Mua cả cành quả xanh cắm chơi, thứ quả quê dân dã này gây thương nhớ một thời tuổi thơ

Loại quả trước đây chỉ chờ chín hái đem bán theo cân thì nay người bán hoa còn ‘rước’ cả cành quả xanh non, sai trĩu phục vụ khách chơi cành độc lạ, khi chín lại là thứ quả đặc sản mà tuổi thơ ai cũng đã từng nếm qua.
Cành quả cọ non, quả màu xanh sẫm mới xuất hiện trên thị trường. (Ảnh: Tịnh Hương)

Nếu như quả cọ chín tím đen hay được bán theo cân trên thị trường vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch, là món ăn đặc sản cho những người sành ăn thì hiện nay trên thị trường cành hoa độc lạ lại xuất hiện cành quả cọ non, quả có màu xanh, sai trĩu trịt. 

Các cành quả cọ đẹp mắt thu hút khách chơi Hà thành, mức giá bán dao động từ 100.000 – 500.000 đồng/cành, tùy cành to, nhỏ khác nhau.

Người bán mua và cắt các cành quả cọ ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc đem về Hà Nội bán cho người thích chơi hệ quả. (Ảnh: Tịnh Hương)

Chia sẻ với PV Infonet, anh Tịnh Hương, một người chuyên bán các loại cành hoa độc lạ ở Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, mùa cọ đang rộ, năm nay nhiều khách thích chơi cành độc lạ nên anh Hương đã bán được khoảng trăm cành.

“Cành quả cọ được tôi cắt từ vườn trồng ở Phú Thọ. Các cành quả cọ dài khoảng 1-2 m, tùy cành. Mức giá bán dao động từ 100.000 – 300.000 đồng/cành, thậm chí cành to dài 2m giá bán 500.000 đồng”, anh Hương cho hay.

Các cành quả cọ được bọc kín cẩn thận khi vận chuyển đảm bảo các quả không bị trầy vỏ.... (Ảnh: Tịnh Hương)

Cũng theo anh Hương, so với các loại cành quả khác, cành quả cọ cắm chơi được khoảng 20 – 25 ngày, tùy khách cắm.

Để phục vụ nhu cầu cho khách thích cành quả độc lạ, chị Đào Thị Vĩnh, chủ cửa hàng hoa ở Ích Vịnh, Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) cũng bán cành quả cọ xanh cho biết, cành quả cọ được đặt mua cả cây ở Vĩnh Phúc rồi thuê người cắt cả buồng, mang về Hà Nội bán.

Tùy theo cành to, nhỏ khác nhau, mức giá bán dao động từ 100.000 - 500.000 đồng/cành. (Ảnh: Tịnh Hương)

Chị Vĩnh thường bán buôn cho khách cả buồng cọ, tức là cành to dài gần 2m, sau đó khách buôn sẽ bán cả buồng hoặc xé nhỏ theo từng bẹ cọ thành các cành nhỏ tùy khách mua. Khách lẻ có nhu cầu chị cũng phục vụ.

Mức giá sẽ tùy theo khách buôn hay khách lẻ, dao động khoảng 350.000-450.000 đồng/buồng, còn với những bẹ nhỏ tách ra giá bán từ 100.000 đồng, tùy bẹ.

Cành quả cọ trông xa khá giống với quả cau.... (Ảnh: Tịnh Hương)

Chị Vĩnh cho hay, mỗi cây cọ có khoảng 4-5 buồng quả, vì thế số lượng cũng không có nhiều. Khi mua từ các gia đình trồng phải lựa chọn cây có các buồng quả sai thì cắm mới đẹp, còn cây quả thưa cắm sẽ không đẹp nên chị không cắt.

“Cành quả cọ non có màu xanh, chỉ có thể cắm chơi chứ không ăn được như khi quả cọ chín. Nhưng những cành quả cọ con màu xanh sẫm, sai trĩu cắm lên bình khá độc đáo”, chị Vĩnh cho biết thêm.

Cành quả cọ có thể cắm chơi được 20-25 ngày, tùy người chơi...

Theo người bán, nếu ai muốn tạo không gian khác lạ ở trong nhà hay nơi làm việc với thứ cành quả quê dân dã cọ xanh này thì có thể đặt mua để chơi ngay vì cành quả cọ xanh không có nhiều như các loại cành quả khác, nhất là khi cành quả cọ đã già và chuyển màu tím đen thì sẽ chỉ dành cho hái quả bán chế biến món ăn.

Quả cọ có nhiều ở các tỉnh như Phú Thọ, Nghệ An và Hà Tĩnh. Từ thứ quả quê dân dã, quả cọ ngày càng trở nên phổ biến và trở thành "đặc sản" với món cọ om vì có hương vị bùi bùi, lạ miệng. Đặc sản cọ om đã gắn bó với tuổi thơ của nhiều người, nhất là đồng báo ở các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc như Phú Thọ, Yên Bái…

Khôi Nguyên

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.