An Giang: Học sinh muốn học thêm, làm đơn tự nguyện xin học

Học sinh muốn học thêm phải làm đơn tự nguyện xin học và có nhu cầu thực sự; giáo viên không được cắt xén chương trình, o ép học sinh học thêm.

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang vừa ban hành Công văn gửi Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Thủ trưởng các cơ sở Giáo dục thường xuyên hướng dẫn tạm thời việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo đó, Sở GD&ĐT An Giang yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Thủ trưởng các cơ sở Giáo dục thường xuyên thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường trên tinh thần đảm bảo các điều quy định còn hiệu lực của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cần nghiêm túc chấp hành các quy định về nội dung, chương trình và kế hoạch giảng dạy phù hợp với năng lực, đảm bảo yêu cầu góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và phải được sự phê duyệt của Hiệu trưởng nhà trường.

Học sinh tham gia học thêm phải thực sự có nhu cầu, làm đơn tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; nhà trường và giáo viên không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm.

An Giang: Học sinh muốn học thêm, làm đơn tự nguyện xin học - 1

Tuyệt đối không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp, bồi dưỡng về nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng sống...

Tổng thời gian dạy thêm, học thêm và dạy học chính khóa trong ngày không vượt quá 7 tiết/ngày đối với cấp THCS và cấp THPT không quá 8 tiết/ngày, mỗi tuần học không quá 6 ngày;

Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm với hình thức liên kết các trường hoặc tiếp nhận giáo viên không phải là giáo viên trong biên chế của trường để tổ chức dạy thêm, học thêm tại đơn vị; không được cho thuê cơ sở vật chất của nhà nước để dạy thêm, học thêm.

Giáo viên tuyệt đối không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, tuy nhiên tuyệt đối không được dạy thêm đối với những học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa. Mức thu học phí dạy thêm, học thêm trong nhà trường được thỏa thuận giữa nhà trường với cha mẹ học sinh theo quy định.

Tuyệt đối không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; không tổ chức dạy thêm đối với học sinh đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; không tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian học sinh nghỉ hè.

Thủ trưởng các đơn vị trường học thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình và hiệu quả về chất lượng trong hoạt động dạy thêm, học thêm (định kỳ 02 lần/học kỳ); có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cán bộ, giáo viên có hành vi cắt xén  nội dung chương trình dạy chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm hoặc o ép học sinh phải học thêm bên ngoài nhà trường với cá nhân giáo viên đang trực tiếp tiếp dạy chính khóa trong nhà trường.

Các đơn vị, cá nhân (không đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị công lập) tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường với hình thức kinh doanh dịch vụ giáo dục được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp cần đảm bảo thực hiện đúng quy định về đăng ký kinh doanh và tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Theo dantri.com.vn

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !