Yên Thành (Nghệ An): Giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động trong năm 2017
Huyện Yên Thành có lực lượng lao động phổ thông khá dồi dào. |
Huyện Yên Thành nằm ở phía bắc của tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh khoảng 60 km về phía nam; cách QL 1A 12 km về phía đông. Diện tích tự nhiên 54.829 ha; đất nông nghiệp 22.817 ha...
Số Lao động trong độ tuổi 14,7 vạn người, bình quân mỗi năm có gần 4.000 người bổ sung vào lực lượng lao động, trong đó đang làm việc ở nước ngoài 13.700 người, còn lại lao động trong nước ở các vùng miền hơn 22 ngàn người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 47%; đây là nguồn nhân lực cho các dự án có sử dụng lao động trong và ngoài huyện.
Trong năm qua, Ngành LĐTB&XH Yên Thành xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn năm 2018 và kết quả 02 năm thực hiện đề án “Tăng cường giải quyết việc làm, XKLĐ trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020” và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2018.
Theo báo cáo của Phòng LĐTB&XH huyện Yên Thành, năm 2017 đã có 4.964 lao động được giải quyết việc làm, trong đó có: 1.297 lao động đi xuất khẩu (Chỉ tiêu kế hoạch là 1.300, đạt 99,8%); 3.667 lao động đi làm việc tại các Công ty, doanh nghiệp trong nước (Chỉ tiêu kế hoạch là 3.650, đạt 100,5%).
Tổ chức được 51 lớp đào tạo nghề cho 1.632 lao động nông thôn, gồm nghề phi nông nghiệp 37 lớp với 1.182 người lao động tham gia, nghề nông nghiệp 14 lớp với 450 lao động tham gia.
Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động người lao động tại Hàn Quốc hết hạn trong năm 2017 và ở lại cư trú bất hợp pháp về nước; triển khai tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động huyện Yên Thành lần thứ nhất.
Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Lễ phát động tháng hành động ATVS lao động và Tháng Công nhân 2017 tại Công ty CP. Tây Nghệ ở xã Đồng Thành (huyện Yên Thành).
Tổ chức tuyên truyền, chỉ đạo các xã, thị trấn, các đơn vị triển khai các nội dung tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động; Thành lập đoàn kiểm tra công tác An toàn vệ sinh lao động và PCCN trên địa bàn; tổ chức thăm hỏi người lao động bị tai nạn lao động và thực hiện các hoạt động tháng công nhân năm 2017.
Nhà máy Gạch BMC Nghệ An đóng tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. |
Trao đổi với PV Báo điện tử Infonet, ông Vũ Văn Quyền – Phó trưởng Phòng LĐTB&XH huyện Yên Thành chia sẻ, là địa bàn rộng, có lực lượng lao động phổ thông khá dồi dào, trong những năm qua, ngành luôn chú trọng đến công tác đào tạo nghề, đặc biệt mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Để hình thành tư duy làm ăn mới, tạo tác phong công nghiệp cho người lao động.
Mặt khác, ông Quyền cũng cho rằng, mặc dù nhu cầu tìm kiếm việc làm nhiều trên địa bàn huyện Yên Thành còn rất nhiều nhưng do các Cụm công nghiệp, Công ty còn ít nên việc thu hút, giải quyết việc làm tại chỗ còn hạn chế.
Trong năm 2018 tới đây, huyện Yên Thành phấn đấu tạo việc làm mới cho trên 5.100 lao động (trong đó XKLĐ 1.350 người, việc làm trong nước 3.750 người). Triển khai, hướng dẫn kịp thời các chính sách đối với người lao động về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, chế độ bảo hiểm thất nghiệp.
Tham mưu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động- việc làm, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện. Xây dựng mối quan hệ hài hoà ổn định, giảm thiểu các vụ tranh chấp lao động, đình công xảy ra ở các doanh nghiệp.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời, thực hiện, phối hợp tốt công tác đào tạo nghề, tổ chức tiếp 50 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với khoảng 1.610 lao động tham gia chủ yếu cho các nghề có thế mạnh như may công nghiệp, nuôi ong, trồng nấm, chăn nuôi thú y,... .
Coi trọng đào tạo nghề theo địa chỉ, theo đơn đặt hàng, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về đào tạo nghề, thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu học nghề tại địa phương.