Xuống nước giảm giá, nhà mặt phố vẫn ế khách thuê

Xu hướng đóng cửa trả mặt bằng lan rộng, những tấm biển “cho thuê văn phòng” xuất hiện ngày càng nhiều, dù giảm giá hàng triệu đồng song nhiều nơi vẫn không tìm được khách thuê.

Chỉ một đoạn ngắn tuyến phố Trường Chinh nhưng theo quan sát của PV có gần chục bảng “cho thuê cửa hàng”. Tình trạng trên cũng diễn ra ở những tuyến phố khác như Cầu giấy, Láng, Đê La Thành, Bạch Mai…
Theo các chủ cửa hàng thì họ đã liên tục giảm giá nhưng biển treo đã lâu mà vẫn chưa có khách đoái hoài...

Xuống nước giảm giá, nhà mặt phố vẫn ế khách thuê - ảnh 1
Nhiều tấm bảng treo vài tháng vẫn chưa có khách thuê

Chị Phương, chủ một cửa hàng cho thuê trên đường Trường Chinh cho biết khách thuê trả lại mặt bằng vì muốn tìm địa điểm rẻ hơn, rộng hơn.  

"Chị cho thuê nhà mặt phố, vị trí  thuận lợi, địa điểm đẹp, diện tích cửa hàng 16m2, giá 11 triệu/tháng không phải là đắt. Giá đấy là chị đã giảm 1 triệu so với năm trước, bây giờ nếu khách có nhu cầu thuê làm văn phòng hoặc kinh doanh cái gì sạch sẽ, nhẹ nhàng thì chị cũng sẽ bớt xuống giá 10,5 triệu đồng/tháng”, chị Phương tự hạ giá cho thuê.

tương tự, bác Thịnh ở đường Láng cũng có mặt phố cho thuê treo biển đã lâu, cũng có nhiều khách gọi điện hỏi nhưng đến nay cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm.

Bác Thịnh cho biết, trước đây cho thuê 15 triệu đồng/tháng cho 2 tầng. Tầng 1 có diện tích 40m2, mặt tiền 4m, tầng 2 là 20m2.

"Nhà tôi già rồi chỉ trông chờ vào việc cho thuê nên nhiều khách gọi điện đến hỏi, tôi cũng nói sẽ giảm xuống 3 triệu một tháng so với giá trước đây và đóng tiền nửa năm 1 lần. Nhiều khách họ hỏi giá cả, diện tích xong nói đến xem mà cũng không thấy đến", bác thật thà chia sẻ.

Thuê một cửa hàng để kinh doanh cầm đồ trên phố Đê La Thành, mặc dù chủ cửa hàng cam kết không tăng giá so với năm ngoái nhưng anh Ngọc vẫn phải trả lại mặt bằng. Anh Ngọc cho hay, anh thuê với giá 11 triệu đồng/tháng cho diện tích 20m2 nhưng dạo này làm ăn khó khăn nên anh không kham nổi tiền thuê nhà. Hiện tại anh cũng đang tìm một khu vực nào đấy giá rẻ hơn.

Xuống nước giảm giá, nhà mặt phố vẫn ế khách thuê - ảnh 2
Giá không tăng, thậm chí giảm nhưng nhiều diện tích vẫn phải để trống.

Rơi vào hoàn cảnh khá bi đát là chị Thủy, chị vừa ký hợp đồng 6 tháng kinh doanh bán quần áo trên Cầu Giấy nhưng mới bán được 15 ngày thì gia đình có việc nên chị phải sang nhượng lại cửa hàng để vào Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại cửa hàng mà chị đang treo bảng cho thuê có diện tích 40m2 × 4 tầng, giá 40 triệu đồng/tháng. Nhiều người cũng bảo đắt nhưng ở khu vực này giá hầu như khá cao, hơn nữa chị cũng chỉ là người đi thuê chứ không phải chủ, vì có việc nên chị mới phải sang nhượng lại. Nếu khách yêu cầu chị có thể cho số của chủ nhà và cho xem bản hợp đồng đã ký.

“Lúc trước người ta ra giá 48 triệu đồng/tháng nhưng kinh tế suy thoái, chị cũng kỳ kèo nên mới bớt được xuống còn 40 triệu đồng một tháng đấy”, chị Thủy nói thêm.

Tình hình ế ẩm không chỉ diễn ra ở các cửa hàng mặt phố mà còn cả ở nhưng tòa nhà cho thuê văn phòng. Sở hữu tòa nhà 8 tầng cho thuê văn phòng ngay mặt phố Bạch Mai, anh Tuyến, chủ tòa nhà cho biết hiện tại chỉ tầng 5,6,7 mới có người thuê còn các tầng 2,3,4 vẫn trống. Do kinh tế khó khăn, nên nhiều diện tích của tòa nhà vẫn để trống. Lẽ ra những tầng dưới đang trống giá thuê như trước đây là 1.400 USD/tháng nhưng bây giờ anh giảm giá và cho thuê bằng với giá như các tầng trên là 1.200 USD/tháng.

“Nhà được xây hiện đại, đáng ra trước cho thuê cả tòa nhà là mười mấy nghìn USD nhưng giờ tôi đưa ra giá thế là quá rẻ rồi”, anh Tuyến chia sẻ.  

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Toàn cảnh vụ "hét" cát sê 6000 USD của Mỹ Tâm

Ông Nguyễn Bá Thanh: Từ Đà Nẵng đến Ban Nội chính Trung ương
Mặc dù sở hữu những tòa nhà, cửa hàng đẹp, hiện đại, thuận lợi cho việc kinh doanh nhưng hiện này thị trường bất động sản đóng băng, kinh tế suy thoái, nhiều DN khó khăn giải thể, nên dù các chủ cửa hàng đã ra sức giảm giá nhưng cũng khó lòng tìm được khách. Theo các chuyên gia, tình hình ảm đạm dự báo còn kéo dài hết năm nay. 

Còn chị Hà chủ một cửa hàng cho thuê trên phố Bạch Mai cũng cho biết chị treo biển “cho thuê cửa hàng” gần 2 tháng nay mà chưa tìm được khách. “Cửa hàng diện tích chỉ hơn 10m2, giá 6 triệu một thángnhiều người cũng chê diện tích bé mà giá cao nhưng nếu thuê cửa hàng này thì không mất tiền sửa chữa nữa. Có nhiều trường hợp cứ nghĩ thuê được nhà rẻ nhưng họ lại phải bỏ ra cả mấy chục triệu để sửa chữa thì chẳng rẻ chút nào” chị Hà giải thích.

Diệu Thùy

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.