Yên Bái: Nông dân Văn Yên thi đua xây dựng nông thôn mới

Xác định được vai trò là chủ thể, Hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện Văn Yên đã tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động hội viên tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Nông dân Văn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: Châu Giang)

Đến nay, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã có 9/26 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến hết năm 2019 có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 11 xã, chiếm 46,2%, gấp 2, 75 lần mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. 

Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, hội viên nông dân trong huyện - những người là chủ thể tích cực trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ông Cao Văn Chỉ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết qua hơn 8 năm thực hiện, diện mạo nông thôn ở nhiều xã trên địa bàn huyện có bước chuyển biến rõ nét, kinh tế có bước phát triển khá, an sinh xã hội được cải thiện đáng kể, đời sống vận chất không ngừng được nâng cao. Toàn huyện đã mở mới kiên cố hóa được trên 414 km đường giao thông nông thôn, trị giá trên 250 tỷ đồng trong đó hội viên nông dân đóng góp công sức, tiền của trị giá trên 50 tỷ đồng, hiến trên 100.000 m2 đất để làm đường giao thông.

Cùng với đó, hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp hàng vạn ngày công giúp các gia đình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất ngày càng đa dạng và phát huy hiệu quả.

Toàn huyện có 183 doanh nghiệp, 62 hợp tác xã, 152 tổ hợp tác và 3.112 hộ kinh doanh cá thể; tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2018 giảm xuống còn 18,05% (giảm 22, 28% so với năm 2011).

Thông qua việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã xuất hiện nhiều phong trào, nhiều mô hình nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế-xã hội như: mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi của doanh nghiệp tư nhân Đông Yến, tại xã Đông An; mô hình phát triển kinh tế của hợp tác xã Trung Thành, xã Yên Hợp; các mô hình chăn nuôi quy mô lớn tại các xã Yên Hưng, Mậu Đông, Đông An; nhiều gương nông dân điển hình như hội viên Trần Văn Hưởng ở xã An Bình quản lý trên 30ha rừng, Nguyễn Văn Bách kinh doanh quế ở xã An Thịnh, hội viên Lý Kim Thọ tại xã Đại Sơn, Đặng Nho Quyên ở xã Mỏ Vàng, Đỗ Văn Cầu ở xã Yên Phú...

Bên cạnh phát triển kinh tế, các hội viên khá còn giúp đỡ các hội viên nghèo phát triển kinh tế như hướng dẫn kỹ thuật, cây giống con giống... Các cơ sở hội đều đăng ký giúp đỡ hội viên thoát nghèo có địa chỉ. Hội Nông dân huyện phấn đấu giúp 35 hộ hội viên nông dân thoát nghèo trong năm 2019 được Hội Nông dân tỉnh giao theo Chương trình hành động 144 và Kế hoạch 131 của Tỉnh ủy Yên Bái.

Từ thực tế trong công tác vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới những năm qua, Hội Nông dân huyện Văn Yên đã đúc kết thành những bài học kinh nghiệm và xác định mục tiêu trong thời gian tới là phát huy nội lực, tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế.

Trọng tâm là đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; vận động cán bộ hội viên nông dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hỗ trợ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gặp thiên tai, hộ gia đình chính sách; giúp đỡ hộ hội viên nghèo tiếp cận các nguồn vốn, kiến thức KHKT để phát triển kinh tế.

Hội hỗ trợ nông dân tiếp cận với KHKT, các mô hình có hiệu quả kinh tế, các cây con giống đảm bảo chất lượng đưa vào sản xuất để Hội thực sự là địa chỉ tin cậy của nông dân trên mọi lĩnh vực.

Hội Nông dân huyện Văn Yên tiếp tục vận động hội viên tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, sản xuất, kinh doanh theo hướng hàng hóa có sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, trọng tâm tại 2 xã Đông An và Yên Thái để hoàn thành các tiêu chí trong năm 2019, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Châu Giang

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !