Tư thế nằm đơn giản giúp F0 dễ thở nhất

Các bác sĩ cho biết, tư thế nằm sấp cho bệnh nhân Covid-19 sẽ giúp người bệnh dễ chịu hơn, cải thiện lượng oxy máu đáng kể.

Nữ tiếp viên hàng không 'làm mẹ' hàng chục đứa trẻ sơ sinh có mẹ là F0

Nữ tiếp viên hàng không 'làm mẹ' hàng chục đứa trẻ sơ sinh có mẹ là F0

Dù chưa có kinh nghiệm nuôi con nhưng mỗi ngày Hằng đều tự tay ẵm bồng, đưa nôi, cho uống sữa, thay bỉm, vệ sinh cho hàng chục đứa trẻ sơ sinh có mẹ là F0

TS. BS. Nguyễn Như Vinh, chuyên khoa hô hấp, BV Đại học Y dược TP.HCM, cho biết, trong tình trạng dịch Covid-19 hiện nay sẽ có nhiều F0 bị khó thở. Khi bị khó thở, người bệnh có thể xem xét các tư thế để giảm khó thở.

Trước đây những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn, bệnh hen cũng được khuyến cáo các tư thế ngồi, tư thế nằm để giảm khó thở.

Người bệnh Covid-19 hầu hết đều không có triệu chứng nhưng nếu có triệu chứng thì 1/5 người bị khó thở. Vì vậy các bác sĩ thường hướng dẫn tập luyện cho người bệnh các tư thế để giảm khó thở.

Người bệnh khó thở gặp khó khăn khi nằm ngủ. Vì vậy, người bệnh được khuyến cáo nằm sấp để dễ thở hơn.

{keywords}
Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Khi nằm sấp, tim nằm ở dưới, phổi ở trên không bị tim đè nên phổi hoạt động tốt hơn. Hiện nay tư thế nằm úp sấp được khuyến cáo áp dụng cho bệnh nhân Covid-19 khó thở ngay cả khi người bệnh chưa tiếp cận được với sự hỗ trợ y tế. 

BS. Lê Thành Tâm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cũng cho biết, trong điều trị bệnh Covid-19 những ca bị suy hô hấp khó thở thường được khuyến cáo nằm sấp.

Bệnh Covid-19 gây tắc mạch máu nhỏ, sẽ ảnh hưởng thông khí, tưới máu. Khi đó, phần phổi nằm phía trên thông khí tốt hơn nhưng phần phổi ở đáy hoạt động kém. Vì vậy, người bệnh được cho nằm sấp để lá phổi hoạt động toàn bộ. Những F0 theo dõi tại nhà có dấu hiệu khó thở cũng có thể thực hiện nằm sấp.

“Bạn tưởng tượng nằm sấp như mình trở đều 1 cái bánh tráng để tất cả đều hoạt động được, tư thế rất đơn giản nhưng lại giúp người bệnh rất nhiều”- BS. Tâm ví dụ.

Theo BS Trương Hữu Khanh – Chuyên gia truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, với người mắc Covid-19 khó thở cần có sự hỗ trợ của oxy từ bình oxy hoặc máy tạo oxy.

Tuy nhiên, khi thở oxy người bệnh cũng không nên lạm dụng quá nhiều vào oxy mà nên tự tập thở thêm, cai dần oxy. Đặc biệt, các tư thế xoay chuyển cơ thể, vận động nhẹ nhàng cũng tăng cải thiện oxy. Không nên ngồi, nằm nguyên 1 tư thế.

Trong số các tư thế phù hợp thì F0 có thể nằm sấp. Nằm sấp là cách để các cơ phổi và đáy phổi hoạt động nhiều, giúp trao đổi oxy tốt hơn, người bệnh đỡ khó thở.

Khi theo dõi và điều trị tại nhà, nếu bạn thấy khó thở, nồng độ Spo2 giảm bạn có thể thực hiện bài tập thở kết hợp song song với việc nằm úp sấp để cải thiện nhịp thở và tăng độ bão hòa oxy cho người bệnh.

{keywords}
Tư thế nằm sấp giúp phổi hoạt động tốt hơn. 

Tuy nhiên, không nên nằm 1 tư thế sấp. Bạn có thể xoay chuyển từ 30 phút đến 120 phút đổi lại tư thế khác sau đó lại trở lại vị trí nằm sấp.

Lưu ý, tư thế nằm sấp không dùng với những người đang mang thai, có huyết khối tĩnh mạch sâu, mắc tim mạch và các vấn đề về cột sống hoặc gãy xương.

TS. Nguyễn Như Vinh hướng dẫn thêm, khi nằm sấp, người bệnh lót gối mỏng dưới đầu và nên chèn gối thêm ở vùng mông eo nhưng không nên nằm tư thế này quá lâu. Người bệnh có thể tìm tư thế nằm phù hợp và không nên giữ nguyên 1 tư thế trên giường mà cần xoay trở các tư thế. Nếu người bệnh bị thêm các bệnh thần kinh, xương khớp thì cần tư vấn bác sĩ. Còn bệnh nhân tự xoay trở được thì có thể tự mình thay đổi tư thế.

Chú ý, không nên nằm úp sấp khi vừa ăn no vì có thể làm trào ngược thức ăn gây sặc vào đường thở, nguy hiểm cho người bệnh.

Thi thoảng người bệnh cũng có thể nằm nghiêng trái để tim ít đè lên phổi, phổi hoạt động tốt hơn. Nằm nghiêng trái cũng theo chiều xuôi của dạ dày người bệnh ít bị trào ngược thực quản hơn, dễ thở hơn.

6 dấu hiệu trở nặng mà F0 cần lưu ý liên hệ cơ sở y tế: Đầu tiên là khó thở, biểu hiện dễ nhận thấy như khi bạn đang nằm ngửa thấy thở khó quá phải ngồi dậy, hoặc đang ngồi phải ngồi thẳng dậy để dễ thở hơn, nhịp thở nhanh (trên 20 lần/phút), đau hoặc tức ngực thường xuyên, SpO2 dưới 94%, bệnh nhân trở nên không còn tỉnh táo, môi, da, móng tay nhợt nhạt, thậm chí tím tái lại.

F0 vượt qua cửa tử, chia sẻ bài tập thở phục hồi

F0 vượt qua cửa tử, chia sẻ bài tập thở phục hồi

9 ngày đầu mắc Covid-19 với các triệu chứng như sốt, mệt mỏi nhưng khi SpO2 tụt nhanh thì anh Sơn phải gắn với máy tạo oxy để thở. Sau khi vật vã vượt qua cửa tử, anh tập cai oxy, vận dụng bài tập thở để phục hồi

Ba bài tập thở đơn giản nhưng có thể 'cứu mạng' F0

Ba bài tập thở đơn giản nhưng có thể 'cứu mạng' F0

TS BS Nguyễn Như Vinh – Giảng viên trường Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ các bài tập thở cho bệnh nhân Covid-19 có thể tập thở bất cứ lúc nào

Khánh Chi  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !