Đắk Lắk: Nhiều vụ việc người thân xâm hại trẻ em, hậu quả nghiêm trọng

Trong khoảng 10 năm qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra rất nhiều vụ xâm hại trẻ em gây bức xúc dư luận. Đáng nói, có những vụ do chính người thân gây ra cho các bé và hậu quả hết sức nghiêm trọng.

Theo đánh giá của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, các đối tượng phạm tội xâm hại trẻ em trong thời gian qua rất đa dạng, nhưng chủ yếu là những người quen biết như hàng xóm của trẻ em, thậm chí là người ruột thịt, người thân thích trong gia đình. Thực tế đã xảy ra những vụ xâm hại trẻ em khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ như: bố đẻ hiếp dâm con gái ở huyện Ea H'leo và Cư M'gar; dượng (chồng của dì ruột) hiếp dâm cháu gái dẫn đến có con ở huyện Krông Pắk.

Một cháu nhỏ bị xâm hại ở huyện Buôn Đôn kể lại sự việc bị người thân xâm hại. (Ảnh minh họa)

Phía Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng, đây là hậu quả thể hiện sự xuống cấp về đạo đức xã hội, trong đó có các trường hợp đã gây phẫn nộ và bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Đặc biệt có những trường hợp, đối tượng sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm đã có hành vi định giết nạn nhân là trẻ em để nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình như vụ hiếp, giết trẻ em tại huyện Krông Năng.

Các đối tượng thường lợi dụng lúc các cháu ở nhà một mình hoặc ở những nơi vắng vẻ; dụ dỗ các cháu đi chơi, cho tiền để tạo điều kiện thuận lợi thực hiện hành vi xâm hại; có trường hợp làm quen qua mạng xã hội, phát sinh yêu đương.

Đáng nói có trường hợp đối tượng còn cho các cháu dùng chất kích thích để xâm hại; lợi dụng sự non nớt, phản kháng yếu ớt, dụ dỗ cho tiền hoặc lợi ích vật chất khác; lợi dụng quan hệ yêu đương… để thực hiện hành vi phạm tội.

Thống kê các vụ việc cho thấy, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều có xảy ra hành vi xâm hại trẻ em, nhưng những địa bàn xảy ra nhiều, bức xúc nhất là huyện Cư M'gar, thành phố Buôn Ma Thuột, Ea H'leo, Krông Năng, Krông Pắk.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Duy Tuyết – Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk) cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các cháu nhỏ bị xâm hại, nhưng chủ yếu là do sự thiếu giám sát của các bậc phụ huynh cũng như sự thiếu hiểu biết của các cháu nhỏ.

Ngoài ra, theo ông Tuyết, trong thời gian qua, mạng xã hội được sử dụng rộng rãi nhưng thiếu sự kiểm soát nội dung đã gây ra nhiều hệ lụy, nhiều cháu nhỏ tò mò nên học theo các thông tin ''người lớn'' chia sẻ, dẫn đến hậu quả bị xâm hại nhưng không dám nói ra, và hậu quả thực sự rất đau lòng nếu các cháu có thai.

“Hầu hết các vụ việc chỉ được phát hiện sau khi đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân phát hiện chậm, theo tôi là, sau khi thực hiện hành vi xâm hại các cháu, các đối tượng gây án đã đe dọa, cấm các cháu không được nói cho ai biết, nếu không sẽ làm hại, hoặc cho các cháu tiền, quà nhằm dụ dỗ các cháu im lặng…”, ông Tuyết chia sẻ.

Hải Dương

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !