chất kích thích (trừ một số ít trường hợp được cho phép) là hành vi trái quy định của pháp luật. Cỏ Mỹ được xác định là một loại chất kích thích, tạo cảm giác hưng phấn khi sử dụng và xác định có thể chứa chất ma túy (XLR-11). Cũng chính vì vậy, việc mua bán “cỏ Mỹ” ở nước ta là hành vi trái pháp luật, bị cấm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

 

Xét về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, căn cứ điều 12, Bộ luật Hình sự (BLHS), trường hợp từ đủ 16 tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội mà bộ luật này có quy định khác. Trường hợp từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Và trong trường hợp hành vi vi phạm có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm về một trong các tội như: tội mua bán trái phép chất ma túy, tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tội vận chuyển trái phép chất ma túy… thì cơ quan điều tra có thể truy cứu trách nhiệm hình sự từng tội danh cụ thể theo quy định của BLHS 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017.

Điều 251 BLHS quy định về tội mua bán trái phép chất ma túy như sau: “Người nào mua bán trái phép chất ma túy, tùy mức độ tính chất tội phạm sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Cỏ Mỹ, cần sa được vô tư giới thiệu và “giao dịch” trên mạng xã hội
Cỏ Mỹ, cần sa được vô tư giới thiệu và “giao dịch” trên mạng xã hội

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, trường hợp con bạn mua chất ma túy về để cho một nhóm người sử dụng thì hành vi này có thể phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (điều 255 BLHS), tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy (điều 258 BLHS).

Thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An - nguyên giảng viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM - cho rằng việc phòng, chống ma túy không còn là trách nhiệm của riêng ai. Điều cần thiết là mỗi phụ huynh hãy bảo vệ con em mình trước vấn nạn này bằng cách tạo thêm sân chơi, việc làm cho trẻ. Dành thời gian quan tâm, đừng để trẻ đơn độc một mình lên mạng mà đồng hành với con. Việc cài đặt phần mềm để theo dõi con trong quá trình trẻ truy cập internet là rất cần thiết, nhưng phụ huynh cũng cần phải quan sát hành vi, thái độ của con.

Đừng bỏ qua vẻ mặt mệt mỏi, uể oải hoặc hưng phấn quá mức không bình thường của con. Theo dõi không phải là nhìn chằm chằm, không rời mắt, mà là cần chú ý, lắng nghe con để kịp thời chia sẻ những khó khăn mà trẻ gặp phải. Cha mẹ cũng cần tìm hiểu để biết rõ sự nguy hại của các chất kích thích, hướng thần có khả năng gây nghiện; việc sử dụng, tàng trữ các chất khích thích, chất gây nghiện có khả năng là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị chế tài theo quy định. Biết để thẳng thắn trao đổi cùng con về những vấn đề, để trẻ có hiểu biết và tránh xa nó. Bởi từ các chất kích thích, chất hướng thần đến chất gây nghiện chỉ là một lằn ranh mong manh và nguy hiểm.

Có thể nói, con đường dẫn đến với chất cấm chưa bao giờ dễ dàng như hiện nay. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một cái click chuột, một cuộc điện thoại là “hàng cấm” được giao đến tận nơi. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần phải quan tâm gần gũi con em mình hơn, đừng chủ quan lơ là mà có khi phải hối tiếc. 

Học sinh Quảng Ninh dương tính với ma túy sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc

Học sinh Quảng Ninh dương tính với ma túy sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc

"Chia nhau ăn kẹo không rõ nguồn gốc, 13 học sinh lớp 10 của Trường THPT Hoành Bồ, TP Hạ Long có biểu hiện rối loạn chức năng nên nhập viện điều trị. Hiện tại, Công an TP Hạ Long đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc".

Theo www.phunuonline.com.vn

'Học sinh phải đi học thêm có thu được kết quả tương xứng?'

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, rất khó để kiểm soát, đảm bảo những học sinh tham gia học thêm sẽ thu hoạch được chất lượng như mong muốn.

Làm gì để giáo viên dạy thêm đàng hoàng?

Giáo viên có thể dạy thêm ngoài nhà trường nhưng cần quy định về cơ sở vật chất, số tiết, nội dung giảng dạy, sức khỏe người dạy và học...

Bí quyết lạ giúp thủ khoa Kinh tế Quốc dân hoàn thành việc học trong 3 năm

Hoàn thành chương trình học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong 3 năm, Nguyễn Khánh Linh đạt kết quả khiến nhiều người xuýt xoa khi trở thành thủ khoa với điểm GPA tuyệt đối.

Phụ huynh ăn bánh mì, quyết trực xuyên đêm chờ câu trả lời của trường Tây Mỗ 3

Theo ghi nhận của VietNamNet, tối 21/8, hàng trăm phụ huynh vẫn túc trực tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chờ câu trả lời rõ ràng từ phía nhà trường cũng như phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và bài học kinh nghiệm từ Singapore, Malaysia

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung cho rằng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm thành công của Singapore, Malaysia khi đưa tiếng Anh vào nhà trường, xã hội.

Có con đang học cấp 2, tôi xây xẩm mặt mày khi xem điểm chuẩn đại học

Cô con gái lớn năm nay vào lớp 8, vợ chồng tôi đã phòng xa cửa vào cấp 3 khó khăn bằng cách chuẩn bị tâm lý sớm cho con. Mấy ngày nay các đồng nghiệp bàn tán rôm rả điểm thi cao mà vẫn trượt đại học, tôi thật sự lo lắng.

Thủ khoa Kinh tế quốc dân và lần 'vỡ mộng' thực tập ở công ty kiểm toán lớn nhất thế giới

Trở thành thủ khoa đầu ra, Nguyên Khôi phải trải qua chặng đường không hề dễ dàng. Giai đoạn căng thẳng nhất với Khôi là cuối năm 4, khi giành được suất thực tập tại Deloitte - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Chưa tốt nghiệp ĐH, nữ sinh 21 tuổi giành học bổng thạc sĩ ngành Vũ trụ tại Pháp

Từ Quy Nhơn, Trịnh Hoàng Diệu Ngân ra Hà Nội để theo học ngành Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh. Sau 3 năm, Ngân giành học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ tại ngôi trường danh giá bậc nhất nước Pháp, dù chưa tốt nghiệp đại học.

Con chưa vào lớp 1, tôi đã mạnh tay 'đầu tư' chọn cô giáo chủ nhiệm

Trở về nhà sau chuyến đi nghỉ cuối tuần, dù mệt nhưng việc đầu tiên tôi nghĩ tới là bốc máy gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của con: “Cô ơi, cô có nhà không chị mang ít đồ qua? Nhà cháu mới về quê, có ít rau quả sạch, ông bà gửi biếu cô”.

Từ quyết định 'quay xe' đến Huy chương Vàng Olympic quốc tế của nam sinh Bắc Giang

Theo đội tuyển Toán tới hết học kỳ I năm lớp 9, Trương Phi Hùng đã quyết định từ bỏ và thử sức với môn Vật lý. Sau những nỗ lực, nam sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang (Bắc Giang) đã giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) năm 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !