Top 4 chung kết Olympia mùa thứ 21 nhận học bổng 'khủng'

Tại sự kiện “Olympia Challgenge - Talk for the Next” của Swinbune Việt Nam diễn ra vừa qua, các suất học bổng trị giá 466 triệu đồng đã được trao cho 4 thí sinh lọt vào vòng chung kết năm Olympia mùa thứ 21.

Trưởng thành từ chặng đường Olympia

“Talk for the Next” được xem là lần tái ngộ chính thức đầu tiên của bốn nhà leo núi Olympia 2021 kể từ vòng chung kết của cuộc thi. 

Hoàng Khánh được biết đến Quán Quân Olympia mùa thứ 21 nhưng ít ai biết rằng bài học mà chàng Quán quân nhận được chính là chấp nhận sự chưa hoàn thiện để tiến xa hơn.

Khoảnh khắc thua ở trận thi tháng từng khiến Hoàng Khánh thất vọng về bản thân, song cơ hội thứ hai được trao tại vòng thi quý đã khiến chàng trai này mau chóng lấy lại tinh thần, thay đổi cách làm việc và suy nghĩ để chứng minh cơ hội đến với mình không hề lãng phí.

{keywords}
Top 4 Chung kết Olympia mùa thứ 21 hội ngộ tại Swinburne Việt Nam

Chàng Á Quân Hải An cũng chia sẻ sự trân trọng những trải nghiệm tại Olympia bởi cuộc thi đã giúp mình kết nối với những người bạn đồng hành và phát triển những giá trị của bản thân.

Đối với hai thành viên Olympia còn lại là Việt Thái và Duy Anh – Top 4 Chung kết Olympia mùa thứ 21, cuộc thi đã giúp hai bạn có cơ hội nhìn lại bản thân.

“Học cách vượt qua khó khăn là bài học lớn nhất, Olympia đã giúp mình trở nên bình tĩnh và biết kiểm soát cảm xúc để trở thành một phiên bản tốt hơn” – Duy Anh chia sẻ.

Trải nghiệm về hành trình tiếp nối sau Olympia

Khi được hỏi hình dung về một trường đại học “lý tưởng”, các cựu nhà leo núi đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh chủ đề này. Theo Hải An, cơ hội thực tập tại doanh nghiệp để cọ xát và tính sáng tạo là quan trọng. “Bản thân mình có định hướng sẽ đi theo con đường khoa học và nghiên cứu, vì vậy sự sáng tạo là một phần tất yếu để tạo ra những đột phá mới”,  An cho biết.

Trong khi đó, Việt Thái và Duy Anh lại cho rằng bên cạnh một môi trường hiện đại, thức thời và luôn được cập nhật những công nghệ mới nhất trên thế giới, sự phối hợp chặt chẽ để tạo sự gắn kết giữa giảng viên và sinh viên là yếu tố quan trọng.

{keywords}
4 nhà leo núi Olympia mùa thứ 21 trước hành trình tiếp nối sau Olympia

Trước những tò mò và thắc mắc của các nhà leo núi mùa 21 về cánh cổng đại học, top 3 chung kết Olympia mùa 20, đồng thời là các sinh viên Swinburne Việt Nam đã có những chia sẻ về trải nghiệm học tập của mình.

Á Quân Olympia mùa 20 Quốc Anh đã từng có khoảng thời gian “ngợp” vì khi lên đại học có quá nhiều thứ mới mẻ.

“Tại Swinburne Việt Nam, mình phải làm quen với việc thuyết trình, hoàn thành các bài tập hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Ngay cả việc hoạt động nhóm ở đại học cũng rất khác, mỗi người đều có nhiệm vụ cụ thể đóng góp vào kết quả chung. Để hoàn thành nhiệm vụ học tập mình đã phải chủ động kết bạn, kết nối với giảng viên và  nâng cao khả năng tự học” – Quốc Anh nhớ lại.

Thầy cô và bạn bè là một trong những ấn tượng của Dũng Trí và Tuấn Kiệt – Top 4 Olympia mùa 20 trong quãng thời gian học tập tại Swinburne Việt Nam. “Thầy cô có chuyên môn giỏi và luôn cố gắng truyền đạt kiến thức cho chúng mình. Bên cạnh đó mình cũng có những người bạn vô cùng xuất sắc mà mình có thể học hỏi từ họ.” – Dũng Trí cho biết.

Cơ hội mới nào dành cho các thành viên Olympia trong tương lai

Theo TS. Hoàng Việt Hà – Giám đốc Swinburne Việt Nam, hành trình tiếp nối khi học đại học và cuộc sống thực tế sẽ có rất nhiều điều mới mẻ so với hành trình Olympia mà các bạn đã trải qua.

“Ở hành trình tiếp theo các bạn cần có những kỹ năng mới mà hành trình Olympia đã qua không có. Đây là các kỹ năng của công dân toàn cầu như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết được khó khăn và các bài toán khác trong cuộc sống. Sự chuẩn bị kỹ càng ở môi trường đại học sẽ giúp bạn có xác suất thành công cao hơn trong tương lai” – TS. Hà cho biết.

“Trong suốt hành trình Olympia, các bạn đã cho mọi người thấy khả năng của mình. Giờ là lúc hãy vươn ra ngoài thế giới để học hỏi và chinh phục những đỉnh cao mới” -  TS. Marisha McAuliffe, Giám đốc Student HQ Swinburne Việt Nam gửi gắm tới các thành viên Olympia. 

Gắn bó và đồng hành với chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” từ những năm đầu tiên, các suất học bổng đến từ Swinburne Việt Nam sẽ mang đến cho các thành viên Olympia cơ hội học tập trong môi trường giáo dục hàng đầu để tiếp tục gặt hái những thành công mới.

Thời gian qua, công tác khuyến học có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Xây dựng các phong trào thi đua khuyến học là việc làm có nhiều ý nghĩa sâu sắc, bền vững, có ảnh hưởng tích cực, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng dân cư và toàn xã hội.

Tăng cường củng cố và phát triển mạng lưới khuyến học cơ sở, xây dựng quy chế hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ công tác khuyến học, khuyến tài cũng là một trong những chỉ thị của của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Có thể nói sự chung tay của các tổ chức, cá nhân nói riêng và cả cộng đồng nói chung sẽ giúp công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển sâu rộng và thiết thực, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng giáo dục toàn diện.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !