Vụ 40 người thoát khỏi casino ở Campuchia: 2 bị can có thể bị phạt tù tới 10 năm

Theo luật sư, Lệ và Danh đã tham gia đưa người đến bến sông phía bờ Việt Nam để đưa sang Campuchia với số tiền công nhận được là 100.000 đồng/người – đây là hành vi buôn bán người và có thể bị phạt tù từ 5-10 năm.

Ngày 22/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, cùng ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang) để điều tra về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

{keywords}
2 bị can Danh và Lệ bị tạm giữ để điều tra tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo cơ quan công an, sau thời gian tích cực điều tra, lực lượng An ninh điều tra đã phối hợp cùng Công an huyện An Phú nhanh chóng xác định, trong 40 người trốn khỏi Casino bên Campuchia bơi qua sống về Việt Nam, Lệ cùng Danh đưa trót lọt 6 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Lệ khai nhận khoảng tháng 5, người đàn ông không rõ lai lịch đã rủ người phụ nữ này tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

Lệ sau đó rủ Danh cùng tham gia đưa khách đến bến sông phía bờ Việt Nam để đưa sang Campuchia. Theo thỏa thuận, nếu đưa khách trót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/người.

Trước đó, trong 42 người cố gắng thoát khỏi casino, 40 người đã vào Việt Nam an toàn, một trường hợp tử vong khi bơi qua sông (đã tìm thấy thi thể), người còn lại bị bảo vệ sòng bạc ở Campuchia giữ lại.

Theo các nạn nhân, do tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc với mức lương 700-1.000 USD/tháng, họ vượt biên trái phép sang Campuchia.

Khi phải làm việc quá thời gian quy định, không được trả lương, bị đối xử thậm tệ, những người này bàn bạc cách vượt biên giới về Việt Nam. Đoạn video lan truyền trên mạng đã ghi lại cảnh 42 người xô xát với bảo vệ sòng bạc để tháo chạy hôm 18/8.

Sau khi lấy lời khai 40 người (35 nam và 5 nữ) từ casino Rich World ở Campuchia, bơi qua sông Bình Di nhập cảnh trái phép về Việt Nam, Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ vai trò những người đưa lao động vượt biên trái phép.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án này, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Theo quy định của Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, xuất cảnh là việc công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.

Công dân nói chung để có thể xuất cảnh đều phải cơ bản đáp ứng được các điều kiện về giấy tờ chứng minh về nhân thân, giấy tờ xuất nhập cảnh, hộ chiếu, không thuộc trường hợp cấm/tạm hoãn xuất cảnh…”.

{keywords}
Luật sư Hoàng Tùng trao đổi với PV Infonet về vụ án.

Trong vụ án này, luật sư Hoàng Tùng nhận định: “Nguyễn Thị Lệ và Lê Văn Danh đã tham gia đưa người đến bến sông phía bờ Việt Nam để đưa sang Campuchia với số tiền công nhận được là 100.000 đồng/người – đây là hành vi vi phạm pháp luật, chính là hành vi buôn bán người.

Theo quy định tại Điều 348 Bộ luật hình sự 2015 về Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép từ 1- 5 năm, mức phạt tù có thể lên tới 15 năm tù".

Luật sư phân tích: “Vụ lợi” đóng vai trò là động cơ người phạm tội nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc phi vật chất không chính đáng cho mình. Lệ và Danh đã thực hiện hành vi phạm tội tổ chức đưa người ra khỏi biên giới Việt Nam không có giấy phép theo quy định của pháp luật xuất, nhập cảnh nhằm mục đích đạt được 100.000 đồng/người.

Hành vi này đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh ở Việt Nam. Số lượng người xuất cảnh trái phép mà Lệ và Danh đã thực hiện trót lọt là 6 người, căn cứ theo khoản 2 Điều 348 Bộ luật hình sự 2015, mức phạt tù có thể được áp dụng là từ 5 đến 10 năm do phạm tội thuộc trường hợp “đối với từ 5 người đến 10 người”.

Có thể thấy, tội phạm này đã xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, làm giảm hiệu quả và hiệu lực quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh. Số lượng người trót lọt đã nằm trong khung tình tiết tăng nặng nhưng xét về số lợi bất chính hai đối tượng thu được còn chưa bằng mức tối thiểu số lợi bất chính được quy định tại Điều 348 để áp dụng tình tiết tăng nặng (từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng)”.

Luật sư Hoàng Tùng cho rằng, có lẽ do sự thiếu hiểu biết về pháp luật cũng như hoàn cảnh, điều kiện sống thiếu thốn, khó khăn đã thúc đẩy hành vi phạm tội. Nhằm đấu tranh phòng chống các hành vi xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép nói riêng và tội phạm xâm phạm trật tự quản lý hành chính nói chung, các cơ quan, ban ngành, địa phương, nhất là các địa phương gần khu vực biên giới cần tích cực tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của người dân. 

Sông Yên

Quảng Ninh nỗ lực hỗ trợ nạn nhân mua bán

Những hỗ trợ sát sườn, thiết thực không chỉ là liều thuốc tinh thần giúp các nạn nhân thêm vững tin khi biết mình không bị bỏ lại phía sau.

Đường biên kéo dài, địa hình hiểm trở… tội phạm mua bán người lợi dụng

Nước ta với đường biên kéo dài, nhiều đường mòn, lối tắt, kênh rạch chằng chịt ...là những cơ hội để đối tượng mua bán người lợi dụng đưa người vượt biên trái phép.

Nghe theo lời hứa "việc nhàn, thu nhập cao", người phụ nữ bị đồng hương lừa bán

Lợi dụng lòng tin của người phụ nữ trú cùng địa phương, Lương Thị Năm (SN 1983, trú huyện Tương Dương, Nghệ An) đã lừa bán nạn nhân sang xứ người với giá 4 vạn nhân dân tệ (tương đương 120 triệu đồng).

Thủ đoạn tội phạm buôn người ngày càng tinh vi, xảo quyệt

Tội phạm mua bán người có chiều hướng gia tăng ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. Trọng điểm là tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Campuchia.

Giúp học sinh, sinh viên tránh xa cạm bẫy của kẻ buôn người

Bộ Công an cho biết, trước hết bản thân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ mình và người thân. Đây là yếu tố cần thiết trong công tác phòng ngừa, tránh tạo môi trường thuận lợi để bọn tội phạm hoạt động.

Hà Giang: Phụ nữ và trẻ em dễ sa vào cạm bẫy buôn người

Đa số các vụ án mua bán người trên địa bàn tỉnh Hà Giang nạn nhân là phụ nữ dân tộc thiểu số, nhận thức, học vấn còn hạn chế, một số trường hợp không nói được tiếng phổ thông nên rất khó khăn cho việc khai thác thông tin.

Quyết liệt phòng chống tội phạm mua bán người ở Sơn La

Sơn La là tỉnh vùng cao biên giới với nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, các đối tượng tội phạm mua bán người thường lợi dụng địa bàn này để hoạt động.

Công an Đồng Tháp tăng cường phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

Công an tỉnh Đồng Tháp đã làm tốt công tác phòng ngừa, phối hợp với các ngành đoàn thể tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người.

Có nên miễn trừ trách nhiệm pháp lý với nạn nhân bị mua bán vượt biên trái phép?

Nên miễn trừ trách nhiệm hình sự, xử phạt hành chính đối với nạn nhân bị mua bán trong các trường hợp cụ thể như xuất cảnh trái phép, bán dâm...

Sơn La tăng cường truyền thông phòng, chống mua bán người

Hoạt động của tội phạm buôn người có một số chiêu trò không mới nhưng số nạn nhân vẫn tiếp tục bị sập bẫy.

Đang cập nhật dữ liệu !