Triển khai các kỹ thuật cao được nhờ xã hội hoá
![]() |
Từ năm 2001, Bệnh viện đã đầu tư mua sắm máy CT, một số hệ thống máy xét nghiệm, máy chụp X-Quang… Đến năm 2010, Bệnh viện đã đưa vào sử dụng Trung tâm điều trị kỹ thuật cao với sự tham gia đầu tư của các cổ đông. Trung tâm có những thiết bị y tế vào hàng hiện đại nhất thời điểm đó gồm: máy chụp cắt lớp vi tính 16 dãy, máy chụp cộng hưởng từ và dao Gamma sử dụng trong các phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư.
Bà Lê Thị Thập, Phó Giám đốc Bệnh viện C Thái Nguyên cho biết: Nhờ có sự đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa, Bệnh viện đã có điều kiện để phát triển sớm và chuyên sâu nhiều kỹ thuật hiện đại như: phẫu thuật các khối u não và bệnh lý thần kinh sọ não, phẫu thuật các u phần thân, thay khớp háng, xạ trị ung thư, can thiệp tim mạch… Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục xúc tiến Đề án đầu tư xây dựng Cơ sở Khám và Điều trị bệnh chất lượng cao theo hình thức hợp tác công - tư. Khi hoàn thành, đây sẽ là Khu điều trị với quy mô 100 giường bệnh đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao và chất lượng đảm bảo tương đương với Quốc tế (mô hình Bệnh viện khách sạn), phục vụ khám chữa bệnh chất lượng cao cho nhân dân trong tỉnh và khu vực lân cận.