TP.HCM: Thí điểm mô hình hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục

Mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục tại TP.HCM là mô hình một cửa đầu tiên thí điểm tại Việt Nam được vận hành theo quy chuẩn của các nước trên thế giới.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập thí điểm 'Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn' từ năm 2022 - 2026. Đây là mô hình một cửa đầu tiên thí điểm tại Việt Nam được vận hành theo quy chuẩn của các nước trên thế giới.

Đầu vào của mô hình một cửa đặt tại Bệnh viện Hùng Vương (số 128 Hồng Bàng, phường 12, quận 5), có chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho bệnh nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục.

Đầu ra đặt tại Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố (số 14 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp), có chức năng tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân cần tạm lánh khẩn cấp, được chuyển gửi từ Bệnh viện Hùng Vương và can thiệp trị liệu, cung cấp dịch vụ thiết yếu.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bệnh viện Hùng Vương, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên Thành phố và các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện mô hình một cửa; tham mưu trình UBND Thành phố ban hành quy chế hoạt động của mô hình một cửa.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan điều phối các hoạt động chuyên môn của mô hình một cửa; phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương và các đơn vị liên quan kết nối các dịch vụ hỗ trợ, can thiệp nạn nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục từ Bệnh viện Hùng Vương đến các tổ chức, cá nhân.

Kinh phí hoạt động của mô hình một cửa do ngân sách Thành phố đảm bảo và được tổng hợp trong dự toán hằng năm của Sở Y tế và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Được biết, tháng 11/2022, Sở Y tế cùng Sở Lao động – Thương binh và xã hội đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM, nêu hiện trạng các cơ sở y tế là nơi đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân ở các nhóm tuổi, ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau, thông qua khám và điều trị, phát hiện được bệnh nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục, trong đó có rất nhiều trẻ em.

Tuy nhiên, các quy trình để hỗ trợ mất nhiều thời gian và không đồng bộ (các ngành chỉ tham gia hỗ trợ khi bệnh viện yêu cầu) nên nạn nhân thường bỏ cuộc.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết có mô hình một cửa nhằm hỗ trợ người bị bạo lực, xâm hại tình dục. Từ đó mới hướng bệnh nhân đến dịch vụ phù hợp hoặc can thiệp nếu bệnh nhân không có khả năng tự bảo vệ.

Ngọc Mai

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !