Bất ngờ danh tính tỷ phú vừa xuất hiện ở top 10 giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Cổ phiếu SSH mới chỉ niêm yết trên sàn từ ngày 4/8 nhưng đã tạo nên hiện tượng với 10 phiên tăng trần liên tiếp, đồng thời tạo ra gương mặt tỷ phú chứng khoán mới với tài sản tăng 12.000 tỷ đồng trong vòng chưa đầy 1 tháng.

Ngày 31/8, thị trường chứng khoán tháng 8 kết thúc bằng một phiên giao dịch phục hồi kỹ thuật trong bối cảnh nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh giảm. Theo đó, VN-Index tăng 3,33 điểm (0,25%) lên 1.331,47 điểm. Như vậy, chỉ số VN-Index đã tăng thêm 21,42 điểm (1,63%) trong tháng 8.

Dù trong bối cảnh đại dịch covid-19 bùng phát mạnh tại các tỉnh phía Nam khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng, nhưng nhiều đại gia chứng khoán vẫn khép lại tháng 8 với mức tăng trưởng đáng kể về tài sản.

Theo thống kê của Infonet, có tới 7/10 người giàu nhất sàn chứng khoán ghi nhận sự tăng trưởng về tài sản trong tháng 8. Trong đó, bất ngờ lớn nhất thuộc về gương mặt mới toanh trong Top 10, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Sunshine, người đang đứng thứ 9 trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Ông Tuấn có tên trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán nhờ việc sở hữu cổ phiếu tại hai doanh nghiệp do chính ông đang là Chủ tịch HĐQT gồm: CTCP Phát triển Sunshine Homes (mã chứng khoán SSH), và CTCP Xây dựng SCG (mã chứng khoán SCG).

Vị doanh nhân này hiện đang nắm giữ 8,5 triệu cổ phiếu SCG  và 126,5 triệu cổ phiếu SSH. Trong đó, cổ phiếu SSH mới niêm yết trên sàn Upcom từ 4/8 nhưng ngay lập tức đã tạo nên hiện tượng với 10 phiên tăng trần liên tiếp. Tính từ phiên chào sàn 4/8 đến nay, giá cổ phiếu SSH đã tăng thêm 228% từ mức giá 30.200 đồng lên 99.000 đồng/cp, qua đó giúp cho ông Tuấn có thêm gần 11.200 tỷ đồng từ SSH.

Tính cả SSH và SCG, ông Đỗ Anh Tuấn đang có khối tài sản trị giá tới 16.631 tỷ đồng, tăng 11.105 tỷ đồng trong tháng 8.

 

{keywords}
Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Sunshine Group bất ngờ lọt Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán.

Trong khi đó, xét về “trật tự cũ”, người đứng vị trí số 1 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đã trải qua một tháng giao dịch nhiều biến động khi VIC đóng cửa phiên 31/8 ở mức giá 94.100 đồng/cp, giảm 1,26% so với tháng trước.

Với mức giá này, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng giảm 2.587 tỷ đồng so với tháng trước. Hiện ông chủ hãng xe hơi Vinfast đang nắm giữ khối tài sản trị giá 202.871 tỷ đồng thông qua VIC.

Người đứng thứ hai trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán, tỷ phú Trần Đình Long lại có thêm 1.700 tỷ đồng sau khi cổ phiếu HPG tăng thêm 2.000 đồng (4,2%) trong tháng 8. Hiện giá trị tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát đã đạt mức 42.595 tỷ đồng.

Vị trí thứ ba và thứ tư vẫn luôn quen thuộc với bộ đôi tỷ phú hàng tiêu dùng Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang. Cả hai cùng ghi nhận mức sụt giảm về tài sản từ việc giá cổ phiếu TCB của Techcombank giảm 5%, tuy nhiên việc giá cổ phiếu MSN của Masan dù chỉ tăng nhẹ 0,74% nhưng cũng giúp hai vị đại gia "lật ngược thế cờ". Theo đó, giá trị tài sản của ông Hồ Hùng Anh tại TCB và MSN đạt mức 35.758 tỷ đồng, tăng 148 tỷ đồng so với tháng trước, trong khi ông Nguyễn Đăng Quang có thêm 231 tỷ đồng trong khối tài sản trị giá 35.000 tỷ đồng.

Vị trí thứ 5 trong danh sách vẫn thuộc về ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland, khi ông này có thêm 127 tỷ đồng trong tháng 8, nâng giá trị cổ phiếu NVL của ông Nhơn lên 33.130 tỷ đồng.

Bất ngờ thuộc về nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Vietjet Air. Trong quý 2/2021, Việt Nam trải qua làn sóng Covid-19 lần thứ 4 và ngành hàng không tiếp tục bị ảnh hưởng từ đại dịch. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Vietjet đạt lần lượt 2.973 tỷ đồng và âm 97 tỷ đồng trong quý 2/2021. Trong 6 tháng đầu năm, Vietjet đạt 5.818 tỷ đồng (giảm 37%) và 14 tỷ đồng (giảm 101%).

Tuy nhiên, giá cổ phiếu VJC vẫn tăng mạnh 12% trong tháng 8. Do đó, bất chấp việc cổ phiếu HDB giảm 3,7% về thị giá, tổng tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn tăng thêm 3.176 tỷ đồng trong tháng qua, đạt mức 32.416 tỷ đồng.

Đứng sau vị trí của bà Thảo trong danh sách là ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt với tài sản trị giá 26.166 tỷ đồng, giảm 1.300 tỷ đồng so với tháng trước.

Vị trí thứ 8 quen thuộc vẫn là ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch Tập đoàn Thaiholdings. Mặc giá cổ phiếu LPB của LienVietPostBank giảm 8%, tài sản của ông Thụy vẫn tăng thêm 630 tỷ đồng trong tháng qua nhờ giá cổ phiếu THD của Thaiholdings tăng thêm 3,8% lên 217.000 đồng/cp.

Với việc cổ phiếu THD liên tục lập đỉnh mới trong sự ngờ vực của giới chuyên môn, giá trị tài sản của ông Nguyễn Đức Thụy đã đạt con số 19.431 tỷ đồng thông qua giá trị của 2 cổ phiếu THD và LPB.

Người cuối cùng trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup. Giá trị cổ phiếu VIC do bà Hương nắm giữ đã giảm 203 tỷ đồng trong tháng qua, còn lại 15.991 tỷ đồng.

Hiền Anh

Thị trường phục hồi, tài sản các tỷ phú giàu nhất biến động ngược dòng

Thị trường phục hồi, tài sản các tỷ phú giàu nhất biến động ngược dòng

Thị trường chứng khoán hồi phục trong tuần thứ ba liên tiếp với thanh khoản gia tăng đáng kể. Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, VN-Index tăng 15,6 điểm (1,2%) lên 1.357,05 điểm.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.