VN-Index chạm đỉnh 5 năm, bước ngoặt trong tâm lý nhà đầu tư

"Phiên hôm nay chính là dấu ấn của việc thay đổi tâm lý nhà đầu tư, tức là họ sẽ không thận trọng nữa mà lạc quan, tin vào xu hướng tăng và tranh thủ những cơ hội điều chỉnh để mua thêm"

Ngày 21/08/2014 là tròn 2 năm kể từ ngày 21/08/2012 - ngày mà thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự hoảng loạn tháo chạy của nhà đầu tư với thông tin bầu Kiên bị bắt, khiến cho tất cả các cổ phiếu giảm sàn.

Tuy nhiên trong ngày hôm nay, thị trường lại chứng kiến một sự hưng phấn lan rộng khi VN-Index tăng 6,24 điểm lên 612,94 điểm với 114 mã xanh, trong phiên có lúc đã vượt qua đỉnh của 4 năm trở lại đây. Chúng tôi đã hỏi ý kiến ông Nguyễn Văn Khoa – chuyên viên Phân tích và Tư vấn đầu tư của CTCP Chứng khoán VNDirect về phiên giao dịch hôm nay.

Thưa ông, VN-Index hôm nay đã chạm được ngưỡng 615 - mức đỉnh của 5 năm trở lại đây nhưng HNX-Index lại giảm nhẹ. Ông đánh giá như thế nào về mức điểm này?

Ông Nguyễn Văn Khoa: Mức điểm của VN-Index nói lên nhiều điều. Hôm nay chỉ số đã chạm ngưỡng đỉnh của 5 năm cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang lạc quan về xu hướng của thị trường. Điều này đã thể hiện qua thanh khoản rất cao. Tính riêng khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE là hơn 140 triệu cổ phiếu tương đương 2.600 tỷ, trên sàn HNX là gần 65 triệu cổ phiếu tương đương 855 tỷ, cả 2 sàn là 3.455 tỷ. Tức là dòng tiền của số đông đã đổ vào thị trường.

Bên cạnh đó, số cổ phiếu tăng giá cũng nhiều, số cổ phiếu vượt đỉnh dài hạn như VN-Index cũng nhiều, củng cố thêm nhận định là sự tăng điểm của VN-Index xuất phát từ số đông nhà đầu tư. Nhìn nhận từ góc độ thị trường, tôi thấy đó là những dấu hiệu tốt.

Tôi cho rằng phiên hôm nay chính là dấu ấn của việc thay đổi tâm lý nhà đầu tư, tức là từ hôm nay, họ sẽ không thận trọng nữa mà lạc quan, tin vào xu hướng tăng của thị trường chung và tranh thủ những cơ hội điều chỉnh để mua thêm.

Thưa ông, nhưng cũng có ý kiến cho rằng mức điểm cao cùng thanh khoản cao như vậy sẽ là ngưỡng cản tâm lý rất lớn, lo ngại về “phân phối đỉnh” chẳng hạn.

Đúng là khi điểm tăng cao đi cùng thanh khoản cao, nhiều người lo lắng. Tâm lý chung thì cứ thấy giá cao là sợ, khối lượng cao cũng sợ.

Nhưng phân phối đỉnh là như thế nào? Đó phải là người bán chiếm ưu thế hoàn toàn đối với người mua, và người ta chủ động bán một cách quyết liệt khiến cho giá cổ phiếu giảm mạnh đẩy thanh khoản lên cao. Vì vậy, chắc chắn hôm nay không phải là một phiên như vậy. VN-Index đóng cửa gần với mức điểm cao nhất tạo lập được trong phiên, đó là dấu hiệu của sự bứt phá.

Tôi cho rằng sự lo lắng này chỉ hình thành ở 1 số nhà đầu tư thôi. Theo kinh nghiệm của tôi thông qua việc theo dõi lệnh mua bán trên bảng điện tử, qua thanh khoản, sắc xanh của thị trường và qua trao đổi với các nhà đầu tư tại công ty mình thì đa số nhà đầu tư đang lạc quan.

Trong phiên giao dịch hưng phấn hôm nay, không như những phiên từng có trong lịch sử, đó là không có hiện tưọng các cổ phiếu tăng trần hàng loạt. Theo ông thì lý do là các thành phần tham gia thị trường giữ tâm lý tốt, “đánh” điều độ hơn, hay là nhà đầu tư vẫn e dè?

Cách đánh tăng trần hàng loạt xảy ra trong thị trường thanh khoản yếu thôi. Khi đó dòng tiền chỉ chảy vào một số nhóm cổ phiếu khiến cho việc đẩy giá dễ hơn. Còn ở tình hình thị trường thanh khoản cao, mức giá cao như hôm nay, cổ phiếu đang nằm trong tay rất nhiều nhà đầu tư, tư tưởng muốn bán luôn luôn sẵn sàng, không thể có hiện tượng kiểm soát nguồn cung làm tăng trần hàng loạt được. Điều này cũng chỉ xuất hiện ở một số cổ phiếu nhỏ thôi.

Ông nhận xét thế nào về dòng cổ phiếu ngành dầu khí trong hôm nay?

Dòng dầu khí hôm nay phân hóa như thế này. Bên sàn HOSE thì tăng giá, bên sàn HNX thì điều chỉnh giảm nhưng cũng không mạnh. Với sự điều chỉnh này, trong phiên ngày mai cũng có thể có dòng tiền đẩy lên được, không có gì bất thường hay phải e ngại cả.

Vậy ý kiến của ông về dòng cổ phiếu ngành chứng khoán như thế nào?

Trong những phiên gần đây, dòng tiền cũng đổ vào dòng chứng khoán khá đều đặn và tăng so với trước. Cổ phiếu SSI trong 4 phiên trở lại đây đột biến về thanh khoản cho thấy dòng tiền đang đổ vào. Tôi cho rằng những mã đầu ngành của dòng này như SSI, VND, HCM sẽ là cổ phiếu dẫn dắt cho dòng chứng khoán.

Ông đánh giá xu hướng thị trường tuần tới như thế nào, thưa ông?

Tôi cho rằng thị trường tuần tới vẫn sẽ tăng điểm. Dòng chứng khoán và bất động sản sẽ là nhóm thu hút dòng tiền. Khi thị trường vượt được một mức tâm lý rất mạnh là 610 điểm thì về mặt kỹ thuật, cung đã được giải tỏa. Những người mua mới cũng kỳ vọng mức giá cao hơn mới bán. Cho nên về bản chất thì “thị trường rất nhẹ” tức là lực cung rất nhẹ. Mỗi khi giá cổ phiếu điều chỉnh về vùng bắt đầu bứt phá hôm nay thì nhiều người sẽ sẵn sàng mua.

Tôi cho rằng thị trường sẽ đứng trên vùng này tương đối lâu, ít nhất là hết tuần sau.

Xin cảm ơn ông rất nhiều.

Lan Nguyên

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.