Bảo Ngọc - tân Hoa hậu Liên lục địa 2022 từng bị chê bai thân hình 'quá khổ'

Trước khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental), Lê Nguyễn Bảo Ngọc là Á hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Cô là người đẹp Việt có chiều cao ấn tượng nhất hiện nay với 1,85 m.

Sáng sớm 15/10 theo giờ Việt Nam, chung kết Hoa hậu Liên lục địa 2022 (Miss Intercontinental) đã được diễn ra tại Ai Cập. Trải qua các phần thi hấp dẫn và bùng nổ, người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã xuất sắc vượt qua 70 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị cao nhất. Đây là chiếc vương miện hoa hậu đầu tiên của nhan sắc Việt tại Miss Intercontinental.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Liên lục địa năm 2022

Bảo Ngọc sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2022, Bảo Ngọc đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và Top 22 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. 

Ngoài nhan sắc nổi trội, điểm gây ấn tượng nhất của Bảo Ngọc chính là chiều cao 1m85. Người hâm mộ thường gọi cô với biệt danh đáng yêu là "Khủng long". 

Bảo Ngọc sở hữu chiều cao 1m85

Chiều cao của Bảo Ngọc giúp cô nổi bật ở các cuộc thi, tuy nhiên, đây là điểm từng khiến người đẹp tự ti trong suốt những năm tháng đi học.

Bảo Ngọc cho biết cô từng phải nhận nhiều lời đàm tiếu, chê bai từ bạn bè với thân hình "quá khổ". Tuy nhiên, người đẹp quê Cần Thơ nói ngoại hình chỉ là chiếc áo phủ bên ngoài nên cô không quá bận tâm về những lời người khác nói về mình.

Nhan sắc của Bảo Ngọc được nhận xét mang nét cá tính, sắc sảo, gương mặt toát lên sự thông minh.

Tham gia Miss Intercontinental, Bảo Ngọc được nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Bởi lẽ, mỹ nhân sinh năm 2001 sở hữu phong thái vô cùng tự tin, thuyết trình bằng tiếng Anh lưu loát (trình độ tiếng Anh IELTS 8.0), là thành viên đội hỗ trợ nghiên cứu của giảng viên Đại học Quốc tế, tham gia nhiều dự án phi lợi nhuận.

Trong suốt thời gian "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc quốc tế này, Bảo Ngọc luôn thể hiện phong độ tốt, là thí sinh khiến các đối thủ phải dè chừng. Trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam lần lượt vào Top 20 rồi Top 6 sau đó đăng quang khi có câu trả lời ứng xử xuất sắc.

Trước câu hỏi ứng xử "Thất bại nào trong cuộc sống cho bạn nhiều bài học nhất", Bảo Ngọc trả lời: "Việc bạn không cố gắng hết sức sẽ dẫn đến thất bại. Chính vì vậy tôi đã học được bài học bất kể làm việc gì cũng phải cố gắng 100%, dùng tất cả những gì mình có để cống hiến. Và thử thách mà tôi muốn chinh phục nhất đó là danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa. Tôi đã sẵn sàng, Việt Nam đã sẵn sàng cho danh hiệu Miss Intercontinental".

Bảo Ngọc có phần trình diễn trang phục dân tộc với tên gọi "Cô em Dao đỏ" nhận được đánh giá cao.

Xuyên suốt hành trình tại cuộc thi năm nay, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đánh giá cao về nhan sắc và trí tuệ. Trong mỗi phần trình diễn, người đẹp giữ phong độ ổn định. Có thể nói, mỹ nhân gốc Cần Thơ đã có hành trình đáng nhớ tại Hoa hậu Liên lục địa năm nay.

Cùng nhìn ngắm thêm một số hình ảnh của tân Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc:

Bạch Dương

Ảnh: FBNV

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.