Thu giữ hàng tấn chân gà rút xương, nội tạng động vật bẩn

Hàng tấn chân gà rút xương, nội tạng động vật hôi thối, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ vừa bị cơ quan chức năng thu giữ tại nhiều địa phương trên cả nước.

Cụ thể, đêm 20 rạng sáng 21/3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7 (Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với Công an huyện Tràng Định tiến hành kiểm tra, kiểm soát tại khu vực thôn Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29H-275.65 dừng tại lề đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, trên bao bì hàng hóa không có tem nhãn, có dấu hiệu vi phạm về nhãn hàng hóa. Hàng hóa trên xe là chân gà rút xương đông lạnh được hút chân không đóng trong hộp cát tông, loại 20kg/hộp, số lượng 100 hộp, tổng trọng lượng 2 tấn.

Người điều khiển phương tiện xuất trình cho đoàn kiểm tra một số chứng từ liên quan đến hàng hóa được vận chuyển trên xe nhưng một số chứng từ có nghi vấn. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ phương tiện, hàng hóa và một số giấy tờ liên quan để xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

 2 tấn chân gà rút xương đông lạnh có dấu hiệu vi phạm bị tạm giữ (Ảnh: Cục QLTT Lạng Sơn)

Liên quan đến thực phẩm bẩn, tại Bắc Giang, ngày 23/3, Đội QLTT số 4 phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lạng Giang kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Đức Chung; có địa chỉ tại xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh này có hành vi vi phạm kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tang vật vi phạm là gần 1 tấn thực phẩm gồm xương lợn, chân gà rút xương và thịt bò.

Đội QLTT số 4 đã thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chung số tiền 12 triệu đồng về hành vi vi phạm nêu trên đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định pháp luật.

Cũng trong ngày 23/3, Đội QLTT số 2, Cục QLTT Phú Yên phối hợp với phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Phú Yên tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh thực phẩm Nguyễn Quân, địa chỉ: 129 Điện Biên Phủ, phường 7, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên do ông Nguyễn Đăng Quân làm chủ.

Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh có gần 600kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: gà đông lạnh, bò viên, sườn bò, râu bạch tuộc, thịt lợn … Ngoài ra, hộ kinh doanh này còn có hành vi vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trước đó, vào ngày 16/3, Đội QLTT số 5 phối hợp với các cơ quan liên quan của UBND huyện Cam Lâm, UBND xã Cam Thành Bắc và Công an xã Cam Thành Bắc tiến hành kiểm tra đối với cơ sở giết mổ lợn có địa chỉ tại thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn kiểm tra phát hiện tại đây có khoảng 5 tấn thịt, nội tạng đã qua sơ chế và đang sơ chế bốc mùi hôi thối. Chủ cơ sở là ông N.V.T, đang cư trú tại địa phương.

Theo lời khai của ông T, số thịt trên được ông mua lại của các đối tượng trên địa bàn chuyên gom lợn chết sau xử lý tại các trại chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Cam Thành Bắc và các xã lân cận rồi thuê người chế biến để bán tại các khu công nghiệp các tỉnh phía Nam. 

Do số thịt trên đã bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường nên ngay trong chiều cùng ngày, các cơ quan chức năng và UBND xã Cam Thành Bắc đã tiến hành chôn lấp, tiêu huỷ theo quy định.

Hạnh Nguyên

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.