Vừa cấp cứu xong ngộ độc methanol, người đàn ông tiếp tục bị xuất huyết não, bác sĩ cảnh báo điều này cho những ma men

Người ngộ độc methanol sẽ có các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, ý thức lơ mơ, mù hoặc mù vĩnh viễn, hôn mê sâu, suy đa tạng (suy thận, suy gan…)… thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu, điều trị giải độc kịp thời.

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) mới tiếp nhận điều trị bệnh nhân B. V. Đ (sinh năm 1955, trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) có tiền sử Gout, uống rượu nhiều năm bị xuất huyết não đa ổ do di chứng của ngộ độc methanol.

Trước đó, bệnh nhân đã điều trị tích cực do ngộ độc rượu methanol tại Khoa Hồi sức tích cực& Chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy.

Chỉ sau 5 ngày xuất viện, bệnh nhân tiếp tục được chuyển cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng sốt cao từng cơn, ý thức chậm dần. Kết quả xét nghiệm có tình trạng toan chuyển hóa nặng, suy đa tạng. Hình ảnh chụp CT scaner sọ não có nhiều ổ xuất huyết nhu mô bán cầu đại não hai bên.

Dựa trên thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán hôn mê do xuất huyết não, di chứng ngộ độc mathanol. Bệnh nhân được xử trí đặt ống nội khí quản, thở máy, kiểm soát huyết động…, tiên lượng tình trạng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Bác sĩ Lê Tiến Dũng – Khoa Hồi sức tích cực& Chống độc, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: “Methanol là cồn công nghiệp có độc tính rất cao. Methanol dung nạp trong cơ thể được chuyển hóa thành formaldehyde và formic acid, gây toan chuyển hóa máu, tổn thương đa cơ quan như não bộ, mắt, dây thần kinh thị giác, gan, thận...

Người ngộ độc methanol sẽ có các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, ý thức lơ mơ, mù hoặc mù vĩnh viễn, hôn mê sâu, suy đa tạng (suy thận, suy gan…)… thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu, điều trị giải độc kịp thời”.

Mỗi năm Bệnh viện Bãi Cháy đều tiếp nhận điều trị không ít những ca ngộ độc methanol do người bệnh sử dụng rượu lậu trôi nổi trên thị trường được chưng cất có chất methanol, sử dụng hoặc uống phải cồn y tế bị làm giả với thành phần bị thay thế thành cồn công nghiệp methanol...

Trong đó có những trường hợp tổn thương não nặng, rơi vào trạng thái thực vật, thậm chí tử vong. Người bệnh ngộ độc methanol thường phát hiện muộn, điều trị lâu dài, khó khăn, dễ gặp biến chứng hoặc nhiều di chứng không hồi phục.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại rượu không rõ nguồn gốc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe về mặt thể chất và tinh thần cho những người sử dụng. Nếu sử dụng bia rượu quá mức có thể dẫn tới tình trạng say xỉn, mất an toàn khi tham gia giao thông, mang đến những tai nạn thương tích.

Đặc biệt những trường hợp nghiện rượu, sử dụng bia rượu kéo dài có thể dẫn đến những rối loạn tâm thần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng từ sử dụng các loại rượu không rõ nguồn gốc.

Do vậy, bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo người dân nên tỉnh táo, lựa chọn những sản phẩm rượu rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, người dân cũng hạn chế sử dụng rượu bia, không mua bán, sử dụng các sản phẩm rượu nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngay khi phát hiện người bị ngộ độc rượu methanol cần chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để giải độc kịp thời, tránh các biến chứng, di chứng nguy hiểm.

N. Huyền 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !