Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Không chọn nhà đầu tư xả thải ra... thảm đỏ

“Chúng ta biết lựa chọn nhà đầu tư, biết trải thảm đỏ cho nhà đầu tư vào nhưng người ngồi trên thảm đỏ phải biết trân trọng thảm đỏ, bảo vệ thảm đỏ chứ không phải xả thải ra thảm đỏ của chúng ta…”

Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân khi trao đổi với báo chí bên lề Hội thảo đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) lên hệ thống pháp luật môi trường của Việt Nam.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân: Không chọn nhà đầu tư xả thải ra... thảm đỏ - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân: "Chúng ta biết lựa chọn nhà đầu tư, biết trải thảm đỏ cho nhà đầu tư vào nhưng người ngồi trên thảm đỏ phải biết trân trọng thảm đỏ, bảo vệ thảm đỏ chứ không phải xả thải ra thảm đỏ của chúng ta". Ảnh: Nguyễn Lê

Theo Thứ trưởng, chủ trương phát triển kinh tế nhưng không hy sinh vì môi trường mà phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Chủ trương lớn là thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam. Hai vấn đề có tính chất như mâu thuẫn nhưng thực chất không mâu thuẫn, ở chỗ chúng ta thu hút đầu tư nhưng phải xem xét nhà đầu tư tuân thủ các quy định về pháp luật môi trường, đưa công nghệ hiện đại tiên tiến hiện đại vào tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường của nước ta. Với ý nghĩa đó, việc các tỉnh, các đơn vị thu hút đầu tư vào không mâu thuẫn với việc bảo vệ môi trường.

Chúng ta biết lựa chọn nhà đầu tư, biết trải thảm đỏ cho nhà đầu tư vào nhưng người ngồi trên thảm đỏ biết trân trọng thảm đỏ, bảo vệ thảm đỏ chứ không phải xả thải ra thảm đỏ của chúng ta.

Qua một số sự cố lớn về môi trường vừa qua, theo Thứ trưởng, chủ trương thu hút dự án đầu tư ở các địa phương cần hạn chế những ngành nghề, lĩnh vực nào và nên khuyến khích ngành nghề lĩnh vực nào?

Nói chung chúng ta khuyến khích đầu tư những dự án có công nghệ cao, sắp tới từng tỉnh cũng như cả nước có quy hoạch bảo vệ môi trường nên những ngành nghề nào, lĩnh vực nào vào vị trí nào là có quy hoạch, chứ không phải khi chủ trương là bảo vệ môi trường thì chúng ta không chấp nhận một ngành, lĩnh vực nào.

Nhưng khi khoanh vùng, vùng nào rất nhạy cảm với môi trường, vị trí đó có thể có tác động xấu đến môi trường thì dứt khoát ngành, lĩnh vực đó sẽ không được đầu tư. Cái này liên quan đến sức chịu tải của các dòng sông, sức chịu tải của các khu vực và liên quan đến tính nhạy cảm của đa dạng sinh học.

Chúng ta có thể sắp xếp các ngành, cơ sở sản xuất có tính nhạy cảm và xả thải nhiều có tác động xấu đến môi trường như dệt nhuộm, giấy… có thể đầu tư vào vị trí nào cho thích hợp. Một mặt yêu cầu công nghệ cao, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, mặt khác phải làm ở vị trí nào cho thích hợp.

Vậy, tác động của TPP lên hệ thống pháp luật môi trường của Việt Nam như thế nào?

TPP dành cả chương 20 quy định các vấn đề môi trường buộc các nước thành viên phải cam kết thực hiện. Đối với Việt Nam, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như vấn đề bảo vệ động vật hoang dã, đánh bắt thủy hải sản, bảo vệ môi trường nghiêm ngặt hơn…. Nhìn chung hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng tương thích với các quy định của TPP. Nhưng quan trọng hơn, Luật của nước ta quy định ở các Nghị định, Thông tư như thế nào, đặc biệt là vấn đề tổ chức thực hiện như thế nào để tương thích với TPP.

Tôi nghĩ khi Hiệp định TPP có hiệu lực, đối với Việt Nam vấn đề xây dựng các Nghị định, Thông tư, quy chuẩn… đặc biệt là vấn đề thực thi pháp luật Việt Nam là quan trọng.

Quy định của Việt Nam, các Hiệp ước quốc tế đã tham gia thì thực hiện như Luật ở Việt Nam, thậm chí còn ưu tiên thực hiện. Vấn đề pháp luật không có gì lớn mà vấn đề ở đây là phải thực thi cho minh bạch, công khai, dân chủ và tuân thủ đúng pháp luật quy định.

Khi thực hiện các cam kết về môi trường của TPP thì Việt Nam có thuận lợi, khó khăn gì, thưa Thứ trưởng?

Chúng ta có thuận lợi là chủ trương rất phù hợp với quy định về môi trường của TPP. Đảng và Nhà nước ta cũng rất quan tâm đến phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Chúng ta cũng xác định bảo vệ môi trường là một trong 3 trụ cột của phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đường lối, pháp luật của Việt Nam rất đồng thuận với tinh thần bảo vệ môi trường của TPP.

Khó khăn, nước ta là nước đang phát triển, CNH-HĐH cũng như hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém, tư duy pháp luật còn nhiều mặt hạn chế. Tại Hội nghị môi trường toàn quốc vừa qua do Thủ tướng chủ trì cũng đưa ra thông điệp phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế nhưng không hy sinh môi trường và phải đưa quan điểm hành động đó vào chương trình hành động của chúng ta.

Việc gia nhập TPP là hội nhập quốc tế đòi hỏi cả xã hội phải nâng cao nhận thức thi hành pháp luật, đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải nỗ lực trong thực thi pháp luật bảo vệ môi trường; cả cộng đồng dân cư đến nhà lãnh đạo cao cấp nhất, như vậy tạo ra một hệ thống chính trị của Việt Nam phải đổi mới căn bản trong tinh thần thực thi pháp luật bảo vệ môi trường. Đó vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Việt Nam phát triển bền vững.

Theo quan điểm của Thứ trưởng, bên cạnh cơ hội thì những rào cản có ảnh hưởng gì tới thu hút đầu tư của Việt Nam không?

Tôi nghĩ không có gì ảnh hưởng, thậm chí khi gia nhập TPP sẽ có nhiều cơ hội để thu hút đầu tư, ví như các doanh nghiệp muốn làm ăn lâu dài, phát triển bền vững thì họ đầu tư vào Việt Nam để đưa sản phẩm ra thế giới cũng như thị trường 12 nước TPP, như vậy càng thu hút doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến hiện đại.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Nguyễn Lê

PvX Partners đầu tư lên tới 12 triệu USD đưa Skylink Studio ra thế giới

Thương vụ hợp tác chiến lược trị giá lên tới 12 triệu USD giữa Skylink Studio và PvX Partners đánh dấu cột mốc lớn, mở ra cơ hội phân phối quy mô quốc tế cho hàng loạt sản phẩm công nghệ thuần Việt chất lượng cao.

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.