Loại hoa độc lạ hút khách dịp vía Thần Tài, chậm chân khó mua nổi

Có tên vô cùng ý nghĩa cho ngày vía Thần Tài, loại hoa có sắc đỏ tươi tắn vừa có thể cắm chơi, vừa có thể ăn uống được thu hút khách đặt mua.

Sen Đa Lộc, một loại hoa đẹp, lạ mắt xuất hiện trên thị trường hoa ở Hà Nội từ năm ngoái, sang đầu năm nay đúng dịp vía Thần Tài được nhiều khách lùng mua nhưng số lượng bán trên thị trường có hạn, ai chậm chân đặt muộn là không còn.

Theo người bán, sen Đa Lộc là hoa sen nhưng không phải trồng ở đầm mà được trồng trên đất.

Vì thế, loại hoa còn được gọi là sen cạn này thu hút bằng chính màu sắc đỏ tươi tắn, mang ý nghĩa rước lộc vào nhà. Trên thị trường, sen Đa Lộc đang được bán với giá từ 32.000-36.000 đồng/bông, tùy nơi bán và kích thước to nhỏ khác nhau.

 Loại sen trồng trên cạn đặc biệt thu hút khách dịp vía Thần tài với cái tên sen Đa Lộc. (Ảnh: Thu Thương)

Chị Thanh Nhàn, một người chuyên bán hoa ở phố Vọng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa đăng bán hoa sen Đa Lộc với giá 160.000 đồng/5 bông, tức 32.000 đồng/bông, ngay lập tức có nhiều khách đặt mua.

Chị Nhàn cho biết, sen Đa Lộc được chị nhập từ miền Nam về, do vườn bán sỉ cho nhiều mối lấy hoa nên chị chỉ lấy được 200 bông. Do hoa dễ dập, có thể cắm được khoảng 5 ngày nên buộc phải vận chuyển bằng máy bay nên cước phí cao.

Cũng vừa bán hết 500 bông sen Đa Lộc với giá 180.000 đồng/5 bông, chị Thu Phương - chuyên bán hoa trên chợ mạng, cho biết, sen Đa Lộc là loại cây thuộc họ gừng, riềng được trồng nhiều ở Bình Dương, ra hoa quanh năm nhưng đợt này số lượng hoa không có nhiều nên giá khá cao.

“Sen Đa Lộc khác với các loại hoa khác, không thể ủ lạnh bởi nếu làm vậy hoa sẽ bị tái và hỏng. Do vậy, hoa được cắt tại vườn ở Bình Dương vào buổi chiều hôm trước và đóng gói chuyển ra Hà Nội vào sáng sớm hôm sau bằng đường hàng không mới đảm bảo chất lượng. Để đảm bảo khách có hoa đẹp đúng dịp vía Thần Tài, tôi sẽ trả đơn khách đã đặt vào mùng 8 và mùng 9 âm lịch”, chị Phương cho hay. 

Sen Đa Lộc là loại cây thuộc họ gừng, riềng được trồng nhiều ở Bình Dương, Bình Phước. (Ảnh: Thu Thương)

Theo chị Phương, khách đặt chậm đã không còn cơ hội cắm loại hoa ý nghĩa này vào dịp Thần Tài vì vườn chỉ có số lượng hạn chế, chia cho nhiều mối sỉ.

Điều đặc biệt của loại sen Đa Lộc, đó là ngoài cái tên ý nghĩa cho ngày vía Thần Tài, sau khi cắm 2-3 ngày có thẻ tách ra, lấy cánh hoa sấy khô và hãm nước, có tác dụng giảm tiểu đường, tăng huyết áp khi uống một lượng nhất định trong ngày.

Ngoài ra, nụ sen Đa Lộc mới nhú lên hoặc ngắt cánh hoa ở bông đã nở có thể dùng để nhúng ăn lẩu cũng có vị rất lạ.

Chia sẻ với PV. VietNamNet, chị Thu Thương, chủ một vườn trồng sen đa lộc ở Bình Phước, thông tin, sen Đa Lộc ra hoa quanh năm sau khi trồng được 10-12 tháng. Cây sen chịu nước nhưng cần nắng, phải tưới nước quanh năm.

 Búp hoa sen Đa Lộc được dùng thả lẩu có vị rất đặc biệt. (Ảnh: Thu Thương)
 Hoa ra tự nhiên, không dùng kích thích hóa học nên cung không đủ cầu, nhất là dịp vía Thần Tài (Ảnh: Thu Thương)

Theo chị Thương, vườn hoa hơn 4.000m2 của chị được trồng theo phương pháp hữu cơ chỉ bỏ phân gà, không dùng phân hóa học. Vì vậy, để kích thích hoa chỉ có thể phun nước, có nước nhiều sẽ ra hoa nhiều.

Tuy nhiên, dịp ngày vía Thần Tài này nhu cầu mua hoa rất nhiều nhưng vườn của chị cũng chỉ cung cấp được số lượng có hạn vì không bón kích thích hóa học, hoa ra tự nhiên. Cứ 2-3 ngày hoa sẽ nở được 200-300 bông.

“Tùy theo từng vườn trồng và chất lượng hoa, mỗi vườn lại có giá bán sỉ khác nhau. Tại vườn của mình, các mối lấy sỉ dịp này từ 50 bông trở lên có giá 15.000 đồng/bông to, còn những bông nhỏ hơn có giá 10.000 đồng. Cước vận chuyển khách mua phải chịu.

Cùng là sen Đa Lộc trồng ở Bình Phước, nếu lên Đà Lạt có thể cắm được 7 ngày, nhưng nếu ra Hà Nội thì chỉ có thể cắm được 4-5 ngày là tàn vì vận chuyển mất nhiều thời gian hơn”, chị Thương nói thêm.

Nguyễn Lê

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.