Ung thư đại tràng trẻ hoá, bác sĩ cũng 'sốc' theo

Dấu hiệu ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu dễ gây lầm tưởng với các bệnh lý đường tiêu hóa khác, do đó phần lớn bệnh nhân ung thư đại trực tràng ở nước ta được phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn.

Nhầm với rối loạn tiêu hoá

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhân M.Đ.S (trú tại huyện Bắc Quang, Hà Giang) bị ung thư đại trực tràng. Các bác sĩ cầm kết quả còn cảm thấy vô cùng “sốc” vì anh S mới chỉ 30 tuổi, chưa lập gia đình. Bệnh nhân còn quá trẻ và có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng ung thư lại âm thầm tìm đến anh sớm như vậy.
 
Anh S. cho biết trước khi phát hiện ra bệnh anh cảm thấy đau bụng nhưng chỉ nghĩ đơn giản là rối loạn tiêu hóa. Anh cũng không có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ, chủ quan nghĩ rằng mình còn “trẻ” thì làm gì có chuyện bị ung thư. Cho đến khi tình trạng đau bụng hạ vị xuất hiện nhiều, rối loạn phân, lúc lỏng, lúc táo, phân nhầy máu, sút cân, người mệt mỏi anh mới đến Bệnh viện đa khoa Hùng Vương khám.

Các bác sĩ thăm khám, làm các xét nghiệm cận lâm sàng, qua kết quả nội soi đại trực tràng cho thấy hình ảnh khối u đại tràng sigma, bệnh nhân được sinh thiết u làm chẩn đoán, kết quả giải phẫu bệnh là tổn thương ác tính, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư đại tràng sigma và cần khẩn trương nhập viện phẫu thuật.  

Sau ca phẫu thuật hiện sức khoẻ bệnh nhân ổn định và được chăm sóc hậu phẫu tại khoa ung bướu bệnh viện.

{keywords}
Hình ảnh nội soi của bệnh nhân S. 

Theo TS Phạm Văn Bình - Phó Giám đốc, Bệnh viện K Trung ương, trong năm 2018 trên toàn thế giới có trên 1 triệu ca mắc ung thư đại trực tràng. Tại Việt Nam ung thư đại trực tràng đứng hàng thứ 4 ở nam, thứ 2 ở nữ.  

TS Bình cho biết, ung thư đại trực tràng liên quan trực tiếp đến lối sống, chế độ ăn. Nhiều người có xu hướng thích ăn theo kiểu Tây, tình trạng béo phì, ít vận động, tiêu thụ nhiều thịt đỏ, ăn ít trái cây và rau xanh, nạp nhiều chất béo, thức ăn nhanh, uống nhiều rượu, hút thuốc lá... là những yếu tố nguy cơ gia tăng tỉ lệ mắc bệnh.

Người bệnh thường có tâm lý chủ quan ngại đi kiểm tra sức khoẻ hoặc coi đó là các rối loạn tiêu hoá thông thường hay bệnh trĩ nếu thấy phân có máu. Khi tình trạng nặng mới tới viện. TS Bình từng mổ cấp cứu cho bệnh nhân chỉ 16, 17 tuổi bị bán tắc ruột do khối u quá lớn.

Bệnh có các dấu hiệu đi ngoài ra máu, có máu trong phân. Tần suất đi đại tiện khác có thể tiêu chảy, táo bón hoặc xen lẫn táo bón với tiêu chảy. Thậm chí  bệnh nhân đau bụng, tắc ruột.

Dấu hiệu toàn thân là bệnh nhân chán ăn, ăn không ngon miệng, sụt cân, người mệt mỏi. TS Bình cho biết dấu hiệu ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu dễ gây lầm tưởng với các bệnh lý đường tiêu hóa khác, do đó phần lớn bệnh nhân ung thư đại trực tràng ở nước ta được phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, chủ yếu là giai đoạn 3-4 nên điều trị gặp nhiều hạn chế; nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỉ lệ sống sau 5 năm lên tới trên 90%.

Trẻ hoá tuổi sàng lọc 

PGS.TS Vũ Hồng Thăng, Phó Trưởng Bộ môn Ung thư, Đại học Y Hà Nội; Phó Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện K, cho biết ung thư đại trực tràng có xu hướng tăng lên. Trên toàn thế giới tỷ lệ mắc bệnh ung thư này tăng lên ở các nước đang phát triển, châu Phi, Đông Phi.

Tỷ lệ mắc giảm ở các nước châu Âu, Bắc Mỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc lại trẻ hơn nên việc sàng lọc sớm ung thư đại trực tràng rất quan trọng.

Trước đây, người ta cho rằng tầm soát ung thư đại trực tràng từ tuổi 50 trở lên nhưng hiện tại người ta khuyến cáo tuổi sàng lọc sớm cần trẻ hơn là 45 tuổi. Còn với những người trong gia đình có người thân bệnh ung thư đại trực tràng thì nên sàng lọc ở tuổi trẻ hơn nữa.

PGS Thăng cho biết hiện nay ung thư đại trực tràng đã có nhiều phương pháp điều trị tốt hơn. Bệnh nhân sau phẫu thuật có thể xạ trị. Đặc biệt, hiện tại có phương pháp xạ trị ngắn ngày người bệnh chỉ xạ trị 1 tuần thay vì như trước.

'Bác sĩ có thể cho bệnh nhân phối hợp điều trị hoá chất, thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch giúp người bệnh sống lâu hơn so với trước. Kết quả điều trị hiện nay rất khả quan. Điều quan trọng nhất, chìa khoá của điều trị thành công là sàng lọc và phát hiện sớm bệnh', PGS Thăng nhấn mạnh.

Khánh Chi  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !