Bánh hình thỏi vàng ăn theo ngày vía Thần Tài hút khách

Không chỉ tại các tiệm vàng, một số mặt hàng khác cũng hút khách ngày vía Thần Tài nhờ sự nhanh nhạy của người làm kinh doanh. Mặt hàng bánh ngọt là một trong số đó.

Ngày vía Thần Tài 2023, nhiều cửa hàng bánh ngọt ra mắt các mẫu bánh được làm theo khuôn mẫu thỏi vàng hoặc hình ông Thần Tài. Tất cả đều trông rất bắt mắt và nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. 

Một cửa hàng bánh ngọt trong khu đô thị Vinhomes Symphony (Long Biên, Hà Nội), trước ngày vía Thần Tài hai ngày, đã cho ra mắt mẫu bánh dứa hình thỏi vàng nhằm phục vụ thị hiếu của khách hàng. Giá bán cho một set bánh dứa, gồm 10 chiếc, là 145.000 đồng.

 Bánh dứa hình thỏi vàng của cửa hàng bánh ngọt tại Long Biên, Hà Nội.

Nhân viên cửa hàng này cho biết, bánh dứa hình thỏi vàng được khách mua nhiều để đem biếu tặng, hoặc thắp hương cúng Thần Tài.

Không chỉ tại các gia đình, việc thờ Thần Tài cũng diễn ra phổ biến trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các cửa hàng buôn bán, cung cấp dịch vụ các loại. Do đó, ngày vía Thần Tài còn là dịp “hái ra tiền” của các nhà cung cấp dịch vụ ngày này.

Bánh dứa có lớp vỏ mềm thơm bơ, nhân từ dứa tươi sên tay còn nguyên xơ chua nên không ngán ngấy hay bị ngọt quá. Bánh có thời gian bảo quản 30 ngày trong điều kiện khô mát.

 Cửa hàng này còn sáng tạo mẫu bánh "Phát Tài - Phát Lộc" nhân ngày vía Thần Tài.

Bên cạnh bánh dứa hình thỏi vàng, những chiếc bánh kem hình Thần Tài với đủ kích cỡ khác nhau cũng được cửa hàng này tung ra thị trường trong ngày vía Thần Tài. Theo lời nhân viên cửa hàng, giá bán một chiếc bánh size 16 là 499.000 đồng/chiếc. 

Ngoài ra, cửa hàng cũng “bắt trend” nhanh nhạy khi tung ra mẫu vật phẩm có dáng dấp một giỏ quà gồm các tháp oản và bánh hình thỏi vàng, phù hợp dâng lễ hay ban thờ tại các gia đình. 

 Tháp oản kết hợp cùng bánh, một sản phẩm phù hợp cho việc cúng Thần Tài.
 Bánh ga to hình hũ vàng của một tiệm bánh trên phố Láng Hạ.

Chị Nguyễn Thị Vân, chủ một cửa hàng bánh online tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cho biết, một set bánh Thần Tài gồm 10 chiếc bánh hình thỏi vàng, bao gồm 1 chiếc lớn và 9 chiếc nhỏ bao quanh, có giá hơn 100.000 đồng. 

“Làm mẫu bánh này khá đơn giản, có khuôn sẵn nên nấu xong đổ vào khuôn rồi chờ bánh đông lại là có thể thưởng thức. Nguyên liệu gồm nước cốt dừa, sữa tươi, whipping cream, màu, hạt dành dành, phomai, sữa đặc và đường. Các cửa hàng khác thường bán với giá khoảng 150.000 đồng/set nhưng năm nay tôi mới làm thử nghiệm nên chỉ bán hơn 100.000 đồng”, chị Vân nói.

 Set bánh hình thỏi vàng do chị Nguyễn Thị Vân (Nam Từ Liêm, Hà Nội) thực hiện.

Trên thực tế, mẫu bánh có hình thỏi vàng đã xuất hiện tại thị trường một vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, với sự tỉ mỉ và sáng tạo không giới hạn của các thợ làm bánh, thị trường ngày càng xuất hiện nhiều mẫu bánh mới có hình thức bắt mắt hơn dù chỉ xoay quanh chủ đề Thần Tài.

 Một mẫu bánh "bắt trend" ngày vía Thần Tài tại Lâm Đồng.

Trước đó, cửa hàng bánh tại Lâm Đồng cũng dùng bánh hình thỏi vàng để trang trí cho mẫu bánh hình cá chép phục vụ thị trường dịp 23 tháng Chạp.

Mặc dù vậy, với hình thức nhỏ gọn, giá cả phải chăng, mẫu bánh hình thỏi vàng vẫn được thị trường đón nhận nhiều hơn cả trong ngày vía Thần Tài. Do đó, các nhà cung cấp cũng tập trung sản xuất loại bánh này.

Ngọc Tuân

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.