Khách rầm rập hủy tour Tết

Mặc dù đã lên kế hoạch đi du lịch dịp Tết Nguyên đán nhưng trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều gia đình đã quyết định hủy kế hoạch du lịch dịp Tết để ở nhà đón năm mới cho an toàn

{keywords}
An toàn là trên hết, nhiều gia đình hủy tour du lịch Tết để ở nhà đón năm mới...

Có kế hoạch đưa vợ con đi Tây Nguyên chơi dịp Tết Nguyên đán này thay vì về quê ăn Tết như mọi năm, anh Nguyễn Văn Tuấn ở Hoàng Mai (Hà Nội) đã đặt vé máy bay cho cả gia đình cách đây hơn 1 tháng.

Theo kế hoạch, cả nhà sẽ bay vào sáng 30 Tết và chiều mùng 4 Tết sẽ về Hà Nội, mùng 5 nghỉ ngơi để mùng 6 đi làm trở lại.

Thế nhưng, đến thời điểm này vì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại dịp Tết. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho cả gia đình, anh Tuấn đã quyết định hủy chuyến du lịch này.

“Khi tôi quyết định tổ chức chuyến đi chơi vào dịp Tết này, cả vợ con tôi rất hào hứng. Nhưng bây giờ, tình hình dịch bệnh không biết đâu mà lường nên tôi đã quyết định gác lại hết. Chi phí mua vé máy bay đã mất hơn 5 triệu đồng, giờ muốn chuyển ngày bay khác tôi cũng lại mất thêm phí. Dù có hơi buồn thật nhưng an toàn cho cả nhà là trên hết nên vợ chồng tôi quyết định hủy tour du lịch dịp Tết, rời lịch sang dịp khác để ở nhà đón năm mới”, anh Tuấn chia sẻ.

Tương tự, vợ chồng chị Thu Hà ở Cầu Giấy (Hà Nội) cũng có kế hoạch đi du xuân dịp Tết tại Phú Quốc. Từ vé máy bay đến khách sạn cũng đã được chị mua và đặt hết trước cả tháng. Theo lịch thì cả nhà chị sẽ bay vào chiều 29 Tết.

Mặc dù Phú Quốc đến thời điểm này chưa có dịch, nhưng lo xa, chị vẫn quyết định hoãn chuyến du xuân cận kề này.

“Tôi thấy đợt dịch này căng thẳng hơn trước vì virus biến chủng, tốc độ lây lan nhanh. Du lịch thì có thể chờ, không đi dịp này sẽ đi dịp khác. Còn nếu đi rồi nhỡ chẳng may gặp dịch bệnh thì mình không biết phải làm sao. Tiếc thì tiếc thật, nhưng tôi chọn tuân thủ quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Tốt nhất là ở nhà đón Tết cho an yên”, chị Hà nói.

Không riêng gì gia đình anh Tuấn và chị Hà mà rất nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch dịp Tết Tân Sửu đều hủy chuyến vì lo ngại tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.  

Chia sẻ với PV Infonet về tình hình du lịch Tết Tân Sửu 2021, bà Vũ Giang Biên – Giám đốc Công ty CP Thương mại và du lịch Thiên đường Á Châu (Pattours) cho biết, lượng khách đăng ký các tour du lịch Tết rất đông nhưng hiện đã có đến 80% lượng khách hủy tour.

“Các tour đi Đông Bắc, Tây Bắc hầu như khách đều hủy hết; khách miền Nam, Đà Nẵng đi tour ra Bắc cũng đã hủy hết sạch”, bà Biên chia sẻ.

Khách hủy bao gồm cả đoàn đi tập thể và các gia đình đi du lịch riêng dịp tết.

Chị Biên cho biết, do làm việc với nhiều đối tác lâu năm nên đa phần các đơn vị đều cho dời ngày sử dụng dịch vụ vì thế Công ty cũng đều áp dụng chuyển ngày cho khách đã đăng ký tour có thể lựa chọn bất cứ thời điểm nào trong năm 2021.

“Chỉ còn các hãng hàng không chưa cho hoàn, hủy miễn phí vé nên Công ty vẫn đang chờ xem họ quyết định như thế nào. Nếu vài ngày tới, dịch bệnh được kiểm soát thì các tour đường bộ vẫn có thể khởi hành”, chị Biên cho hay.

Còn theo ông Nguyễn Công Hoan - Tổng giám đốc Công ty Flamingo Redtours: Với các tour ghép khách lẻ, Công ty đã dừng tổ chức vì khách ở các nơi khác nhau sẽ khó kiểm soát được, hiện chỉ còn chủ yếu nhóm khách gia đình đi nghỉ dưỡng ở khu Đông Bắc và Tây Bắc.

“Nhóm khách gia đình đi nghỉ dưỡng mặc dù chưa hủy nhưng họ cũng hỏi thông tin điểm đến đó có bị cách ly hay không, có bị hạn chế di chuyển hay không... Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật tình hình cho khách, trong trường hợp rơi vào tình trạng hạn chế thì sẽ dừng”, ông Hoan thông tin.

Cũng theo ông Hoan, từ ngày 27/1 đã không có thêm khách đăng ký mới. Công ty cũng sẽ theo dõi tình hình, có những tour khởi hành vào mùng 2 Tết, nếu thời gian đó khách ở khu vực hạn chế đi lại thì sẽ phải hủy tour hoặc có những quy định khác từ cơ quan nhà nước về hạn chế đi lại thì sẽ trao đổi với khách để hoãn lại.

“Đợt dịch này tôi thấy cả khách hàng và công ty đều bình tĩnh để cùng xử lý vấn đề, hai bên sẽ hoãn thời điểm đi lại, có dịch vụ sẽ hoãn đến sau khi hết dịch, một số dịch vụ sẽ hoãn đến 31/3 hoặc 30/5. Hoặc có thể đổi khu vực du lịch, nghỉ dưỡng cho khách. Đến thời điểm này, chưa thống kê cụ thể nhưng tại công ty chúng tôi vẫn có khoảng 70% số khách duy trì tour nghỉ dưỡng”, ông Hoan cho biết thêm.

Minh Thư

Mua hàng chục chậu đào, quất bày chật sân chơi Tết: Đằng sau thú chơi tưởng "đại gia" khiến nhiều người xúc động

Mua hàng chục chậu đào, quất bày chật sân chơi Tết: Đằng sau thú chơi tưởng "đại gia" khiến nhiều người xúc động

Mua hơn 20 chậu quất để trang trí quanh nhà, chưa kể nhiều cành đào, người phụ nữ ở Hà Nội chia sẻ câu chuyện chị xuống tận vườn, chứng kiến cảnh những chủ vườn buồn thiu ngồi chờ khách nhưng không có người mua thấy rất tội...

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.

BAT Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

British American Tobacco (BAT) Việt Nam vừa công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2022, tiên phong thực hiện báo cáo về ESG với những mục tiêu, cách tiếp cận, sáng kiến và lộ trình phù hợp với thị trường Việt Nam.