4 lý do vợ chồng 'ghét đến mấy' cũng không ngủ riêng

'Giận nhau đầu giường, làm lành cuối giường' đây là quan niệm từ dân gian và nó đúng với nhiều cặp vợ chồng nào.

Theo Thạc sĩ - Bác sĩ Phan Chí Thành – Chánh văn phòng Trung tâm Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, tuyệt đối không nên ngủ riêng vì vai trò của ngủ chung rất quan trọng với tất cả các cặp vợ chồng. 

Thứ nhất, hormone tình yêu

Bác sĩ Thành lý giải việc tiếp xúc về mặt cơ thể, quan hệ tình dục tiết ra chất oxytocin là một loại hormone có vai trò vô cùng quan trọng đối với cơ thể của cả nam giới và nữ giới.

BS Thành cho biết, loại hormone này thường được giải phóng khi quan hệ tình dục hoặc thực hiện các cử chỉ thân mật khác như ôm, hôn, và nắm tay của các cặp đôi. Đây cũng chính là lý do tại sao oxytocin được gọi là “hormone tình yêu”.

Chất này giúp gắn kết hai con người xa lạ với nhau cảm thấy gần gũi. Vì vậy, hai vợ chồng có quan hệ tình cảm, ngủ chung dần dần sẽ khiến họ cảm thấy thân thuộc chính là do chất  oxytocin kích thích.

Ảnh bác sĩ Thành khám cho bệnh nhân. 

Vì vậy, có nhiều cặp vợ chồng ngủ riêng thời gian đầu họ nghĩ rằng ngủ riêng để thuận tiện làm việc, ngủ riêng vì con cái nhưng dần dần họ như hai người xa lạ.

Do cơ thể không tiết ra oxytocin, hai người không còn gắn kết. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới rạn nứt hôn nhân, vợ chồng ngủ riêng hẳn, ly thân thậm chí ly hôn.

Nhiều cặp vợ chồng đến khám cũng chia sẻ họ không thể quan hệ tình dục được với nhau vì giận đều được bác sĩ Thành khuyên giận nhau mấy thì giận cũng không tách giường.

Tình dục luôn được xem là công cụ hòa giải mâu thuẫn. Nhiều cặp vợ chồng tưởng chừng không thể ở với nhau nữa nhưng khi họ gần gũi lại thì mọi mâu thuẫn được giải quyết hết. Có lẽ vì điều tuyệt vời như vậy nên từ xa xưa người ta đã nói “giận nhau đầu giường, làm lành cuối giường” - BS Thành chia sẻ.

Thứ hai, bạn tình khác vợ - chồng

Nhiều trường hợp chúng ta nghĩ tình qua đường, chỉ là bạn tình nên “tặc lưỡi” ngoại tình. Nhưng trong mối quan hệ đó về lâu dài, cơ thể của hai người gần gũi sẽ sinh ra oxytocin và đây chính là nguyên nhân vì sao nhiều người bước sang mối quan hệ mới họ lại có tâm lý “đập thuyền lấy ván”.

Bác sĩ Thành cho rằng đây chính là cảnh báo cho nhiều trường hợp vẫn nghĩ rằng vợ chồng thì không cần chung giường, bạn tình vẫn là bạn tình nhưng  oxytocin là hormone có thể khiến các bạn đập bỏ gia đình của mình.

Thứ ba, có bệnh lý phải ngủ riêng

Quan điểm của bác sĩ Thành cho rằng có nhiều bệnh lý ảnh hưởng cả tới vấn đề quan hệ tình dục như tai biến mạch máu não, tim mạch hoặc người có trục trặc về sức khỏe, khó giao hợp… nhưng dù bệnh lý gì con người càng thèm khát sự quan tâm, chăm sóc. Nếu bạn chỉ quan niệm tình dục là quan hệ giao hợp là không đúng.

 Thực tế, quan hệ tình dục còn bao gồm cả quan hệ về cảm xúc, tình cảm, động chạm của cơ thể. Vì vậy, khi có bệnh lý chúng ta chỉ dừng lại không giao hợp. Còn vợ chồng vẫn cần ở cạnh nhau, không chia giường.

Thứ tư, chờ con lớn mới ngủ chung

Nhiều gia đình điều kiện không gian chật chội cũng ảnh hưởng tới việc quan hệ tình dục của nhiều cặp đôi. Nhiều vợ chồng ngầm hiểu với nhau bố ngủ với con trai, mẹ ngủ với con gái để chăm sóc con khi con lớn thì vợ chồng sẽ dành cho nhau.  Đây là quan điểm sai lầm vì khi con cái lớn thì họ cũng chẳng thiết tha gì nhau.

Đặc biệt đối với các cặp chồng bận rộn lúc còn trẻ đến khi con lớn, vợ chồng có thời gian ở bên nhau thì lại không thể gắn kết vì họ sống như hai người bạn cùng nhà.

Trong chuyện tình cảm vợ chồng, bác sĩ Thành khẳng định vun vén hạnh phúc không cách nào dễ bằng gắn nhau như sam, tối thiểu trong căn phòng ngủ.

Khánh Chi 

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !