Trà Vinh: Bố trí loa truyền thanh không dây ở tất cả các ấp
Bà con đồng bào Khmer kịp thời nắm bắt được những thông tin thời sự, kiến thức bổ ích nhờ hệ thống loa truyền thanh không dây. |
Thiết bị này gồm một bộ thu - phát sóng có gắn loa và được kết nối sẵn với nguồn điện. Khi đài thành phố phát sóng thì các cụm loa tự động nhận được tín hiệu và thực hiện chức năng phát lại như một chiếc radio. Nhờ vậy. mọi thông tin được truyền tải đến cơ sở một cách rộng khắp. Chỉ tính riêng tại thành phố Trà Vinh, đến thời điểm này đã có 200 loa không dây được bố trí ở 72/72 ấp, khóm và khu đông dân cư trong thành phố, mỗi khóm, ấp 1 cụm, cá biệt có một số nơi được bố trí 2 cụm/khóm ấp.
Nhờ vậy, bà con địa phương đã kịp thời nắm bắt được những thông tin thời sự bổ ích, nhất là những vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ông Kiên Sô Hoan, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban nhân dân ấp Sa Bình (xã Long Đức) cho biết, những cụm loa truyền thanh như thế này rất hiệu quả, đặc biệt những người dân ở vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng có đông đồng bào Khmer đều có thể nghe được đài ngày hai buổi sáng, chiều. Đến giờ đài phát sóng, dù có bận công việc gia đình hay chuyện đồng áng, bà con trong ấp cũng dễ dàng nghe được tin tức qua hệ thống loa. Đây là một kênh thông tin rất hiệu quả.
Ngoài ra, để mở rộng độ phủ sóng cũng như nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của người dân, thực hiện dự án từ chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, UBND TP Trà Vinh đã đầu tư xây dựng Đài truyền thanh xã Long Đức để phát lại và tiếp âm một số nhóm chương trình với các chủ đề như Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, phổ biến kiến thức khoa học trong lao động sản xuất và đời sống; văn hóa- xã hội; biên giới, biển đảo Việt Nam; tư vấn, phổ biến kiến thức pháp luật và đời sống cho nông dân và ngư dân.
Ngoài ra, trong dự án này, các đài truyền thanh thành phố còn thực hiện phát lại một số chuyên mục của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. Nội dung của các chương trình phát lại đã phản ánh được bức tranh sinh động ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên mọi miền đất nước nhằm tuyên truyền phổ biến các vấn đề có liên quan đến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phát huy những nhân tố tích cực trong xã hội để nhân rộng ra trong cộng đồng.